Tối 2/9, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam-Niềm tin ngời sáng" nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).


Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Việt Nam-Niềm tin ngời sáng".

Cách đây 78 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước Quốc dân đồng bào và toàn thế giới "Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Ngay sau khi thành lập nước, trước dã tâm xâm lược đất nước ta một lần nữa của kẻ thù, tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Người khẳng định: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đồng bào cả nước đã phải tiếp tục cầm súng đứng lên chiến đấu để giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, với khí thế "Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ”.

Cả nước lại đồng lòng, chung sức tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, để cùng làm nên một Điện Biên năm 1954 "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tốp ca trình bày một tổ khúc trong chương trình.

Sau Hiệp định Genève, miền bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng đồng bào miền nam lại phải tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ suốt hơn 21 năm chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả hai miền nam, bắc luôn kiên định trước kẻ thù hung bạo để dẫn đến thắng lợi hoàn toàn.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam kết thúc thắng lợi. Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ đó, nhân dân thành phố Sài Gòn-Gia Định đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân thành phố, ngày 2/7/1976, Quốc hội đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết nghị đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ đây, thành phố vinh dự, tự hào được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã bước vào công cuộc kiến thiết, xây dựng lại thành phố theo hướng: văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Hai ca sĩ Mai Hiền Xuân, Thùy Trinh trình bày ca khúc "Lời ca dâng Bác" (sáng tác Trọng Loan).

Thông qua các ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình nghệ thuật khắc họa 78 năm một chặng đường trải dài qua hai thế kỷ, từ thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ khí thế cách mạng ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu năm xưa đã dệt nên một trang sử hào hùng bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Tại chương trình, đông đảo khán giả đã được thưởng thức các ca khúc: Ba Đình nắng, Hành quân xa, Đường lên phía trước, Giải phóng Điện Biên, Tự nguyện, Dậy mà đi, Tổ quốc ơi ta đã nghe, Tiếng gọi sinh viên, Lời ca dâng Bác, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Hát cho dân tôi nghe, Người đợi người, Lá đỏ, Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác trong ngày vui đại thắng… qua phần thể hiện của các ca sĩ, nhóm nhạc như: Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Ánh Tuyết, Thanh Sử, Phạm Trang, Phạm Thế Vĩ, Phan Ngọc Luân, Thùy Trinh, Mai Hiền Xuân, Trung Quang, nhóm Lạc Việt…

Sau khi kết thúc phần 1, phần 2 chương trình được diễn ra phục vụ khán giả với nhiều ca khúc sôi động qua sự thể hiện của các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung...

Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục