Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ chương trình hợp tác văn hóa về lĩnh vực sân khấu - điện ảnh giữa Việt Nam và LB Nga (giai đoạn 2019-2021), "Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020" được tổ chức tại rạp chiếu phim Kosmos ở thủ đô Moskva từ ngày 21-25/12/2020.


Trong chương trình "Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” năm nay sẽ trình chiếu 5 bộ phim đã đạt các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước, trong đó có "Hạnh phúc của mẹ" của đạo diễn Phạm Huỳnh Đông.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức đã đọc thư chào mừng của quyền Cục trưởng Cục điện ảnh - Bộ Văn hóa LB Nga S.Maximchenko gửi tới các nhà tổ chức và khán giả của "Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020'', trong đó nhấn mạnh hợp tác văn hóa giữa hai nước mang tính thường xuyên, nhất là trong lĩnh vực điện ảnh. Theo ông S.Maximchenko, các buổi trình chiếu phim Nga tại Việt Nam và phim Việt Nam tại Nga thường xuyên được tổ chức cho thấy "sự quan tâm ngày càng tăng của người dân hai nước đối với những giá trị văn hóa của nhau”.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Tham tán Công sứ Nguyễn Quỳnh Mai khẳng định quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong những năm gần đây ngày càng phát triển tích cực; các sự kiện giao lưu văn hóa diễn ra thường xuyên và được nhân dân hai nước đón nhận nồng nhiệt.

Theo bà Nguyễn Quỳnh Mai, điều kiện khách quan năm nay không thuận lợi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên Bộ Văn hóa LB Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và công ty sản xuất Fest-Film đã nỗ lực phối hợp để tổ chức ''Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020''. Bà Mai bày tỏ tin tưởng ''Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nói chung, lĩnh vực điện ảnh nói riêng, qua đó góp phần củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Ban tổ chức, trong chương trình "Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” năm nay sẽ trình chiếu 5 bộ phim đã đạt các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước, gồm: Hạnh phúc của mẹ (đạo diễn Phạm Huỳnh Đông), Truyền thuyết Quán Tiên (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), Song Lang (đạo diễn Leon Le), Thạch thảo (đạo diễn Mai Thế Hiệp) và Đảo của dân ngụ cư (đạo diễn Hồng Ánh).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, chị Rosa, một người dân Moskva cho biết rất vui vì nhận được giấy mời từ Sở Văn hóa thành phố và rất háo hức đến tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam qua các thước phim được trình chiếu lần này. Còn bạn Maria, sinh viên trường Đại học Hữu nghị các dân tộc (RUDN) cho biết rất thích phim Việt Nam, một phần vì sinh ra ở Việt Nam và đang theo học tiếng Việt, một phần vì tôn trọng tài năng của người Việt Nam. Maria bày tỏ mong muốn sẽ được nhìn thấy vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam thông qua festival phim lần này.

Năm bộ phim trong chương trình "Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga” sẽ được trình chiếu với âm thanh, ngôn ngữ gốc kèm phụ đề tiếng Nga. Khán giả đến xem miễn phí, song cần đăng ký, thực hiện khai báo y tế điện tử. Cũng do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền sở tại lưu ý đối với tất cả khách tới tham dự "Những ngày phim Việt Nam tại LB Nga 2020” cần tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

 

Theo Báo tin tức

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục