(HBĐT) - Trong những năm qua, du lịch tỉnh ta tiếp tục phát huy lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách. Từ đó, ngành du lịch tiếp tục khẳng định vị thế phát triển, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.


Khách du lịch đi bộ khám phá xóm Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc).

Một điểm nhấn quan trọng của du lịch Hòa Bình là tháng 1/2019, tại Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF), khu du lịch cộng đồng xóm Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) nhận giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN; thác Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn) đoạt giải homestay ASEAN. Đây là 2 giải thưởng quan trọng khẳng định vị thế phát triển của du lịch tỉnh ta

Đến xóm Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) du khách không khỏi ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp đón khách của người dân trong xóm và các chủ homestay. Chị Lò Thị Trang, chủ homestay tại Đá Bia chia sẻ: Để tạo sự hài lòng cho khách du lịch tới Đá Bia, 5 hộ làm homestay tại Đá Bia luôn có sự liên kết với nhau. Các hộ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, cách giao tiếp để đón khách du lịch. Tinh thần đoàn kết của người dân trong xóm là sức mạnh để du lịch cộng đồng xóm Đá Bia phát triển. Người dân trong xóm đã giúp đỡ các homestay từ việc tiếp đón khách, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sống. Tất cả những điều đó đem đến sự hài lòng cho khách du lịch khi đến thăm quan, khám phá và bình chọn cho khu du lịch cộng đồng xóm Đá Bia.

Xác định vị trí quan trọng của ngành du lịch đối với phát triển KT-XH, những năm gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm thu hút các nhà đầu tư để phát triển du lịch, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các loại hình du lịch, góp phần xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn. Các điểm du lịch được quy hoạch, tôn tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Hòa Bình được tạo hóa ban tặng cho phong cảnh hữu tình với hồ Hòa Bình mênh mông, phong cảnh thơ mộng với nhiều điểm du lịch trên hồ như: Đền Bờ, bến nước Hiền Lương, Tiền Phong, Suối Nánh, Thung Nai. Thung lũng Mai Châu thơ mộng là một trong 10 điểm được bình chọn là điểm du lịch trải nghiệm thú vị cho du khách. Đồi Thung, thác Mu là những kiệt tác được thiên nhiên ban tặng. Bên cạnh đó, tỉnh còn có nhiều điểm du lịch tâm linh được du khách lựa chọn như quần thể di tích chùa Tiên (Lạc Thủy), quần thể núi đầu Rồng, chùa Khánh, chùa Quèn An (Cao Phong), chùa Hang, chùa Tác Đức (Yên Thủy)… Hiện nay, tỉnh quan tâm đầu tư phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Serena (Kim Bôi), Mai Châu Ecologe (Mai Châu), sân gôn Phượng Hoàng (Lương Sơn), Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong).

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, chất lượng kinh doanh được nâng lên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Đến nay, toàn tỉnh có 412 cơ sở lưu trú đã được thẩm định, trong đó có 6 khách sạn 3 sao, 23 khách sạn 2 sao, 8 khách sạn 1 sao, 233 nhà nghỉ, 142 nhà sàn du lịch cộng đồng. Nhân viên tại các điểm du lịch được đào tạo chuyên nghiệp.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH - TT&DL cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành và sự tích cực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, ngành du lịch tỉnh ta không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thị trường khách du lịch. Cùng với đó là việc đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu theo hướng lấy sản phẩm, thương hiệu du lịch làm trọng tâm để thu hút các thị trường khách có tiềm năng. Từ đó, lượng khách du lịch của tỉnh không ngừng tăng lên. Năm 2018, tỉnh đón 2.695.185 lượt khách (tăng 7,9% so với năm 2017), trong đó, khách quốc tế 312.193 lượt, khách nội địa 2.382.992 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 844.898 tỷ đồng. Thu nhập từ du lịch đạt trên 1.520 tỷ. Năm 2019, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đón trên 3 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế 403 nghìn lượt người; thu nhập từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng.

Thu Thủy


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục