Một màn biểu diễn trong lễ hội làng Sen 2005.

Một màn biểu diễn trong lễ hội làng Sen 2005.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng với tên gọi Liên hoan tiếng hát làng Sen (LHTHLS) lần đầu tiến hành ngày 19.5.1982. Khoảng chục năm nay, LHTHLS đã phát triển thành lễ hội làng Sen.

 

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2010), lễ hội làng Sen toàn quốc năm 2010 tại Nghệ An, diễn ra từ ngày 15-19.5 tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), TP.Vinh, thị xã Cửa Lò...

Ông Nguyễn Hữu Thuông - SN 1928, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) - người đưa ý tưởng và trực tiếp thiết kế, thực hiện LHTHLS lần đầu - nhớ lại: “Năm 1981, thể theo nguyện vọng lòng dân, ngành VHTT tỉnh Nghệ Tĩnh phối hợp với Nhà Văn hoá Trung ương tổ chức LHTHLS lần thứ nhất, có 4 đoàn tham gia, với một chương trình hầu hết là ca khúc chính trị”.

Tại LHTHLS lần thứ hai năm 1985, khi nhạc sĩ Phạm Tuyên - người duy nhất được vinh dự làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHTHLS toàn quốc suốt 20 năm tiếp đó - được mời phát biểu, bỗng toàn bộ khán giả trong rạp 12.9 (TP.Vinh), đứng dậy vỗ tay hát vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Quá bất ngờ, nhạc sĩ xúc động đứng lặng trong mấy phút. Liên hoan lần thứ nhất và lần thứ hai hội tụ nhiều tên tuổi của giới âm nhạc VN: Trần Hoàn, Thuận Yến, Văn An, Văn Dung, Trần Long Ẩn, Đặng Nhất Mai, Nguyễn Cường, Trương Vĩnh Tòng...

Khởi từ lòng dân và vùng đất của hát phường vải, đò đưa, ví dặm, đến nay với hằng chục lần tổ chức quy mô cấp toàn quốc và cấp tỉnh, LHTHLS đã bồi đắp nên loại hình sân khấu không chuyên, hát về Bác Hồ, đã hội tụ gần 200 lượt đoàn nghệ thuật quần chúng trong toàn quốc; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có tới 300 lượt đoàn đến hào hứng thi tài.

Tại LHTHLS toàn quốc lần thứ hai, A Mư Nhân - người dân tộc Chăm (Bình Thuận) biểu diễn bài hát tự sáng tác “Người Chăm ơn Bác”, đã tạo nên tiếng vang trong giới âm nhạc nước nhà. Qua những lần hội diễn sau đó tiếp tục nổi lên các giọng ca của núi rừng như: Y Mai (dân tộc Thái - Quế Phong) với bài “Thư Bác về với bản làng”; Lầu Y Tổng (dân tộc Mông) lắng đọng “Bác Hồ đến với nhân dân” dựa theo làn điệu cự xia của dân ca Mông; Hùn Phi Khăm (dân tộc Khơmú - Kỳ Sơn) say sưa bài “Nhớ Bác” phỏng điệu Tơm của dân ca Khơmú; Trương Thị Hiền (dân tộc Thổ - Quỳ Hợp) trầm lắng bài “Người vùng cao ơn Bác” theo điệu dân ca...

Từ sau liên hoan năm 1995 xuất hiện nhiều sáng tác mới về Bác Hồ dựa theo nguyên gốc hoặc phát triển từ chất liệu dân ca, dân nhạc, dân vũ đậm bản sắc vùng miền, như hát then của đoàn Cao Bằng; cải lương và các điệu lý của Đồng Tháp, Minh Hải, Cần Thơ; hát bài chòi Quảng Ngãi, hát xoan Vĩnh Phú, quan họ Bắc Ninh v.v...

Cũng chưa có liên hoan nghệ thuật nào như LHTHLS, bên cạnh các đoàn cấp huyện, cấp xã, nhân dân xứ Nghệ còn lập những đoàn gia đình, đoàn làng, đoàn xóm, rồi đến gặp BTC đăng ký thi tài, từ các cháu Trường Mẫu giáo Quang Trung (TP.Vinh) như bầy chim non đến tiếng đàn, lời ca của các cụ ông: Hanh (Nam Đàn); Ngô Hạnh, Bùi Phùng (Yên Thành); Nguyễn Tạo (Diễn Châu), các cụ bà: Am (Quỳnh Lưu), Diệu (Đô Lương), Xuân (Yên Thành) - những người suốt đời tần tảo nơi đồng quê chiêm trũng, vẫn tự tin lên sân khấu để hát về Người.

Lễ hội làng Sen toàn quốc 2010 đang gần kề. Xứ Nghệ đang chan hoà những sắc màu của những người về dự lễ hội: Màu áo bà ba Nam Bộ, màu tím Huế thướt tha, màu Tây Nguyên sặc sỡ, màu Tây Bắc nâu chàm dân dã, màu cổ kính Thăng Long qua dáng áo tứ thân dịu dàng tha thướt... Mọi người đến với xứ Nghệ đều mong được góp tiếng lòng thành kính dâng lên Bác, mong được hát mãi về Người - Hồ Chí Minh.

                                                                          Theo Báo Laodong

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục