(HBĐT) - Ngày 20/12, Hội đồng giải thưởng Văn học, nghệ thuật (VHNT) giai đoạn 2016 – 2020, năm 2022 có Thông báo số 95/TB-HĐGTVHNT về danh sách tác phẩm được đề cử Giải thưởng VH-NT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, năm 2022.

Theo đó, đợt xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, năm 2022 đã có 75 tác phẩm của 51 tác giả và 11 nhóm tác giả được đề cử các thứ hạng giải thưởng. Cụ thể:

1. Về thơ, giải Nhất: Không đề cử; giải Nhì: 1 tác phẩm, tập thơ "Mắt trong” - tác giả Bùi Việt Phương - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 1 tác phẩm; giải Khuyến khích: 3 tác phẩm

2.  Văn xuôi, đề cử giải thưởng đối với 10/14 tác phẩm; giải Nhất: Không đề cử; giải Nhì: 2 chùm tác phẩm, "Chín vía gọi về”  và "Hành trình nhà giàn” -  tác giả Phan Mai Hương -  hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; "Vời  vợi miền Tây” và "Đêm sông Hồng lộng gió” -  tác giả  Phạm Minh Hằng -  hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 3 tác phẩm; giải Khuyến khích: 5 tác phẩm

 3. Âm nhạc, đề cử giải thưởng đối với 11/18 tác phẩm; giải nhất: 1 tác phẩm, ca khúc "Khúc hát một vùng quê”- Nhạc: Trương Văn Sơn - Thơ: Bùi Việt Phương - hội viên Hội VHNTtỉnh Hòa Bình; giải Nhì: 2 tác phẩm, ca khúc "Lời chiêng” - Nhạc: Bùi Đình Chiến - Thơ: Bùi Thiên Văn - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; hòa tấu "Tây Bắc mùa xuân về”- tác giả Đinh Tùng Bách - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 4 tác phẩm; giải Khuyến khích: 4 tác phẩm

 4. Mỹ thuật, đề cử giải thưởng đối với 11/25 tác phẩm, giải Nhất: 1 tác phẩm, bộ sưu tập "Giăng tơ”- nhóm tác giả: Trần Thị Thu, Phạm Thị Thúy Hồng - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Nhì: 2 tác phẩm, "Mà tó lẹ”- tác giả Bùi Văn Đạo - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; "Khúc nhạc đồng quê”- tác giả Nguyễn Việt Dũng - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 3 tác phẩm; giải Khuyến khích: 5 tác phẩm

5. Nhiếp ảnh, đề cử giải thưởng đối với 11/16 tác phẩm, giải Nhất: 1 tác phẩm, "Đưa nước về bản” - tác giả Nguyễn Xuân Thanh - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Nhì: 2 tác phẩm, "Đường chạy mùa xuân”, tác giả Đinh Văn Hải - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; Sách ảnh "Hòa Bình và những vùng đất quê hương Việt Nam” - tác giả Bùi Thanh Bình - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 3 tác phẩm; giải Khuyến khích: 5 tác phẩm

6. Sân khấu, đề cử giải thưởng đối với 9/9 tác phẩm gồm: giải Nhất: 1 tác phẩm, kịch bản trích đoạn sân khấu hóa "Lễ hội Đình Khênh – huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình”- tác giả Bùi Tú Cao - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Nhì: 2 tác phẩm, kịch ngắn "Hoa bông trăng”- tác giả Huy Tâm - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; kịch ngắn "Lá thư chưa kịp gửi”- tác giả Trần Quang Hợp - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 3 tác phẩm; giải Khuyến khích: 3 tác phẩm

7. Múa, đề cử giải thưởng đối với 9/12 tác phẩm, giải Nhất: 1 tác phẩm, kịch bản múa "Lệ ngàn” - Biên đạo Đinh Xuân Thương - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Nhì: 2 tác phẩm, kịch bản múa "Gõ bục, đục bạc”- Biên đạo Trần Xuân Đức - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; kịch bản múa "Ghẹo nguyệt”- Biên đạo Bạch Công Thị - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 3 tác phẩm; giải Khuyến khích: 3 tác phẩm

 8. Lý luận, phê bình, dịch thuật và nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian, đề cử giải thưởng đối với 9/9 tác phẩm, giải Nhất: 1 tác phẩm, công trình sưu tầm, dịch thuật: "Hợp tuyển văn học dân gian dân tộc Thái, huyện Mai Châu” – nhóm tác giả: Khà Tiến và Lò Cao Nhum - hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Nhì: 2 tác phẩm, Sách nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian "Mo Mường Mường Măng từ truyền thống đến hiện đại” - tác giả Bùi Văn Niên - Hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; Tập tiểu luận và phê bình "Văn chương tầm đón” - tác giả Bùi Việt Phương -  hội viên Hội VHNT tỉnh Hòa Bình; giải Ba: 3 tác phẩm; giải Khuyến khích: 3 tác phẩm.









Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục