Chính thức hoạt động từ hôm nay đến hết ngày 13/10 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Trung tâm báo chí có phòng làm việc sức chứa gần 200 người. Đây sẽ là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho các phóng viên liên quan về các sự kiện diễn ra trong Đại hội.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí. (Ảnh:TA

Chiều 9/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội.

Tới dự và cắt băng khai trương có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội bắt đầu phiên trù bị vào ngày 11/10, phiên khai mạc diễn ra vào sáng 12/10 và phiên bế mạc vào ngày 13/10.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP (2015-2020); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

"Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”- Đồng chí Phạm Thanh Học nhấn mạnh.

Để các thông tin và nội dung cần thiết của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP đến được với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô, Nhân dân cả nước, ngày 18/8, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 9182-QĐ/TU về việc thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ TP và Quyết định số 9183-QĐ/TU về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm báo chí. Trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm báo chí.

Chính thức hoạt động từ hôm nay đến hết ngày 13/10 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Trung tâm báo chí có phòng làm việc sức chứa gần 200 người. Đây sẽ là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho các phóng viên liên quan về các sự kiện diễn ra trong Đại hội.

Theo đồng chí Phạm Thanh Học, việc Trung tâm báo chí ra đời với trang thiết bị hiện đại thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Thành phố tới công tác thông tin báo chí, góp phần quan trọng hỗ trợ tối đa phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ, thuận lợi và chính thống nhất các hoạt động, không khí của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII tới Nhân dân Thủ đô và cả nước./.


Theo Dangcongsan.vn

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục