3 hoa khôi: Hồng Đào, Hà My và Tường Vy đã từng đăng quang Hoa khôi trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020. Họ có thành tích "khủng" ra sao?

Hoa hậu Việt Nam 2020 với sự góp mặt của dàn giám khảo: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, NTK Lê Thanh Hòa, Á hậu Thụy Vân... Vì gặp tình hình dịch COVID-19, cuộc thi tạm hoãn. Trong những ngày qua, ban tổ chức liên tục cập nhật các hồ sơ của thí sinh gửi về. Trong đó, có không ít cô gái được đánh giá cao nhờ gương mặt đẹp cùng thành tích học tập tốt. Dưới đây là 3 cô gái từng đăng quang Hoa khôi "gây sốt" thời gian qua:

Lê Thị Tường Vy chiều cao 1,75 m

Trong 3 hoa khôi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Tường Vy là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cô sinh năm 2001, cô đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2020.

Người đẹp có lợi thế khi sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo đẹp là: 83-60-93 cm.


Tường Vy. Ảnh: Sen Vàng

Nói về thế mạnh của mình, Tường Vy cho biết cô khá tự tin ở thần thái biểu diễn trên sân khấu. Tường Vy muốn đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 để có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu và dần hoàn thiện bản thân. Người đẹp còn tiết lộ thêm bản thân đặt mục tiêu có mặt trong đêm chung kết.

Nguyễn Hà My thi đại học đến 29 điểm

Nguyễn Hà My sinh năm 1999 tại Phú Thọ. Năm 2019, cô đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương.

Hiện tại, Hà My đang là sinh viên lớp Anh 2 Thương mại Quốc tế K56. Cô từng làm MC và có khả năng nói chuyện trước ống kính. Hà My cũng tích lũy thêm cho mình nhiều kinh nghiệm khi tham gia trình diễn tại: Fashion Show 2018, FCD, UiqueOn, Tết đỏ...


Hà My. Ảnh: Sen Vàng

Trước khi đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà My cho biết cô may mắn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của bạn bè và người thân. Cô có thành tích học tập tốt, từng đạt 29 điểm thi đại học và có điểm tổng kết môn Toán cao cấp đạt 9,7; xác suất thống kê 9,6 điểm.

Người đẹp sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng và được xem là ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi năm nay.

Võ Hồng Đào vóc dáng gợi cảm, mong muốn vào top 5

Thí sinh Võ Hồng Đào sinh năm 2000, cô từng đăng quang   Hoa khôi Đại học Hoa Sen TPHCM.

Lợi thế của Hồng Đào là sở hữu chiều cao tốt 1,72 m. Nhờ chăm chỉ luyện tập, cô hiện sở hữu vóc dáng gợi cảm, thon gọn và săn chắc.


Hồng Đào. Ảnh: Sen Vàng

Tuy từng có kinh nghiệm tại cuộc thi sắc đẹp ở trường nhưng Hồng Đào cho biết đến với  Hoa hậu Việt Nam, cô đặt mục tiêu để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm là chủ yếu. Bên cạnh đó, người đẹp còn đặt mục tiêu vào được top 5 nếu có thể.

Để thực hiện được mong ước này, cô hiện tại đang theo học catwalk và ôn luyện các kiến thức để chuẩn bị cho cuộc thi thật tốt.

Theo Báo Lao động

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục