(HBĐT) - Ngày 15/7, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 76 năm ngày truyền thống ngành THADS (19/7/1946-19/7/2022). Tham dự chương trình giao lưu có Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố Hà Nội và 10 Chi cục THADS trong tỉnh.


Ban tổ chức trao cúp vô địch bóng đá cho đội Tổng Cục THADS.

Giải thể thao với 2 nội dung là thi kéo co giữa 10 đội thuộc Chi cục THADS trong tỉnh và giao lưu bóng đá giữa 3 đội Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố Hà Nội và Cục THADS tỉnh.

 Qua các phần thi đấu sôi nổi, hào hứng BTC đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích tại giải. Cụ thể: Giải nhất kéo co thuộc về đội Chi cục THADS thành phố Hòa Bình; nhì: Chi cục THADS huyện Mai Châu; đồng giải ba: Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS huyện Tân Lạc.

Giải nhất bóng đá và giành cúp vô địch thuộc về đội Tổng cục THADS, huy chương bạc thuộc về đội THADS thành phố Hà Nội và huy chương đồng thuộc về đội Cục THADS tỉnh.

Ngoài ra, phần giao lưu văn nghệ, tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm tính bản sắc được Ban tổ chức và khán giả đánh giá hay nhất thuộc về Chi cục THADS huyện Mai Châu và Chi cục THADS huyện Đà Bắc.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành THADS, đồng thời là hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau để từ đó chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị, cùng nhau thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đinh Thắng


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục