Mong muốn bảo tồn và giới thiệu văn hóa dân tộc Mường đến gần hơn với công chúng cả nước, tháng 8 vừa qua, họa sĩ Vũ Đức Hiếu chính thức đưa gốm Mường về với Thủ đô trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa tại địa chỉ số 85 Nhật Chiêu, quận Tây Hồ (Hà Nội).


Hơn 130 tác phẩm gốm Mường được họa sĩ Vũ Đức Hiếu trưng bày tại số 85 Nhật Chiêu, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Chúng tôi gặp lại họa sĩ Vũ Đức Hiếu khi nhận tin gốm Mường có bước tiến mới sau 10 năm hình thành và phát triển. "Mở xưởng gốm Mường” tại Hà Nội chính là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của gốm Mường, đưa dòng gốm vừa lạ vừa quen này đến gần hơn với công chúng.

Nếu chỉ nghe qua cái tên gốm Mường nhiều người sẽ nghĩ đó là sản phẩm gốm thông thường của đồng bào người Mường tạo nên. Nhưng trên thực tế không có thông tin lịch sử nào ghi nhận về việc người Mường phát triển nghề sản xuất gốm. Gốm Mường chỉ bắt đầu xuất hiện vào tháng 9/2014, khi họa sĩ Vũ Đức Hiếu lựa chọn cái tên này để đặt cho xưởng gốm và các sản phẩm gốm được hoàn thiện tại khuôn viên Bảo tàng không gian văn hóa Mường (số 202, đường Tây Tiến, phường Thái Bình, TP Hòa Bình).

Khác với những dòng gốm hiện có trên thị trường, gốm Mường là những tác phẩm nghệ thuật độc bản không theo khuôn mẫu sẵn, được lấy cảm hứng chính từ lịch sử, văn hóa, con người, vùng đất Mường Hòa Bình. Đặc biệt, hơn 90% nguyên liệu để chế tác và nung gốm, như đất tổ mối, đất sét (tạo cốt gốm); chất pha chế men gio (tro), phụ liệu đặc sắc... hầu hết được khai thác tại chỗ và xung quanh khu vực của Bảo tàng không gian văn hóa Mường. Có thể nói, mỗi tác phẩm gốm Mường đều là sự kết tinh của tâm hồn và cảm xúc, mang theo câu chuyện về văn hóa và con người xứ Mường.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhận xét: "Từ những nguyên liệu thô sơ của đất mẹ, qua bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, gốm Mường đã vượt qua giới hạn của vật chất, trở thành một hình thức nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản địa và quốc tế. Tư duy tạo hình (của gốm Mường) như một mạch nguồn cảm xúc tự nhiên, vừa có bóng dáng đồ vật, giàu tính biểu hiện phồn thực…, vừa gợi liên tưởng tới các totem nguyên thủy xa xôi”.

Nói về tâm huyết với gốm Mường, họa sĩ Vũ Đức Hiếu chia sẻ: "Bản thân là một nghệ sĩ, tôi mong muốn văn hóa và nghệ thuật có thể song hành cùng phát triển, lấy lịch sử văn hóa để sáng tác câu chuyện nghệ thuật. Chính vì thế, trong 10 năm qua chúng tôi thường xuyên tổ chức workshop và festival nghệ thuật, những chương trình trong nước và quốc tế để giới thiệu về gốm Mường. Ngoài mục đích giao lưu, học hỏi, trao đổi nghề nghiệp, điều tôi mong muốn nhất là để các nghệ sĩ tìm hiểu về văn hóa bản địa của dân tộc Mường nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Nghệ sĩ khi tìm thấy nguồn cảm hứng và sáng tác tại gốm Mường cũng chính là cánh tay nối dài để giới thiệu về văn hóa Mường tới cộng đồng trong nước và quốc tế”.

Sau 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, gốm Mường đã có những bước tiến mới, dần định vị được cái tên trong làng gốm Việt. Năm 2014, những thành phẩm đầu tiên của gốm Mường được trưng bày tại triển lãm gốm mang tên "Mường Ceramic” ở số 83 Xuân Diệu, Hà Nội. Năm 2017, workshop "Gốm Mường” quy tụ cùng lúc hơn 30 nghệ sĩ điêu khắc, họa sĩ yêu thích sáng tác gốm từ khắp nơi đến trực tiếp tạo tác, để lại những kinh nghiệm, phương thức mới và thành phẩm chất lượng.

Để đưa các tác phẩm gốm Mường đến gần hơn với người dân yêu nghệ thuật Thủ đô, sự kiện "Mở xưởng gốm Mường” diễn ra vào tháng 8/2024 tại Hà Nội đã được họa sĩ Vũ Đức Hiếu cùng các cộng sự dày công chuẩn bị nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động của xưởng. Hơn 130 tác phẩm được lựa chọn trưng bày đến từ nhiều nghệ sĩ, tác giả đã tham gia sáng tác tại xưởng gốm Mường trong 10 năm qua. Địa chỉ số 85 Nhật Chiêu trở thành nơi trưng bày thường xuyên, mở cửa hàng ngày đón công chúng và du khách quan tâm, yêu thích gốm Mường nói riêng và nghệ thuật gốm nói chung. 


Huyền Trang

Các tin khác


Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong 2 ngày 14-15/9, hai đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là "Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm” và "Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp” đã phối hợp tổ chức hoạt động "Quảng bá, tuyên truyền thương hiệu sơn mài Việt Nam và khai mạc Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam” tại đây.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Tối 14/9, Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua 28 cô gái khác, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã xuất sắc giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024.

Ngày mới trên quê hương Mường Động

Ngày 19/9/1964, huyện Kim Bôi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Những lời chỉ dạy ân cần của Người là nguồn động viên lớn lao, là "kim chỉ nam" để Đảng bộ, nhân dân trong huyện phấn đấu có được thành quả ngày hôm nay. Tại lần thăm và làm việc với huyện, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân, Bác nhắc: Năng suất cây lương thực còn thấp, diện tích bỏ hoang nhiều, cố gắng đi vào thâm canh. Cần làm tốt việc trồng cây công nghiệp. Mọi người phải nêu cao ý thức tiết kiệm, tích cực học tập để nâng cao trình độ văn hóa. Huyện ủy cần mạnh dạn chỉ đạo mọi mặt tốt hơn nữa.

Không tổ chức chương trình Trung thu cấp huyện, cấp xã năm 2024

Ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1592/UBND-KTTH gửi Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024.

Chương trình “Trung thu yêu thương - Trăng rằm ấm áp” cho trẻ em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều 12/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương - Trăng rằm ấm áp”. Tham dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế và các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN)

Chiều 11/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO (GGN), với sự tham gia của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện diễn ra bên lề Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APGN) tại Cao Bằng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục