Đội văn nghệ xóm Đầm, xã Mãn Đức (Tân Lạc) biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân

Đội văn nghệ xóm Đầm, xã Mãn Đức (Tân Lạc) biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân

(HBĐT) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp xuân về, khắp các bản làng, thôn xóm của Tân Lạc lại vang lên những khúc hát, lời ca, những bính bôông của tiếng cồng chiêng, những âm thanh réo rắt của sáo, trầm lắng của đàn nhị hòa vào không khí se lạnh của mùa xuân. Tiếng róc rách của suối vang vọng cùng tiếng nhạc của núi rừng tạo thành bản hợp xướng tình ca muôn thuở.

 

Mãn Đức cùng với Phú Cường, Ngổ Luông, Địch Giáo, Phong Phú là những đơn vị tiêu biểu cho phong trào văn nghệ quần chúng. Về các thôn, xóm của Mãn Đức những ngày này đâu đâu cũng thấy không khí sôi nổi, háo hức chuẩn bị các tiết mục đặc sắc phục vụ bà con trong những ngày xuân mới. Chúng tôi như bị mê hoặc, lạc lối giữa những âm thanh  trầm bổng, sâu lắng hòa quyện cùng âm hưởng núi rừng độc đáo nơi đây.

 

Xóm Đầm, xã Mãn Đức là một trong những điểm sáng của phong trào văn nghệ quần chúng. Đội văn nghệ của xóm được thành lập năm 2004, với sự tham gia luyện tập, biểu diễn thường xuyên của 12 người. Những chương trình biểu diễn của đội thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong các dịp lễ, tết. Bà Bùi Thị Lan, Bí thư chi bộ, Đội trưởng đội văn nghệ của xóm chia sẻ: Đội văn nghệ lúc đầu được thành lập gặp rất nhiều khó khăn cả về con người lẫn kinh phí hoạt động. Lúc đó, xóm chưa có nhà văn hóa nên nhà nào có sân trống thì được chọn để cho đội luyện tập. Nhạc cụ,  trang phục không có nên mọi người chủ yếu là luyện tập chay. Khó khăn là vậy nhưng ai cũng háo hức, nhiệt tình. Không nhiệt tình sao được khi sau một ngày lao động vất vả, tối đến xóm làng lại rộn vang tiếng hát, câu ca. Trong những dịp lễ hội, không khí luyện tập càng say sưa, thu hút đông đảo người dân đủ mọi thành phần tham gia. Không phân biệt trai gái, già trẻ từ đoàn thanh niên, đội thiếu niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đều tham gia luyện tập, biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ phục vụ đông đảo người dân trong xóm.

 

Anh Bùi Văn Liêng, Trưởng ban văn hóa xã Mãn Đức cho biết: Toàn xã có 12 đội văn nghệ. Hoạt động biểu diễn văn nghệ của các xóm đã góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc lồng ghép vào nội dung của các cuộc biểu diễn như kịch, tiểu phẩm, hoạt cảnh. Những tiết mục được dàn dựng sẵn hoặc tự biên, tự diễn nhưng có sức cuốn hút lạ kỳ bởi đó là những tiếng hát, câu ca được cất lên từ trái tim của người dân ngợi ca quê hương, đất nước, cuộc sống lao động, sản xuất. Hoạt động văn hóa, văn nghệ thực sự đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần và khơi dậy tiềm năng văn nghệ trong quần chúng.

 

Hiện nay, Tân Lạc có 24 đội văn nghệ xã, thị trấn, 1 đội văn nghệ của huyện và 239 đội văn nghệ thôn, bản. Anh Bùi Văn Linh, Trưởng phòng VH - TT huyện cho biết: 100% thôn, bản đều đã thành lập được đội văn nghệ quần chúng thì đây thực sự là lực lượng hùng hậu góp phần tuyên truyền, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Cứ 1 năm 2 lần, Phòng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể  tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng thu hút đông đảo người dân tham gia. Hội diễn thực sự đã trở thành điểm hẹn văn hóa để các đội văn nghệ cơ sở có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Trong năm 2010, đội văn nghệ huyện Tân Lạc đã xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn trong cuộc thi Kịch thông tin toàn tỉnh.

 Hồng Nhung

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục