(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Lương Sơn có bước phát triển mạnh mẽ. Các câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ được thành lập tại các thôn, xóm, khu dân cư thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho Nhân dân, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.


Thành viên đội văn nghệ xóm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) tập luyện các bài chiêng để biểu diễn phục vụ người dân địa phương.

Xóm Cời, xã Tân Vinh có phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh của xã. Tham dự buổi tập của đội văn nghệ xóm tại nhà văn hóa, chúng tôi ấn tượng bởi tinh thần sôi nổi, sự nghiêm túc trong tập luyện cũng như chất lượng những tiết mục do thành viên của đội dàn dựng biểu diễn. Bà Bùi Thị Chính, Đội trưởng đội văn nghệ xóm Cời cho biết: Đợt này, chúng tôi tập luyện các làn điệu dân ca, dân vũ và các bài chiêng mới được các nghệ nhân truyền dạy, hướng dẫn tại lớp tập huấn về chiêng Mường, dân ca, dân vũ cho các đội văn nghệ cơ sở do Phòng VH-TT huyện tổ chức vào đầu tháng 6 vừa qua. Với những kiến thức học được, vào các buổi tối cuối tuần, chúng tôi tập trung tại nhà văn hóa xóm tập luyện văn nghệ để chuẩn bị tham gia hội thi tuyên truyền cổ động và biểu diễn phục vụ Nhân dân trong các dịp lễ, sự kiện chính trị của địa phương. Thông qua sinh hoạt, thành viên trong đội văn nghệ có dịp chia sẻ, tâm sự, giúp mọi người hiểu nhau hơn, tạo sự đoàn kết, gắn bó. 

Thời điểm này, tại các địa phương trong huyện, không khí tập luyện văn nghệ diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia hội thi tuyên truyền cổ động năm 2022. Ngoài những thiết bị được hỗ trợ, các đội tự trang bị thêm trang phục, nhạc cụ để phục vụ cho tập luyện, biểu diễn tốt hơn. Bên cạnh những tiết mục hát múa hiện đại, các tiết mục dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống được các đội lựa chọn biểu diễn, góp bảo tồn văn hóa dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng VH-TT huyện Lương Sơn cho biết: Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ, ngoài đội văn nghệ cơ sở ở các địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể thành lập các CLB, đội văn nghệ. Nhiều CLB, đội văn nghệ làm tốt công tác xã hội hóa để mua sắm trang phục biểu diễn, nhạc cụ, duy trì sinh hoạt và tham gia các hội thi, hội diễn các cấp. Không chỉ biểu diễn phục vụ bà con vào những ngày lễ, Tết, giao lưu văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện, các CLB, đội văn nghệ còn thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, phòng chống tai -  tệ nạn xã hội dưới hình thức sân khấu hóa, được Nhân dân tiếp nhận rất hiệu quả, góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương.

Nhằm tiếp tục thực hiện đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2030", củng cố và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư trong việc gìn giữ, bảo tồn, khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể trong các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Mường. Hàng năm, Phòng VH-TT huyện phối hợp  với Trung tâm VH-TT&TT tổ chức lớp tập huấn về chiêng Mường, dân ca dân vũ cho các đội văn nghệ cơ sở. Mới đây, phòng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Mường cho trên 150 lượt người là thành viên các đội văn nghệ cơ sở. Qua đó xây dựng thế hệ nghệ nhân trẻ, nòng cốt làm lực lượng kế cận trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa làn điệu dân ca, dân vũ của người Mường. Khôi phục các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa với môi trường văn hóa hiện đại để các nghệ nhân và người dân có điều kiện thuận lợi hoạt động, thực hành, hòa nhập với xu thế phát triển chung của toàn xã hội nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Đồng thời giúp các bạn trẻ thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn, giữ gìn các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Mường trong công tác xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

 Đỗ Hà

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục