(HBĐT) - Lại ngẫu nhiên gặp anh Nguyễn Việt, một đồng nghiệp ở Hà Nội (chuyên viết về văn hóa - du lịch) tại TP Hưng Yên. Anh có một nhận xét: "Thành phố này đẹp và hiện đại, phát triển từng ngày, nhưng quý nhất là nơi đây vẫn giữ được nét xưa cũ của một thời "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến…”. Trước đây, biết Hưng Yên qua câu chuyện lịch sử Triệu Quang Phục và đầm Dạ Trạch, rồi qua cuốn tiểu thuyết "Nhãn đầu mùa” (Xuân Tùng - Trần Thanh), món tương Bần nổi tiếng mỗi lần qua phải mua chút về làm quà… Đến Hưng Yên lần thứ 2, câu nói đó như động lực thôi thúc cần phải khám phá, tìm hiểu "Hưng Yên xưa” vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống sôi động hôm nay.



Hồ Bán Nguyệt, điểm nhấn của Phố Hiến xưa trong lòng thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) hôm nay.

Phố Hiến, TP Hưng Yên (Hưng Yên) ngày nay từng là một thương cảng nổi tiếng sầm uất ở Đàng Ngoài vào thế kỷ XVI - XVII, sánh ngang bằng với Hội An ở Đàng Trong. Thời ấy, Phố Hiến có một đô thị trải dài dọc bờ tả ngạn sông Hồng. Tại văn bia ở chùa Thiên Ứng, dựng năm Vĩnh Tộ thứ 7 (năm 1625 đời vua Lê Thánh Tông) ghi rằng: "Phố Hiến nổi tiếng trong 4 phương là một tiểu Tràng An”. Lời văn bia ấy, cùng với  câu ca dân gian: Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến, càng như khẳng định sự phát triển hưng thịnh một thời ở nơi đây. Thương cảng này từng là nơi buôn bán, giao thương tấp nập, nhộn nhịp "trên bến dưới thuyền” với các thuyền buôn nước ngoài. Hiện nay, quần thể di tích Phố Hiến còn 128 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, trong đó có 16 di tích và cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia với hàng nghìn cổ vật có giá trị… xứng tầm là khu di tích quốc gia đặc biệt. Bất cứ ai đến nơi đây đều muốn đến thăm, tìm hiểu, chiêm bái: Chùa Chuông, Văn Miếu Xích Đằng, đình An Vũ, Đông Đô Quảng Hội, đền Kim Đằng, đền Nam Hòa, đền Mẫu, đền Trần, đình -chùa Hiến, đền Thiên Hậu, Võ Miếu, đền Cửu Thiên Huyền Nữ, đền Bà Chúa Kho, chùa Phố, chùa Nễ Châu… 

Văn Miếu Xích Đằng thuộc phường Lam Sơn, được khởi dựng từ thời Lê, được trùng tu xây dựng năm Minh Mạng thứ 20 (1839) với tổng diện tích gần 6.000m2. Văn Miếu Xích Đằng là biểu tượng tôn vinh truyền thống hiếu học của người Hưng Yên, là nơi tập trung tinh hoa, trí tuệ, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của người Hưng Yên xưa và nay. Hiện, Văn Miếu còn lưu giữ một số hiện vật quý, trong đó giá trị lớn nhất là 9 tấm bia đá ghi danh 161 vị đỗ đại khoa của trấn Sơn Nam xưa. Đây là những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh được chạm khắc hoa văn phong phú, tinh xảo, uyển chuyển, tỉ mỉ đến từng chi tiết. 

Xuôi về phía Nam là Phố Hiến cổ với cụm di tích đình - chùa Hiến (phường Hồng Châu), vốn rất thu hút khách du lịch. Trước sân chùa Hiến có hai tấm bia đá dựng năm 1625 và 1709, ghi lại quá trình tụ cư của thương cảng Phố Hiến xưa. Chùa còn nổi tiếng có cây nhãn Tổ niên đại hơn 300 năm tuổi, đây là cây nhãn đường phèn, mã lụa, cùi dày, quả to, hương vị thơm ngon đặc sắc, xưa hay để tiến Vua. Giống nhãn ngon và quý  khiến nhà bác học Lê Quý Đôn từng thốt lên: "Mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trời cho”… Đi trong lòng Phố Hiến hôm nay thấy như cuộc sống sôi động ngày xưa hiện về, dẫu những dãy phố cũ, thương điếm của người Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản… không còn. Nhịp sống phố thị hiện đại trôi chảy có tác động mạnh mẽ vào dấu tích xưa. Nhưng di tích đặc biệt quốc gia này vẫn là điểm đến, hội tụ của mỗi du khách khi đã có ấn tượng về vùng đất trấn Sơn Nam xưa… Mỗi dịp đầu năm, hoặc các dịp lễ hội trong năm, Phố Hiến lại dập dìu khách thập phương; nghe tiếng chuông chùa nơi miền cổ tích, ngắm trăng đêm trên hồ Bán Nguyệt, nghe một giọng ca Trù đâu đây, cảm nhận tình đất - tình người Hưng Yên thật ấm áp. Khu di tích đặc biệt Phố Hiến đã góp phần để Hưng Yên mỗi năm đón 1 triệu lượt du khách đến thăm (gấp 4 lần so với năm 2010). Phố Hiến - vùng đất có sức hút kỳ lạ.

            
Bùi Huy

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục