Chiều 15/11, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức họp báo, giới thiệu về Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam sẽ diễn ra từ 20 đến 24/11 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, Hà Nội. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký văn bản pháp luật đầu tiên của Nhà nước Việt Nam về di sản văn hóa dân tộc.

 

Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 2010 mang chủ đề "Dấu ấn Thăng Long - Hà Nội và Tuổi trẻ với Di sản văn hoá Việt Nam", do Bộ VH, TT&DL, UBND TP Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Những nét đặc sắc của Di sản văn hóa Việt Nam sẽ được giới thiệu qua các hoạt động phong phú: Khu trưng bày Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sẽ giới thiệu tổng quát về Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hoá thế giới qua hệ thống các loại hình kiến trúc còn lại trên mặt đất và quần thể các dấu tích nền móng cung điện, các loại hình di vật độc đáo được phát hiện dưới lòng đất tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; những khám phá quan trọng của khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu với quần thể di tích kiến trúc phong phú, đa dạng cùng hàng triệu di vật thuộc nhiều thời kỳ nằm chồng xếp, đan xen nhau, bắt đầu từ thời Đại La (thế kỷ VII - IX), Đinh, Tiền Lê (thế kỷ X), Lý (1009-1225), Trần (1226-1400), Lê sơ (1428-1527), Mạc (1527- 1592), Lê Trung Hưng (1593- 1789) và Nguyễn (1802- 1945)…; những giá trị nổi bật toàn cầu khi là nơi diễn ra sự giao thoa các giá trị văn hoá của phương Đông và thế giới, là trung tâm chính trị, văn hoá, trung tâm quyền lực quốc gia suốt từ đầu thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII.

Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội - Di sản văn hóa thế giới, niềm tự hào của Việt Nam.

Trong những Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, sẽ có triển lãm 500 cổ vật Thăng Long, do Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Thăng Long thực hiện sẽ giới thiệu, trong đó, có nhiều cổ vật lần đầu được trưng bày: Cổ vật Đông Sơn, Cổ vật 10 thế kỷ đầu công nguyên, Cổ vật Đinh, Lê, Lý, Trần (từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV), Cổ vật thời Lê (từ thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVIII) và Cổ vật thời Nguyễn.

Tại đây còn giới thiệu các hình ảnh, ấn phẩm sách Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, với 200 tư liệu quý hiếm đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia, giới thiệu phong tục tập quán, của ngon vật lạ, thủ công mỹ nghệ của người Hà Nội vv…

Di sản tư liệu thế giới Văn Miếu - Quốc Tử Giám và 82 tấm bia Tiến sỹ sẽ được giới thiệu qua phần trưng bày "Văn Miếu - Quốc Tử Giám và học hành thi cử nho học".

Triển lãm gồm 80 bức ảnh tư liệu ảnh chụp từ năm 1913 - 1925, 20 bản đồ Thăng Long thời Lê, bản đồ Hà Nội thời Nguyễn, những sách học và đồ dùng học tập của nho sinh và những hiện vật khai quật từ dưới lòng đất của khu trường Giám xưa, giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đặc biệt, phần trưng bày sẽ giới thiệu khá sâu giá trị lịch sử, văn hoá, mỹ thuật của 82 tấm bia Tiến sỹ - Di sản tư liệu thế giới.

Cũng trong những ngày này, BTC sẽ giới thiệu tinh hoa thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội với các sản phẩm tinh xảo, độc đáo; văn hoá ẩm thực Hà Nội với các món ăn ngon: phở, bún ốc, bún thang, bánh tụm, bánh đúc, bánh phu thê… BTC còn giới thiệu lễ rước và nghi thức dâng hương tổ nghề, dâng hương Thành Hoàng làng Triều Khúc theo đúng nghi lễ dân gian; trình diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống, thao diễn tay nghề, nét đẹp văn hoá lễ hội, phong tục tập quán, giao tiếp ứng xử với sự tham gia của các gia đình tam - tứ đại đồng đường, lễ mừng thọ cho 30 người cao tuổi.

Ngày di sản năm nay còn có hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội", đề cập tới nhiều khía cạnh liên quan tới việc bảo tồn các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ca trù ở Hà Nội và đặc biệt là các vấn đề đang được dư luận quan tâm như: việc tu bổ di tích đền Và (Hà Tây cũ), Thành cổ Sơn Tây, thực trạng về các lễ hội ở Hà Nội v.v…


                                                                                    Theo CAND

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục