(HBĐT) - Chiều 25/11, tại Bộ VH-TT&DL, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch (VH-DL) tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến Tuần VH-DL tỉnh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần VH-DL tỉnh chủ trì. Tham dự buổi họp báo có đại diện Bộ VH-TT&DL; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các nhà tài trợ cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Theo kế hoạch Tuần VH-DL tỉnh diễn ra từ ngày 6 - 10/12, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, vùng đất, con người Hòa Bình, đồng thời, quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là tiềm năng phát triển VH-DL. Tuần VH-DL tỉnh diễn ra các hoạt động chính: Lễ khai mạc; Liên hoan nghệ thuật "Hòa Bình - đất nước, con người”; Trưng bày, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Đêm Chung kết cuộc thi người đẹp xứ Mường; Hội thảo Phát triển du lịch Hòa Bình và Lễ bế mạc.

Tại cuộc họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí tập trung đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề: Thế mạnh phát triển du lịch tỉnh, doanh thu từ du lịch; quá trình xây dựng hồ sơ Mo Mường; sau khi tổ chức Tuần VH-DL tỉnh Hòa Bình năm 2019, tỉnh có tiếp tục tổ chức Tuần VH-DL vào các năm tiếp theo. Quá trình tạo nên một mâm cỗ lá đặc sắc nhất Việt Nam và được xác nhận kỷ lục mâm cỗ lá truyền thống dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đảm bảo những yêu cầu nào. Tỉnh đã thực hiện các giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng chặt chém khách du lịch trong thời gian diễn ra Tuần VH-DL. Vấn đề đảm bảo ANTT, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, các sở, ngành và nhà tài trợ đã tham gia họp báo thông tin về Tuần VH-DL tỉnh Hòa Bình. Ban Tổ chức Tuần VH-DL tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức Tuần VH-DL. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Hòa Bình sẽ đảm bảo vấn đề ANTT, vệ sinh an toàn thực phẩm trong Tuần lễ. Đồng thời, mong các cơ quan báo chí về dự và đưa tin về Tuần VH-DL tỉnh để hình ảnh con người, mảnh đất Hòa Bình được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến. Các cơ quan báo chí có thể kết nối với Sở TT&TT để được cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động của Tuần VH-DL tỉnh.
 
T.T


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục