Từ ngày 26 - 28/12/2023 (nhằm ngày 14 - 16/11 Âm lịch), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười), tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tưởng niệm 157 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương tưởng nhớ công ơn của Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Đây là hai vị anh hùng đã lãnh đạo nhân dân vùng Đồng Tháp Mười đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp trong những năm 1884 - 1886.

Sự kiện nhằm tưởng nhớ công ơn hai vị anh hùng của dân tộc; giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; đồng thời, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, tiềm năng du lịch của Đồng Tháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lễ tưởng niệm được tổ chức theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống với chương trình gồm: phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ có các nghi thức như: Thỉnh sắc thần, cúng cầu an, lễ cúng Thần Nông, lễ chánh tế Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao như: Triển lãm ảnh nghệ thuật về sen, danh lam thắng cảnh, làng nghề, quê hương Đồng Tháp; biểu diễn ca cảnh cải lương "Hào khí đất phương Nam"; không gian văn hóa làng nghề và không gian đờn ca tài tử; giới thiệu tour, tuyến du lịch Đồng Tháp; hoạt động chợ quê Gò Tháp; trưng bày sản phẩm địa phương, sản phẩm khởi nghiệp và trò chơi dân gian…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết, với tài trí thao lược của mình cùng sự giúp sức đắc lực của Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và các tướng lĩnh, Thiên hộ Võ Duy Dương đã xây dựng căn cứ Đồng Tháp Mười trở thành một đại bản doanh của cuộc kháng chiến chống Pháp trong những năm 1864 - 1866; đưa cuộc chiến đấu chính nghĩa của ông trở thành ngọn cờ đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân Nam Bộ.

Gò Tháp - nơi đặt đại bản doanh của nghĩa quân Thiên hộ Võ Duy Dương đã trở thành một điểm sáng trong bức tranh lịch sử chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỷ XIX. Dưới sự lãnh đạo của Thiên hộ Võ Duy Dương, nhân dân Đồng Tháp Mười đã nêu cao truyền thống kiên trung, bất khuất, chống giặc giữ nước của người dân Nam Bộ.

157 năm đã trôi qua nhưng tình cảm và sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp chống giặc giữ nước của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều luôn sâu nặng trong lòng người dân Đồng Tháp Mười, nhất là vùng Gò Tháp. Để tỏ lòng tôn kính và khâm phục trước sự hy sinh của hai vị anh hùng, nhân dân nơi đây đã lập đền thờ và tổ chức lễ tưởng niệm hằng năm. Đây dần trở thành lễ hội truyền thống tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp và lan tỏa ra khắp vùng Đồng Tháp Mười; trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa - xã hội của cư dân nơi đây.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết thêm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đang lập hồ sơ đề nghị đưa Lễ tưởng niệm hai vị anh hùng Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Gò Tháp vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia để từng bước nâng tầm và phát huy giá trị di sản.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục