(HBĐT) - Cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ và Nhân dân xã Gia Mô (Tân Lạc) hưởng ứng, tham gia tích cực. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng củng cố, phát huy, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

 


MTTQ huyện Tân Lạc phối hợp Công ty Lạc Hồng Viên bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xóm Đừng, xã Gia Mô.

Những ngôi nhà đại đoàn kết được kịp thời hoàn tất để các hộ khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vui đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần là kết quả những nỗ lực của các cấp, ngành, sự chung sức của Nhân dân thực hiện mục tiêu vì người nghèo. Năm 2021, trên địa bàn xã đã có 13 ngôi nhà đại đoàn kết được hỗ trợ, bàn giao, đưa vào sử dụng. Nguồn hỗ trợ từ MTTQ tỉnh; MTTQ, Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ, câu lạc bộ (CLB) Nhân ái huyện; tổ chức GNI, Công ty Lạc Hồng Viên. Trong đó, từ nguồn kêu gọi của MTTQ huyện, Công ty Lạc Hồng Viên đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Bằng tinh thần thương yêu, đùm bọc, đoàn kết, sẻ chia, Nhân dân các xóm cũng đã đóng góp 25,7 triệu đồng xây dựng quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ cấp xã hỗ trợ 25 triệu đồng xây dựng 1 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo Bùi Thị Niền, xóm Trám.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá sôi nổi ở 5/5 khu dân cư (KDC). Trong đó, xóm Rên là KDC tiêu biểu, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu làng văn hoá, được lựa chọn xây dựng KDC kiểu mẫu. Ông Bùi Văn Ức, Trưởng ban công tác mặt trận xóm Rên chia sẻ: Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong xóm ngày càng cải thiện. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm. Thông qua huy động sức dân, các công trình văn hoá, đường làng, ngõ xóm được tu sửa, nâng cấp khang trang. Mỗi gia đình luôn ý thức trong việc giữ gìn nét đẹp tình làng, nghĩa xóm, xây dựng nhà sạch - ngõ đẹp, bảo vệ môi trường, tập trung phát triển kinh tế, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. KDC đã thành lập và duy trì hoạt động 5 CLB, gồm: cựu quân nhân; gia đình văn minh, hạnh phúc; phụ nữ với phát luật; cồng chiêng và hát dân ca Mường; thể dục - thể thao.

Toàn xã có 802 hộ, gần 3.600 nhân khẩu, 3 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 95,2%. Theo đồng chí Bùi Văn Hạnh, Chủ tịch MTTQ xã, để CVĐ ngày càng lan toả sâu rộng, MTTQ đã phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao ý thức, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường triển khai các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Thành tích 10 năm đáng tự hào là từ xuất phát điểm đặc biệt khó khăn, xã đã đạt chuẩn NTM năm 2021. CVĐ được gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hoá, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Các KDC duy trì tốt quy ước đám hiếu, đám cưới thực hiện tiết kiệm, văn minh, đúng pháp luật. Nhiều cách làm hay, tấm gương sáng trong xây dựng NTM được phát hiện, nhân rộng. Giai đoạn 2011 - 2021, Nhân dân đã hiến đất, tài sản, ngày công, tiền mặt trị giá 25,6 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng ở KDC. Các đoàn viên, hội viên và Nhân dân chung sức xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, KDC văn hoá, đoạn đường phụ nữ, cựu chiến binh tự quản… Hiện nay, đời sống KT-XH trên địa bàn có nhiều khởi sắc, xuất hiện hàng chục mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi bình quân thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Bình quân thu nhập đầu người đạt 36,6 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 10,1%. Có 5/5 xóm được công nhận làng văn hoá; 672 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm 83,8%.


Bùi Minh


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục