Lượng khách đến mua hàng tại các cửa hàng lưu niệm, quà tặng giảm đi rất nhiều, trong khi các mặt hàng hoa tươi cũng không khả quan hơn.

Các cửa hàng bán quà tặng khá vắng vẻ, nhiều tiệm hoa thất thu do lượng khách giảm đi rất nhiều. Do sự ảnh hưởng của dịch do virus corona chủng mới (Covid-19) nên không khí mua sắm trong ngày lễ Valentine 14-2 tại Hà Nội cũng kém sôi động hơn.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại các khu phố vốn rất nhộn nhịp vào các dịp Valentine, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 như Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Xuân Thủy, Cầu Giấy, khu vực phố cổ... năm nay rất vắng khách. Dịch Covid-19 đã tác động lớn đến tâm lý người dân, việc hạn chế đi lại và đến các điểm đông người là một trong những nguyên nhân khiến thị trường mua sắm ngày Lễ Tình nhân thêm ảm đạm.

Thị trường quà tặng ngày Valentine ảm đạm do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tại Ngõ 1A phố Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa), nơi được biết đến với hàng loạt cửa hàng lưu niệm, bán quà tặng phục vụ mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, thì lượng khách đã giảm khoảng 60-70% so với các năm.

"Các năm trước, từ đầu tháng 2 chúng tôi đã đón rất nhiều khách đến mua quà tặng. Đặc biệt 1 tuần liền kề trước ngày 14-2 thì cửa hàng phải huy động thêm nhân viên tăng ca để bán hàng, tư vấn, gói hàng cho khách. Tuy nhiên, năm này thì trái ngược do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đến cửa hàng khá thưa thớt. Trong hai ngày 13 và 14, lượng khách có nhỉnh hơn một chút"- chị Trần Thu Hường, nhân viên một quầy hàng lưu niệm chia sẻ.

Thị trường quà tặng ngày Valentine ảm đạm do dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Một số cửa hàng bán đồ lưu niệm cho biết lượng khách giảm khoảng 60% so với các năm

Thị trường quà tặng ngày Valentine ảm đạm do dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Sô-cô-la có nhiều mức giá, hình thức đa dạng nhưng lượng hàng bán ra cũng sụt giảm

Nhìn chung các mặt hàng như hoa, quà tặng khá ế ẩm. Nếu như các năm trước, ở các shop, cửa hàng hoa, quà tặng gần các trường Đại học, Cao đẳng nhộn nhịp người bán – mua thì năm nay, học sinh, sinh viên nghỉ học nên các cửa hàng thất thu lớn. Việc sinh viên được nghỉ học kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến thị trường mua sắm ngày Valentine không còn nhộn nhịp.

 

Tại các cửa hàng bán quà lưu niệm trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), các mặt hàng phổ biến trong dịp Valentine như sô-cô-la được bán với nhiều mức giá khác nhau từ 100-300 ngàn đồng, hình thức khá bắt mắt. Dù vậy, mặt hàng này cũng giảm sút lượng tiêu thụ so với các năm.

Thị trường quà tặng ngày Valentine ảm đạm do dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Một cửa hàng hoa nằm ngay mặt đường Hồ Tùng Mậu nhưng cũng rất vắng khách

Thị trường quà tặng ngày Valentine ảm đạm do dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Cửa hàng hoa trên phố Nghĩa Tân, Tô Hiệu lượng khách giảm sút

Hoa tươi trong ngày Valentine có nhiều mức giá khác nhau, tùy vào loại hoa, trong đó hoa hồng được nhiều người lựa chọn nhất. Hoa hồng có thể bán rời từng bông hoặc mua bó, có giá từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn đồng, tùy số lượng bông hoa.

Thị trường quà tặng ngày Valentine ảm đạm do dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Một thanh niên lựa chọn khá tỉ mỉ hoa hồng để tặng cho bạn gái trong ngày Valentine

Tại các cửa hàng bán quà lưu niệm trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), các mặt hàng phổ biến trong dịp Valentine như sô-cô-la được bán với nhiều mức giá khác nhau từ 100-300 ngàn đồng, hình thức khá bắt mắt. Dù vậy, mặt hàng này cũng giảm sút lượng tiêu thụ so với các năm.

Bên cạnh đó, một số người bán hàng thời vụ đã bày bán các loại sô-cô-la, hoa hồng, quà tặng lưu niệm trên vỉa hè để bán nhưng cũng không thật sự hút khách trong dịp này.

Theo Nld.com.vn

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục