Vui tính và dễ gần, đó là những gì mọi người cảm nhận ngay khi gặp gỡ diễn viên, NSƯT Minh Hòa. Nhưng hơn thế là những chia sẻ nghề nghiệp của một diễn viên có khả năng đảm nhận nhiều vai cả chính diện và phản diện.


Minh Hòa và Công Lý trong vở kịch “Thay tim đổi mặt”.
 
Đam mê nghiệp diễn
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ bé Minh Hòa đã bị ánh đèn sân khấu mê hoặc khiến chị nuôi giấc mơ thành ca sĩ. Tưởng chừng giải B Tiếng hát người Hà Nội của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đặt viên gạch đầu tiên cho nghiệp cầm ca của chị, nhưng mái trường Sân khấu điện ảnh lại làm thay đổi cuộc đời Minh Hòa. Đỗ thủ khoa, thừa điểm đi Liên Xô học ngành đạo diễn, nhưng chị chọn ở lại gắn bó với nghiệp diễn.

Ăn ảnh cùng khả năng thiên bẩm, ngay từ những ngày đầu ngồi trên ghế nhà trường, Minh Hòa đã được mời tham gia cộng tác với nhiều đoàn nghệ thuật, đoàn làm phim. Đi diễn, đóng phim, đứng lớp, tham gia lồng tiếng và thỉnh thoảng làm MC. Lịch trình công việc nối nhau. Các giải thưởng cũng lần lượt về theo. Anh chị em trong ngành vẫn nói Minh Hòa là người may mắn và có duyên với các giải thưởng. Bằng chứng là chỉ chưa đầy một tháng đầu xuân Tân Mão, Minh Hòa nhận hai giải quan trọng: Giải A cho vai Thượng Dương, vở "Tình sử ngàn năm" của tác giả Nguyễn Quang Lập, do Hội Nghệ sĩ trao tặng và Giải nữ diễn viên truyền hình được khán giả yêu thích, vai Bạch Yến trong phim "Cuồng phong" (đạo diễn Bùi Huy Thuần).

Người "đa di năng"
Với vẻ ngoài hiền hậu, quý phái, ai cũng nghĩ chị lý tưởng với vai nhu mì, nhẹ nhàng, thậm chí yếu đuối, nhưng thực tế, khả năng diễn xuất của Minh Hòa rất linh hoạt. Bà cô trong "Con đường hạnh phúc" nanh nọc, tham tiền, tìm mọi thủ đoạn để cướp đoạt tài sản của cháu chắc chắn sẽ khác Kim Điệp của "Cổ vật" chuyên dùng tiền, mỹ nhân kế để làm giàu, càng khác Bạch Yến - vợ tay trùm ma túy xuyên quốc gia của "Cuồng phong". Người y tá hiền lành, nhân hậu luôn biết chia sẻ với người nhiễm HIV trong "Nhà có nhiều cửa sổ" mà chị thể hiện cũng không lặp lại những vai bà mẹ, người vợ hiền lành khác.

Các đạo diễn thích làm việc với Minh Hòa bởi chị nhạy cảm, nắm bắt ý tưởng nhanh lại là người "đa di năng", có cách thể hiện cảm xúc đa dạng. Bên cạnh đó là lợi thế thu tiếng trực tiếp, khả năng lồng tiếng nhân vật của Minh Hòa, điều mà hiếm diễn viên đáp ứng được. Làm nhiều nghề, nhiều việc như lồng tiếng, MC, dạy học nhưng Minh Hòa còn là người giỏi nội chợ. Chị chia sẻ: "Dù là gì đi nữa thì trước hết cũng phải có một gia đình. Nhà Minh Hòa không hề có người giúp việc".

Những ngày này, chị đang dồn sức cho những vai diễn, đứng lớp, lồng tiếng, cộng tác với các đoàn làm phim và theo học lớp cao học chuyên ngành kịch nói. "Bắt bóng tình yêu", "Chủ tịch tỉnh"… là những bộ phim Minh Hòa tham gia, sẽ lên sóng trong năm 2011 này. Còn rất nhiều dự định khác, nhưng chị là người không nói trước việc mình làm…

                                                                           Theo HaNoiMoi


 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục