Cánh đồng bất tận sẽ được chiếu ở phần quảng bá điện ảnh Việt Nam đương đại.

Cánh đồng bất tận sẽ được chiếu ở phần quảng bá điện ảnh Việt Nam đương đại.

Lần đầu tiên một LHP Quốc tế sẽ diễn ra tại Việt Nam, là cơ hội để Điện ảnh Việt Nam được quảng bá và sánh ngang với nhiều nền điện ảnh trên thế giới. Ngày 17.10 tới, LHP Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Film Festival – VNIFF) sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

LHP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh và Công ty BHD phối hợp tổ chức, đang được gấp rút hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng. LHP lần đầu tiên này sẽ kéo dài đến ngày 21.10.

Cận cảnh

Đến nay, Ban tổ chức VNIFF lần I đã nhận 96 phim từ 30 nền điện ảnh các quốc gia và vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Công, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Thái Lan, Mỹ...). Phim dự thi phải đạt các tiêu chuẩn: sản xuất trong năm 2009, 2010; phim lần đầu tiên công chiếu ở nước ngoài (ngoại trừ nước sản xuất) trước ngày 21.10.2010; phim chưa bao giờ chiếu trên kênh truyền hình nào cũng như phân phối trên internet…

Hơn 50 phim tuyển chọn sẽ được trình chiếu các rạp ở Hà Nội, với 2 hạng mục: phim dự thi và phim chiếu trong chương trình điện ảnh thế giới ngày nay.

Cánh đồng bất tận sẽ được chiếu ở phần quảng bá điện ảnh Việt Nam đương đại
Cánh đồng bất tận sẽ được chiếu ở phần quảng bá điện ảnh Việt Nam đương đại

Phần phim truyện dự thi gồm 9 phim được chọn chiếu: Lao Wai - Người nước ngoài (Trung Quốc), Câu lạc bộ chia tay (Hồng Công), Người mộng mơ (Indonesia), Kem Kacang và tình yêu trẻ con (Thái Lan), Đôi giày đỏ (Philippines), Hanamizuki (Nhật), Long Thành cầm giả ca, Trung úy (Việt Nam).

12 phim ngắn và phim tài liệu dự thi được chọn chiếu: Drupadi (Indonesia), Những gương mặt tương lai (Campuchia), Tâm thần, Hành trình ẩm thực (Nhật Bản), Miền đất không tưởng (Thái Lan), Người khác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Người thắp lửa, Luôn ở bên con, Chiếc lá, Thung lũng cỏ vàng, Sự tích đảo Bà (Việt Nam)…

Những bộ phim trong hạng mục Điện Ảnh Thế Giới mở ra cánh cửa đến với thế giới bên ngoài bằng sự đa dạng của một bộ sưu tập 25 bộ phim của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm đặc sắc của bộ sưu tập phim này chính là sự phong phú, khác lạ của những dòng phim mà thông thường, khán giả ở Việt Nam hiếm có cơ hội được xem ngoài rạp.

Ngoài các phim dự thi kể trên, phần quảng bá điện ảnh Việt Nam đương đại sẽ trình chiếu Cánh đồng bất tận (được chiếu khai mạc LHP) và hơn 10 phim tiêu biểu được giới thiệu: Cánh đồng hoang, Mùa len trâu, Thời xa vắng, Đừng đốt, Chơi vơi, Huyền thoại bất tử, Trăng nơi đáy giếng… Chương trình có phần tôn vinh cố NSND - đạo diễn Hồng Sến về những thành tựu và cống hiến của ông đối với điện ảnh VN.

Liên hoan phim sẽ trao 8 giải thưởng chính cho các hạng mục sau: Phim Truyện dài hay nhất (trao cho các đạo diễn Châu Á), Phim Ngắn hay nhất, Phim Tài liệu hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất (do Ban Giám khảo bình chọn), Giải thưởng NETPAC (trao cho phim hay nhất của năm), Giải thưởng truyền thông (trao cho phim hay nhất, do báo chí và các kênh truyền hình Việt Nam bình chọn), Giải thưởng Technicolor Châu Á (trao cho một dự án phim truyện dài Việt Nam do Technicolor Châu Á lựa chọn).

Cuộc đua của các đạo diễn nổi tiếng
 
LHP lần này quy tụ khá nhiều những đạo diễn quốc tế trẻ và có tiếng. Riri Riza- đạo diễn phim Kẻ mộng mơ là  một đạo diễn hàng đầu của thời kỳ hậu cải cách trong lịch sử điện ảnh Indonesia và là đạo diễn có phong cách kể chuyện tài năng nhất nước này với cách tiếp cận nghệ thuật và những khám phá trong phim.

Boo Junfeng - đạo diễn phim Lâu đài cát  của Singapore cũng không kém cạnh. Giành nhiều giải thưởng tại các LHP trong nước, quốc tế, Junfeng là đạo diễn đầu tiên của Singapore nhận được giải thưởng McNally vì thành tích xuất sắc trong nghệ thuật - một giải thưởng danh dự trong lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Nghệ thuật Lasalle.

Đạo diễn trẻ Riri Riza – người có phong cách kể chuyện tuyệt vời nhất
Đạo diễn trẻ Riri Riza – người có phong cách kể chuyện tuyệt vời nhất

Nobuhiro Doi (Nhật) - tác giả phim  Hanamizuki cũng là một gương mặt ấn tượng. Khởi nghiệp từ vị trí đạo diễn phim truyền hình nhiều tập năm 2003, một năm sau, Nobuhiro Doi đã khẳng định được mình ở lĩnh vực phim điện ảnh với bộ phim Bên em có doanh thu 48 triệu USD.

Trong số 8 đạo diễn nước ngoài tham dự LHP lần này, có 3 đạo diễn ra mắt tác phẩm đầu tay là: Raul Jorrolan (Đôi giày đỏ), Fabien Gallard (Laowai) và Aniu (Kem Kacang và tình yêu trẻ con).

Raul Jorrolan xuất thân là một họa sĩ khá nổi tiếng. Bằng sự nhạy cảm hình ảnh của một họa sĩ, Raul Jorrolan đã khẳng định được tên tuổi ở bộ phim Đôi giầy đỏ.

Fabien Gallard là một đạo diễn Pháp có nhiều năm làm việc tại Trung Quốc. Gallard đã làm khá nhiều phim tài liệu và phim ngắn thế hiện góc nhìn mới. Laowai  là phim truyện đầu tiên của Fabien Gallard được làm trong năm 2010.

Aniu (Malaysia) là một nhạc sĩ, một ca sĩ nổi tiếng trước khi thể nghiệm với vai trò đạo diễn điện ảnh. Bộ phim đầu tay của anh - Kem Kacang và tình yêu trẻ con đã thu hút được rất nhiều sự chú ý tại nước sở tại.

Tầm cỡ

Khởi động dự án hơn một năm, VNIFF đã được chuẩn bị chu đáo từng bước sau khi được Chính phủ ký quyết định cho phép tổ chức. VNIFF được coi là một LHP quốc tế nhằm tôn vinh điện ảnh châu Á, mà theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Lại Văn Sinh thì thêm nhiều LHP ở châu Á cũng là nhằm thúc đẩy điện ảnh khu vực này cân bằng hơn với điện ảnh các khu vực khác trên thế giới.

Đạo diễn Phillip Noyce – trở lại VN sau gần 1 thập kỷ
Đạo diễn Phillip Noyce – trở lại VN sau gần 1 thập kỷ

VNIFF ghi nhận sự tham gia của một đội ngũ chuyên gia, giám khảo nổi tiếng trong nước và quốc tế. Theo đó, bên cạnh 3 thành viên giám khảo chủ nhà Việt Nam: NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh, NSND - đạo diễn Bùi Đình Hạc, nhà lý luận phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan sẽ là một “dàn sao” quốc tế.

Cụ thể, LHP sẽ có sự góp mặt của: đạo diễn Phillip Noyce – đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng và mới đây nhất là  bộ phim đình đám Salt, nhà quay phim Francois Cantonné, Giám đốc LHP quốc tế Venice - Marco Mueller, nữ diễn viên Kang Soo Yeon, bà Aruna Vasudev - Chủ tịch NETPAC (Mạng lưới phát triển điện ảnh châu Á); ông Kim Ji Seok, Giám đốc chương trình LHPQT Pusan; bà Regine Hatchondo, Giám đốc điều hành UniFrance; bà Ellen M. Harrington, Giám đốc triển lãm và các sự kiện đặc biệt Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ…

VNIFF hy vọng sẽ trở thành một cơ hội để phát triển trao đổi văn hóa và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà làm phim trong khu vực và quốc tế!.

                                                                                     Theo Laodong

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục