Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm Mới, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) năm 2023, gia đình anh Bùi Văn Bình là 1 trong 4 gia đình văn hoá tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Bên cạnh việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, anh Bình còn là nhân tố tích cực trong các phong trào, hoạt động ở khu dân cư với vai trò Trưởng Ban công tác mặt trận.


Anh Bùi Văn Bình, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm Mới (bên phải) hướng dẫn hộ dân treo cờ Tổ quốc, xây dựng khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà 2 tầng khang trang cạnh quốc lộ 12B, chị Bùi Thị Diễm vợ anh Bình bộc bạch: Ngôi nhà là thành quả nhiều năm hai vợ chồng "chung lưng đấu cật”, chăm chỉ làm ăn. Lấy nhau đến nay được 16 năm, chúng tôi sinh được 2 con gái. Cháu lớn chuẩn bị vào lớp 10, còn cháu út lên lớp 6 trong năm học tới. Hai vợ chồng yên tâm bởi các con ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, biết kính trên, nhường dưới, đỡ đần, phụ giúp bố mẹ việc nhà hàng ngày.

Cả anh Bình và chị Diễm khá bận rộn vì vừa phải làm việc chuyên môn, công tác xã hội, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh. Anh Bình chia sẻ: Quan điểm của hai vợ chồng là lấy gia đình làm điểm tựa, động lực phấn đấu, có khó khăn cùng nhau gánh vác, chia sẻ, động viên nhau đã nhận việc gì thì phải đảm đương thật tốt.

Anh Bình hiện là chủ gia trại chăn nuôi lợn rừng quy mô 17 con lợn nái, 2 con lợn đực, mỗi năm xuất bán từ 180 - 200 con lợn giống, 20 - 30 con lợn thịt. Gia đình còn có vườn bưởi đỏ gần 100 gốc đang trong chu kỳ khai thác kinh doanh. Chị Diễm là nhân viên thú y xã luôn có tinh thần trách nhiệm, không nề hà bất cứ nhiệm vụ được giao. Chị còn là hội viên phụ nữ có công đem nghề mây tre đan về xóm, đồng thời là đầu mối thu gom, bao tiêu đầu ra sản phẩm, giúp tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho hơn 150 chị em. Bình quân thu nhập hàng năm của gia đình từ các nguồn khoảng 400 triệu đồng.

Năm 2023, xóm Mới được chọn là khu dân cư làm điểm "Đường cờ Tổ quốc”, với vai trò Trưởng Ban công tác mặt trận, anh Bình đến gặp gỡ từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động góp kinh phí, tổ chức treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là dịp 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết Nguyên đán. Mô hình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Trước đó, giai đoạn 2019 - 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền, các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con trong khu dân cư thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, góp tiền, gạo, nấu cơm cho các trường hợp phải ở trong khu cách ly.

Những năm gần đây, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, anh Bình nhiệt tình, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia mô hình khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Các hộ duy trì tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, trang trí cảnh quan; có ý thức thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, xây dựng lò đốt rác thải tại gia đình để xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường. Anh cũng thường xuyên phối hợp lực lượng công an xã tuyên truyền người dân đội mũ bảo hiểm, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đồng chí Bùi Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Cốc, không chỉ là tấm gương phát triển kinh tế, gia đình anh Bình có lối sống hoà đồng, tinh thần tương trợ, giúp đỡ mọi người. Quá trình tham gia công tác mặt trận ở cơ sở, anh Bình sẵn sàng gác lại việc cá nhân, gia đình, đặt lợi ích của tập thể, của người dân lên trên, tận tâm, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân triển khai, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào ở khu dân cư.


Lạc Bình


Các tin khác


Những đóng góp thầm lặng cho đời sống văn hóa tinh thần người dân

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh được thành lập đến nay là 31 năm, đó cũng là quãng thời gian Báo Văn nghệ Hòa Bình ra đời, hiện là Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình duy trì đều đặn mỗi tháng phát hành 1 số với 80 trang nội dung dày dặn, phong phú. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, mỗi trang Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình chứa đựng tâm huyết của những nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, họa sĩ… với mong muốn giúp bạn đọc "sống chậm” lại một chút, cùng tìm thấy một chút thư thái, tĩnh lặng và nhẹ lòng.

Xây dựng hình ảnh, con người thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình

Trong những năm qua, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (NQ 33) đã tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hòa Bình. Từ đó góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh, con người thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

Cần thêm thiết chế hoàn chỉnh quy trình của lễ hội Đình Xàm

Đình Xàm thuộc xóm Xàm, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, là ngôi đình lớn, được xây dựng vào thập niên 70 - 80 của thế kỷ XVIII, thuộc nhóm sớm nhất nhì của tỉnh Hòa Bình. Từ năm 1954, đình ít được quan tâm bảo tồn, đến năm 1986 đình bị hư hỏng hoàn toàn, may mắn nhiều hiện vật quý của đình Xàm được nhân dân địa phương lưu giữ.

Từ những kỳ Festival Huế đã qua

Những chùm pháo hoa bế mạc Festival Huế 2024 thổi những ngày rộn rã lên trời, cũng là lúc những người gắn mình với các kỳ Festival Huế tìm nhau. Qua 12 kỳ festival diễn ra ở Huế, đã có những lễ hội khép lại trong niềm vui, nhưng cũng có đôi lần họ kêu gọi cần sự cảm thông, chia sẻ.

Háo hức chờ ngày khai mạc Trại hè Thanh thiếu nhi thành phố Hòa Bình 

Những ngày hè này thật sôi nổi, vui nhộn với đoàn viên, thanh niên và các thiếu nhi xã Hợp Thành (thành phố Hòa Bình). Tận dụng khoảng sân trước trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đội viên tập nghi thức đội; từng động tác đều, đẹp, dứt khoát. Gần đó, trên sân vận động xã, các đoàn viên, thanh niên lớn hơn hò reo luyện tập các trò chơi dân gian, cắm trại thử. Tận dụng những vật liệu sẵn có của địa phương, mô hình cổng trại của Đoàn xã Hợp Thành đang được hoàn thiện, trang trí những chi tiết cuối cùng. Từ Hợp Thành, xuôi Thịnh Minh, qua Phúc Tiến rồi ngược lên các phường trung tâm của thành phố Hòa Bình như Đồng Tiến, Phương Lâm, Tân Thịnh… không khí chuẩn bị cho Trại hè Thanh thiếu nhi thành phố Hòa Bình năm 2024 rất sôi nổi. Cũng khá lâu rồi, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố Hòa Bình mới có hoạt động tháng 6 sôi động như thế này.

Khơi dậy văn hóa đọc cho thiếu nhi

Nghỉ hè là dịp trẻ em được vui chơi, tham gia các hoạt động thư giãn, giải trí. Thư viện là một trong những điểm được nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến mỗi dịp nghỉ hè. Nắm bắt được nhu cầu đó, thời gian qua, Thư viện tỉnh đã đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi, góp phần hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho các em.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục