(HBĐT) - Tham dự cuộc thi Độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình mang đến cuộc thi chương trình có chủ đề "Chiêng Mường thức giấc” và đã đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc.


 

Chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình tại cuộc thi Độc tấu và hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023.

Với chủ đề "Chiêng Mường thức giấc”, chương trình gồm các tiết mục: hoà tấu "Chiêng Mường thức giấc”, độc tấu sáo trúc "Nhớ về dòng sông”, độc tấu sáo Mèo "Xuống chợ”, hoà tấu "Linh thiêng Thác Bờ” và hoà tấu tác phẩm nước ngoài "Luân vũ hoàn”. Được chuẩn bị chu đáo từ khâu lên ý tưởng, dựng kịch bản đến luyện tập và biểu diễn, chương trình của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng, cung bậc cảm xúc với người xem.

Chia sẻ sau khi chương trình của Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh kết thúc, NSƯT Huỳnh Tú cho biết: Thực hiện chương trình này với tôi là cái duyên. Tôi có ấn tượng sâu sắc về văn hoá Hoà Bình. Mo Mường, văn hoá cồng chiêng tôi đã đọc, nghiên cứu kỹ để hiểu hồn cốt trong đấy. Tôi và e kíp đã lựa chọn xây dựng chương trình 2/3 màu của văn hoá chiêng là chính. Tiêu đề cũng như mở đầu chương trình là tiết mục "Chiêng Mường thức giấc” mong muốn mang đến cuộc thi một màu sắc đúng với Hoà Bình.

Là một trong những nghệ sĩ của đoàn tham gia trình diễn tại cuộc thi, ca sĩ Vũ Thuỳ Liên bộc bạch: Là ca sĩ nhưng với đòi hỏi, yêu cầu của chương trình độc tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp chúng tôi cũng phải thể hiện, tham gia cùng anh em ban nhạc để khán giả có góc nhìn về nghệ thuật, thể hiện những động tác hình thể thể hiện được tiết tấu, sắc thái của tác phẩm. Tham gia múa, hát đệm, đánh chiêng để ban nhạc có sự hoà quyện, tạo sự hấp dẫn của tiết mục.

Với NSƯT Hồng Tam, dù tham gia rất nhiều cuộc thi, liên hoan, hội diễn nhưng khi tham gia cuộc thi này vẫn mang đến cho chị niềm xúc động xen lẫn tự hào là người con đất Mường Hoà Bình, được cống hiến, giới thiệu đến khán thính giả, những người yêu nhạc hiểu hơn về nhạc cụ truyền thống dân tộc, những giai điệu mang sắc thái, hồn cốt của dân tộc Mường Hoà Bình. Chị chia sẻ: Được tham gia cuộc thi là niềm tự hào của tất cả nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên trong đoàn. Với tôi cũng vậy, tôi rất tự hào khi được đóng góp mang âm nhạc quê hương trên đất Mường tham gia cùng với các đoàn bạn, đặc biệt là gửi đến khán giả, những người yêu âm nhạc thưởng thức những giai điệu chiêng của đất Mường Hoà Bình. Hy vọng chương trình của đoàn phần nào giới thiệu về văn hoá Hoà Bình, cái hồn của quê hương đất Mường Hoà Bình đến với người dân trên cả nước.

Với thời lượng 30 phút, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Chiêng Mường thức giấc” là một câu chuyện kể bằng những giai âm đẹp, sự hoà quyện của tiếng chiêng, sáo ôi, trống, nhị, tam thập lục… mang đến cho khán giả, những người yêu nhạc được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, thoả mãn thích giác và mãn nhãn với sắc màu riêng, đậm bản sắc văn hoá dân tộc Mường Hoà Bình. Chương trình đã gây ấn tượng mạnh mẽ, mang lại cảm xúc đặc biệt về nghệ thuật âm thanh với công chúng.

Ông Bạch Công Thị, Trưởng Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh chia sẻ: Chương trình khai thác sâu về nghệ thuật trình tấu âm nhạc Mường, trong đó chiêng Mường là chủ đạo. Vì trong âm nhạc của người Mường, chiêng có vị trí rất quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong đời sống sinh hoạt, trong nghi lễ tín ngưỡng… Cùng với nhạc cụ chiêng, các giai điệu của âm nhạc Mường cũng được sử dụng trong các nhạc cụ khác như: sáo ôi, nhị, tam thập lục… Tham gia cuộc thi, đoàn đã được ê kíp sáng tạo xây dựng chương trình mang đậm bản sắc văn hoá Hoà Bình.

Văn hóa nghệ thuật là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đời sống. Trải qua các thời kỳ của đất nước, văn hóa nghệ thuật mang nhiệm vụ riêng trong từng giai đoạn phát triển. Gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoạt động tuyên truyền bằng lời ca, tiếng hát được Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh triển khai tích cực đến với quần chúng nhân dân vùng sâu, vùng xa.


Đỗ Hà


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục