Gần gũi và dễ hiểu, thư pháp chữ quốc ngữ thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ theo học. Không chỉ hiểu ý nghĩa và cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong từng con chữ, luyện thư pháp giúp người viết dưỡng tâm, rèn tính, tìm thấy sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại.

 


Các bạn trẻ tại lớp học thư pháp Việt của thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng.

Tại Hà Nội hiện nay, có khá nhiều câu lạc bộ và lớp dạy thư pháp chữ quốc ngữ dành cho người trẻ như câu lạc bộ thư pháp Việt UNESCO, Bút Nam Hồn Việt… Lớp dạy thư pháp nằm ở quận Thanh Xuân, Hà Nội do Nguyễn Thanh Tùng, một thầy giáo trẻ thành lập, vừa là nơi giao lưu, trao đổi về nghệ thuật viết thư pháp, vừa là không gian hội ngộ dành cho những người trẻ đam mê thư pháp Việt.

Trong căn phòng thoảng mùi mực tàu treo những bức thư pháp với nét chữ mềm mại, bay bổng, lớp học thư pháp chữ quốc ngữ của Nguyễn Thanh Tùng thu hút khá đông học viên trẻ tuổi. Mang dáng dấp nho nhã, thư sinh của người làm nghề giáo, Tùng chỉ nhận mình là một người chơi thư pháp, đam mê vẻ đẹp của con chữ cho nên mở lớp dạy viết cho các bạn trẻ cùng sở thích. Tùng chia sẻ: Thư pháp vốn gắn với hình ảnh các cụ đồ, là thú chơi tao nhã, thể hiện tâm hồn người viết. Trong bối cảnh xã hội phát triển hiện nay, nhiều bạn trẻ tìm thấy sự cân bằng trong bộ môn gắn với bút lông, mực tàu và giấy xuyến này.
Được truyền cảm hứng về nghệ thuật viết thư pháp quốc ngữ từ Thanh Tùng, anh Nguyễn Quang Khải, học viên lớp thư pháp cơ bản cho biết: "Thư pháp Việt rất gần gũi vì tôi hiểu được ý nghĩa của từng từ, ngữ, vì thế nét bút và tâm hồn tìm được sự đồng điệu. Hơn nữa, thư pháp giúp tôi có những khoảng tĩnh lặng sau giờ làm việc căng thẳng”.
Tham gia buổi giao lưu với lớp thư pháp, bắt đầu làm quen cách cầm bút lông và lấy mực, tập các nét trung phong, nét bay, nét sổ… mười đầu ngón tay lem đầy mực, Nguyễn Phương Lê, giáo viên một trường mầm non ở Hà Nội hào hứng chia sẻ: "Tôi biết đến thư pháp quốc ngữ khá lâu, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội tham gia. Không dễ để viết được những con chữ thật đẹp bằng bút lông, nhưng chính sự khó khăn đó khiến tôi cẩn thận”.
Tuy phong trào viết thư pháp chữ quốc ngữ ở Hà Nội chưa phát triển mạnh mẽ như tại TP Hồ Chí Minh, nhưng những câu lạc bộ thư pháp như thế này đang giúp các bạn trẻ đến gần hơn với bộ môn thư pháp thuần Việt. Không chỉ xuất hiện trên những tấm thiệp tặng bạn bè vào dịp xuân, trên lịch, trên các sản phẩm trang trí, hay trong các hội chữ dịp Tết, tranh thư pháp chữ quốc ngữ được sử dụng khá phổ biến trong các không gian mang hơi hướng hoài cổ như các quán trà đạo, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian… Nhiều gia đình cũng lựa chọn treo tranh thư pháp như một hình thức trang trí, tạo sự hài hòa cho ngôi nhà. Không những thế, rất nhiều ứng dụng viết thư pháp sử dụng trên điện thoại được bạn trẻ hào hứng đón nhận, cho thấy giới trẻ ngày càng quan tâm đến các giá trị văn hóa dân tộc.

Tiếp xúc với bút, mực, nghiên và giấy, lớp thư pháp không chỉ là nơi giao lưu, trao đổi về kỹ thuật viết chữ, bố cục… mà còn là không gian để các bạn trẻ bồi đắp các kiến thức về văn chương, thơ phú. Lựa chọn những ca từ, câu thơ từ truyện Kiều, nhạc Trịnh Công Sơn, trong thơ Bùi Giáng, Nguyễn Bính… cho nên nội dung các bức thư pháp thường thể hiện sự chiêm nghiệm về cuộc đời, những triết lý nhân sinh, sự giác ngộ của con người.

Có thể thấy, thư pháp là hình thức nghệ thuật biểu hiện ngôn ngữ, nhưng cũng là phương tiện thể hiện những suy nghĩ nội tâm con người. Những nét cong, tròn, uốn lượn tuy khó nhưng lại rèn sự kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ, giúp người viết chiêm nghiệm những triết lý của cuộc sống, của nghệ thuật, của ngôn ngữ, làm giàu thêm vốn sống cho bản thân. Thư pháp còn là sợi dây kết nối những người cùng sở thích, chia sẻ quan điểm, tình cảm và sáng tạo nên con chữ, đồng thời giúp người trẻ tìm hiểu thêm vốn văn hóa của dân tộc. Tuy mỗi người tìm đến thư pháp Việt với mục đích khác nhau, nhưng tựu trung đều vì biết yêu mến và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống. Những câu lạc bộ và lớp dạy thư pháp như thế đang góp phần thúc đẩy sự phát triển và phổ biến bộ môn này, đồng thời hình thành nên cộng đồng những người yêu thích vẻ đẹp của loại hình thư pháp đậm chất văn hóa Việt.

 

TheoNhanDan

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục