(HBĐT) - Với sự đồng lòng, thống nhất trong suy nghĩ và việc làm, xóm La Văn Cầu tiếp tục trở thành cánh chim đầu đàn trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) ở xã Thượng Cốc (Lạc Sơn).


Các con đường trong xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) rực rỡ sắc hoa. 

Lần đầu tiên đến thăm xóm La Văn Cầu cách đây gần 2 năm, xóm nằm dọc trục quốc lộ 12B gây ấn tượng bởi bộ mặt làng quê từng ngày được đô thị hóa. Không còn làm ruộng, người dân xóm La Văn Cầu chú trọng kinh doanh, dịch vụ, buôn bán và trồng cây có múi. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân của người dân cao nhất xã và khá hơn hẳn so với các vùng lân cận. Lần thứ hai trở lại vào trung tuần tháng 12/2020, xóm tiếp tục gây ấn tượng mạnh với cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Trưởng xóm Hoàng Thị Minh cho biết: Trước đây, khi triển khai chương trình xây dựng NTM, bà con rất hưởng ứng, kết quả xóm đã hoàn thành các tiêu chí, đời sống ngày càng được nâng cao. Khi được chọn để xây dựng KDCNTM KM, bà con tiếp tục ủng hộ, đóng góp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đi trên đường làng mới thấy được sự đổi thay của xóm có trên 80 hộ dân. Mấy năm trước, đường nội xóm đều đã được cứng hóa, đi lại thuận lợi nhưng chưa đẹp. Còn hiện nay, với sự hỗ trợ cây hoa giống của Nhà nước và đôi tay chăm bón hàng ngày của người dân, hai bên đường bê tông rực sỡ sắc màu của hoa chiều tím, mẫu đơn, đồng tiền. Ở xóm La Văn Cầu, hộ nào cũng có tường rào, có hộ xây bằng bê tông, hộ bằng cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ, trông thật đẹp mắt. "Thực hiện chương trình xây dựng NTM, rồi xây dựng KDCNTM KM, bộ mặt của xóm ngày càng khang trang hơn. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ cây hoa, hàng ngày chúng tôi chăm sóc, dọn dẹp sạch sẽ, cảm giác rất thư thái” - bà Nguyễn Thị Kim Liên, người dân trong xóm chia sẻ. 

Không chỉ trồng, chăm sóc hoa, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, bà Liên và các hộ còn xây dựng cột điện cao áp để thắp sáng đường làng. Mỗi nhà ở gần đường tự bỏ tiền dựng cột, tự trả tiền điện hàng tháng. Việc làm đó không chỉ thắp sáng xóm làng về đêm, mà còn góp phần đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội. Gia đình bà Liên cũng là 1 trong 5 vườn NTMKM của xóm. Sân nhà được trồng hoa hồng, hoa đồng tiền, vườn bưởi đỏ 7 năm tuổi xanh tốt, sạch sẽ là những ấn tượng khi chúng tôi đến thăm vườn của gia đình bà Liên. "Trước đây, trên diện tích này gia đình tôi trồng chè, hiệu quả kinh tế thấp. Sau này, chuyển đổi sang trồng bưởi, vừa rồi thu được hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn trồng 2 ha dổi ghép. Với sự hỗ trợ của Nhà nước khi xây dựng vườn kiểu mẫu, gia đình đã quy hoạch lại vườn khoa học, làm cỏ sạch sẽ, bón phân đúng quy trình, cắt tỉa đúng thời điểm” - bà Liên cho biết. 

Có thể nói, thực hiện xây dựng KDCNTMKM và vườn mẫu đã, đang tiếp tục làm thay đổi bộ mặt của xóm La Văn Cầu, nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. Đây được coi như động lực để người dân tiếp tục nâng cao chất lượng NTM. Hiện, thu nhập bình quân toàn xóm đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,4%.

Viết Đào

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục