Những ngày trung tuần tháng 12 tiết trời rét ngọt, bản Mường Bích Trụ, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) rộn ràng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch bản Mường năm 2023 do UBND thành phố Hòa Bình tổ chức đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.



Du khách trải nghiệm không gian văn hóa Mường tại Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch bản Mường thành phố Hòa Bình năm 2023.

Bích Trụ là bản làng của đồng bào Mường, nằm cạnh Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, được coi là cửa ngõ của vùng hồ Hòa Bình rộng lớn. Nơi đây bà con còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. Đặc biệt, xóm có cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ, nằm trong quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Đó là những điều kiện thuận lợi để xây dựng bản du lịch cộng đồng xóm Bích Trụ. Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách, đặc biệt là có sự tham gia của một số nhà đầu tư, công ty lữ hành. Tại đây, du khách đã được trải nghiệm các trò chơi dân gian, tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm của địa phương, tìm hiểu về bản sắc văn hóa của người Mường.

Có mặt tại ngày hội, ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tiên Phong (Tiên Phong Travel) đánh giá cao về những tiềm năng, lợi thế của xóm Bích Trụ trong phát triển du lịch cộng đồng. Ông Khánh nhấn mạnh: Bích Trụ có cảnh quan đẹp và còn lưu giữ được các giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường, là điểm đến tiềm năng để du khách khám phá, trải nghiệm. Phát triển du lịch sẽ đem lại "lợi ích kép”, vừa giúp người dân trong xóm cải thiện thu nhập, vừa góp phần giữ gìn, phát huy được các nét văn hoá dân tộc. Theo đó, khi du lịch phát triển thì mỗi người dân có thể tham gia nhiều khâu. Như ban ngày vẫn tăng gia sản xuất, các nông sản bà con làm ra sẽ phục vụ du khách. Còn buổi tối thì tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách nên sẽ nâng cao thu nhập.

Trong không khí sôi động của ngày hội, bà Đinh Thị Thu cũng như người dân xóm Bích Trụ cuốn theo những hoạt động thể thao đặc sắc trên lòng hồ Hòa Bình. Bà Thu ấn tượng với hoạt động chèo thuyền kayak, trình diễn dù lượn có động cơ và lướt ván phản lực. "Chúng tôi mong muốn phát triển du lịch với nhiều sản phẩm du lịch mới như này. Bản thân người dân xóm Bích Trụ luôn tự hào vì xóm có cảnh quan đẹp, mặt hướng ra công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi phụ nữ từ khi sinh ra, lớn lên đều có bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường. Vào các dịp trọng đại, chị em đều mặc trang phục dân tộc. Đặc biệt luôn dạy bảo, nhắc nhở con cháu giữ gìn nét văn hoá truyền thống”, bà Thu chia sẻ.

Ông Trần Văn Đoàn, Trưởng xóm Bích Trụ cho biết: Phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi có ý nghĩa lâu dài, rất quan trọng đối với người dân xóm Bích Trụ. Thông qua ngày hội, bà con trong xóm đã quảng bá được các sản phẩmnông sản cũng như tiềm năng đến với các nhà đầu tư và du khách. Xóm đã và đang nỗ lực bảo vệ cảnh quan, các nếp nhà sàn và bản sắc văn hoá truyền thống để có thể trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Mặc dù xóm Bích Trụ có nền văn hóa lâu đời, bản sắc dân tộc Mường đặc trưng nhưng việc quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch còn hoang sơ, mới mẻ. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình cho biết: Thành phố xác định rõ đây là giai đoạn khởi đầu để phát triển du lịch cộng đồng xóm Bích Trụ nên cần học hỏi kinh nghiệm của những địa phương khác. Bên cạnh đó, rất mong có sự đầu tư, tạo điều kiện, định hướng của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Đặc biệt là sự đồng hành của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đơn vị lữ hành để xây dựng bản Mường Bích Trụ trở thành điểm đến, kết nối giữa các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và trong cả nước.

Viết Đào


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục