Một số phục trang được sử dụng trong bộ phim truyền hình đình đám "Cả một đời ân oán” sẽ được diễn viên Lan Phương đem đấu giá để ủng hộ Ngày hội "Monttainai Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”, gây quỹ hỗ trợ cho các em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông.


Các diễn viên Lương Giang, Hoa khôi khuyết tật Bế Thị Băng, Lan Phương, Minh Cúc giới thiệu vật phẩm đấu giá.

Ngày hội "Monttainai Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào sáng chủ nhật 8-12, nhằm gây quỹ hỗ trợ những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông.

"Monttainai Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” là chương trình thường xuyên của Báo Phụ nữ Việt Nam, đã đươc tổ chức đến nay là bảy lần.

Ông Hoàng Đinh Linh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện đồng thời ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thay vì lần lượt mỗi năm một thành phố như những năm trước đây. Ông cho biết, ban tổ chức muốn làm sự kiện vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng không có địa điểm tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ cho nên phải dời lại sang tháng 12. Ông Hoàng Đinh Linh cũng chia sẻ mong muốn có được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, không chỉ các sinh viên mà cả các bà, các mẹ nội trợ.

Hoa khôi Bế Thị Băng giới thiệu về đôi giày - vật phẩm đấu giá của mình khiến mọi người đều xúc động.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã nhận lời tham gia chương trình này, đặc biêt năm nay cũng lần đầu tiên có bốn nghệ sĩ nhận làm đại sứ của chương trình, đó là diễn viên điện ảnh Lan Phương, diễn viên, người mẫu, MC Bình Minh, và Hoa khôi khuyết tật Bế Thị Băng - một nạn nhân trực tiếp của tai nạn giao thông.

Một trong những điều được nhiều người quan tâm nhất là các vật phẩm của các nghệ sĩ, diễn viên đóng góp cho chương trình để đấu giá gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị tai nạn giao thông. Lan Phương mang đến một số bộ trang phục mà cô đã sử dụng trong bộ phim truyền hình "Cả một đời ân oán”; Lương Giang tặng chương trình một số voucher học vẽ tại trung tâm của cô, còn Minh Cúc đóng góp một chiếc túi da handmade do cô tự làm với logo của chương trình. Đặc biệt, Bế Thị Băng mang đến nhiều vật dụng cá nhân của mình, trong đó có những món đồ cô chưa kịp dùng trước khi bị tai nạn giao thông cướp mất một chân, trong đó có đôi giày rất đẹp.

BTC cũng cho biết, ngoài đấu giá các vật dụng, chương trình còn nhiều hoạt động thú vị như chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, hội chợ đồ cũ với mức giá chỉ từ 5 nghìn đồng trở lên, trình diễn, giao lưu văn hóa Việt - Nhật, diễu hành vì an toàn giao thông với sự tham gia của các ông già Noel, các em nhỏ và những người khuyết tật do tai nạn giao thông.

Được biết, từ năm 2013 đến nay có khoảng 3.000 em nhỏ được chương trình hỗ trợ. Sau mỗi chương trình, ban tổ chức đều trích quỹ cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Ngoài ra, chương trình còn dành kinh phí ủng hộ các nhà mở, mái ấm cho trẻ em.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục