Năm 2010, mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đêm hội văn hóa Việt đã được tổ chức với quy mô hoành tráng. Trong dịp này, bà con kiều bào cùng tham gia Lễ dâng hương hướng về cội nguồn dân tộc tổ chức tại thềm Rồng điện Kính Thiên, khai màn Lễ hội xuân Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đã có khoảng 1.500 bà con Việt kiều ở khắp châu lục về nước và gần 10.000 khách tham gia sự kiện văn hoá đặc biệt này.

Từ năm 2009, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói chung và Paris nói riêng đặc biệt quan tâm hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Rất nhiều bà con Việt kiều ở Bordeaux, Marseille, Lyon... đã vượt hàng trăm cây số tới Paris để tham dự các hoạt động của đoàn đại biểu TP. Hà Nội nhân dịp đoàn sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hội những người Việt Nam tại Pháp đã tổ chức mít tinh chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại nhà hàng Việt Nam giữa Thủ đô Paris, bà con háo hức hướng về ngày đại lễ của Thủ đô và của cả dân tộc. Tại đây, bà con làm một chiếc bánh gatô được trang trí bằng dòng chữ: “Kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội, hát những bài hát về Hà Nội”. Đặc biệt, Ban Việt kiều Thủ đô Paris đã tặng cho đoàn Hà Nội một bộ ảnh quý do bà con sưu tầm như: Thành cổ Hà Nội, chùa Một Cột có đóng dấu từ thời Pháp thuộc...

 Kiều bào dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long.

Trước đấy, từ năm 2000 - 2004, UBND TP. Hà Nội và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điểm hẹn của bạn” bằng quốc tế ngữ trên mạng internet. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của gần 500 nhà quốc tế ngữ đến từ gần 40 quốc gia của 5 châu lục và đã thành công tốt đẹp. Mỗi năm cuộc thi có một chủ đề riêng. Sau 4 lần tổ chức thành công, nhiều bạn bè quốc tế đã đề nghị được tham gia cuộc thi với nhiều ngôn ngữ khác.

Chủ đề của cuộc thi bao gồm: Tìm hiểu về những dấu ấn lịch sử, văn hoá xã hội trên đất Thăng Long, Hà Nội - thành phố vì hoà bình từ năm 1010- 2010.

Phiên họp Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 182 tại CH Pháp đã thông qua Nghị quyết sẽ cùng tham gia tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm tới cùng với nhân dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng UNESCO vào tháng 10/2009. Đáng chú ý có sự trùng hợp ngẫu nhiên là, cách đây đúng 10 năm, Hà Nội đã được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, là nơi tổ chức lễ phát động năm quốc tế văn hóa hòa bình châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura đã tới thăm và gặp gỡ đoàn Hà Nội tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Điều này thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của UNESCO đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Cũng trong dịp này, cuộc gặp gỡ với sự góp mặt của 250 đại biểu khách mời là đại diện của các quốc gia tại đại hội đồng UNESCO có 5 vị là Phó tổng giám đốc UNESCO, gần 100 đại sứ của các nước bên cạnh tổ chức quốc tế có uy tín này.

Một cuộc Hội thảo “Hà Nội: Nghìn năm bên bờ sông Hồng” đã được tổ chức ngày 28/3 tại thành phố Philadelphia, Mỹ trong khuôn khổ hội nghị hàng năm của Hội nghiên cứu châu Á.

Tại cuộc hội thảo quốc tế hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Trương Quang Học, Đại học quốc gia Hà Nội, Trưởng ban biến đổi khí hậu của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam thuyết trình về 1000 năm phát triển của Hà Nội dưới góc độ sinh thái. 

Cũng theo ông Trương Quang Học thủ đô Hà Nội đang có điều kiện giải tỏa những vướng mắc về hệ sinh thái và cải tạo hệ thống sông hồ mà trong khuôn khổ của Hà Nội cũ khó có thể xử lý được. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi các nhà quy hoạch phải tính tới yếu tố sinh thái và bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển lâu dài và bền vững cho Hà Nội.

Ngoài ra, các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế còn có nhiều tham luận có giá trị lý luận và thực tiễn cao về truyền thống văn hóa, ngôn ngữ, nếp sống, làng nghề xưa... của thủ đô Hà Nội với hy vọng đưa ra một cái nhìn chân thực, khách quan về thủ đô 1000 năm tuổi trong xu hướng hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.     

                                                                              Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục