Các dự án âm nhạc của “sao” Việt đa phần phụ thuộc kinh phí tài trợ, trong lúc các nhà tài trợ tiếp tục “lắc đầu” vì đang gặp khó khăn. Các “sao” cũng không còn sức hút như trước

 

Không như những thông tin lạc quan ngay từ những ngày đầu năm 2011 được đăng tải trên các báo, thị trường ca nhạc đang báo hiệu sẽ khó khăn hơn từ nay đến cuối năm. Hàng loạt dự án âm nhạc của các “sao” phải tạm hoãn vì khó khăn về tài chính. Trong khi sức hút của các “sao” đối với công chúng trên các sân khấu ca nhạc cũng đang giảm dần. 

 
Nhà tài trợ tiếp tục thắt hầu bao
 
Nếu không có những chương trình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì thị trường giải trí, ca nhạc Việt những tháng đầu năm sẽ thật sự im ắng.
 
Những live show hứa hẹn sẽ diễn ra trong năm nay ngoài live show của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra trong hai ngày 2 và 3 -10 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) có vẻ chắc chắn; còn lại các dự án của ca sĩ Cẩm Ly cũng tại Nhà hát Hòa Bình vào tháng 10; live show Đức Tuấn vào cuối tháng 10 tại Nhà hát Hòa Bình; Đan Trường vào tháng 11 tại sân vận động Quân khu 7 cũng chỉ mới lên kế hoạch.
 
Đến nay đã là năm thứ ba, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã phải hoãn live show của mình vô thời hạn vì các thương hiệu quảng cáo vẫn chưa đồng ý tài trợ cho cô thực hiện một live show để đời như dự định. Kế hoạch tổ chức live show kỷ niệm 10 năm ca hát của nhóm 5 Dòng Kẻ tới nay vẫn bị trì hoãn dù năm nay đã là năm thứ 12 nhóm theo nghề. Rất nhiều hứa hẹn thực hiện live show trong năm nay như Quang Dũng, Thanh Thảo, Phương Thanh,… nhưng tất cả vẫn còn phải chờ.
 
Đang thu hút sự chú ý của dư luận là kế hoạch trở lại của Hồ Quỳnh Hương sau 5 năm với live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, sẽ diễn ra vào ngày 21-5 tại Trung tâm Ca nhạc Lan Anh (TPHCM) và ngày 4-6 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Vì đã lỗi hẹn nhiều lần với khán giả nên lần này Hồ Quỳnh Hương quyết tâm thực hiện.
 
 
Ngoài những live show của Đàm Vĩnh Hưng, chưa có sao nào đủ sức tổ chức sô diễn có
quy mô lớn, thu hút hàng ngàn khán giả. ẢNH DO CÔNG TY TIẾNG HÁT VIỆT CUNG CẤP


Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ có nhà tài trợ nhưng đến phút cuối, thỏa hiệp về sự xuất hiện của nhà tài trợ không thành nên Sắc màu Hồ Quỳnh Hương phải tự đầu tư toàn bộ chi phí. Hiện mức đầu tư theo ê kíp thực hiện tính toán đã lên hơn 3 tỉ đồng chưa tính thù lao cho ban nhạc gồm 8 thành viên của Nhật Bản, khách mời biểu diễn trong chương trình.
 

“Sao” quốc tế cũng không dễ ăn

Giá vé 2 triệu đồng xem chương trình biểu diễn của nhóm hát lừng danh thế giới Backstreet Boys diễn ra vừa qua tại sân vận động Quân khu 7 - TPHCM là quá rẻ so với nhiều chương trình khác đã diễn ra ở Việt Nam trước đây. Nhưng đây chỉ là giá vé được công bố từ phía ban tổ chức, còn trên thực tế, trước khi diễn ra chương trình, giá vé chợ đen giảm đến 2/3 giá in trên vé, thậm chí giảm còn 1/10 lúc sát giờ diễn (200.000 đồng cho vé đủ hạng). Và khi chương trình diễn ra, còn khá nhiều khoảng trống trên các hàng ghế khán giả. Điều này cho thấy khán giả hôm nay đang cân nhắc trong chi tiêu cho nhu cầu giải trí.

“Mức kinh phí thấp nhất để thực hiện một live show trên sân khấu nhà hát cũng phải khoảng 1,5 tỉ đồng mới bảo đảm chất lượng. Dù giá vé có bán ở mức cao nhất hiện nay cũng lỗ nặng. Kinh tế tiếp tục khó khăn nên các thương hiệu vẫn nói “không” với các hồ sơ xin tài trợ tổ chức live show của “sao”, dù đó có là “sao” hàng đầu”- một nhà tổ chức biểu diễn chia sẻ.
 
Khán giả không còn hào phóng
 
Thực tế, hầu hết ca sĩ, kể cả ngôi sao, luôn kêu ca bây giờ “bán vé chua lắm”. “Khán giả hiện nay rất tinh tế, họ luôn sàng lọc một cách kỹ lưỡng từng chương trình trước khi quyết định bỏ tiền mua vé xem. Không có chuyện khán giả cứ đến để xem cho xôm tụ như trước đây nữa” - nhạc sĩ Minh Vy thừa nhận.

Việc một chương trình biểu diễn hiện nay có thể thu hút hàng chục ngàn khán giả như trước đây là điều không tưởng. Vì vậy, khi quyết định thực hiện một live show, các ca sĩ thường nhắm đến lượng khán giả mà họ chắc chắn đến với chương trình thay vì bán vé một cách đại trà không tính toán.

 
Những đêm nhạc tổ chức nhỏ gọn, ấm cúng chỉ vài trăm khán giả nhưng giá vé rất cao, như chương trình kỷ niệm 10 năm của Mỹ Tâm vừa qua là giải pháp tốt nhất cho các ca sĩ hiện nay. Khán giả đến với chương trình là những người thật sự yêu mến ca sĩ, tiếng hát và cả phong cách âm nhạc của họ.
 
Dạ tiệc trắng 2 của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở TPHCM và Hà Nội vừa qua cũng đã gặt hái thành công như thế dù giá vé của chương trình này thuộc hàng cao nhất. Nhiều giọng ca khác cũng đang nhắm đến những buổi biểu diễn nhỏ gọn thay vì mộng tưởng chương trình ở sân khấu lớn và sân vận động. Nhưng xem ra muốn làm được theo mô hình này, ca sĩ phải thật sự có được những khán giả hâm mộ mình đến cuồng nhiệt như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm…
 
Một hệ quả tất yếu của thị trường giải trí, ca nhạc Việt mà các nhà tổ chức biểu diễn đã sớm nhận ra là số đông khán giả đã sớm nhàm chán thần tượng của mình khi sự xuất hiện của họ quá dễ dãi tại các tụ điểm ca nhạc bình dân ở TPHCM. Chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng mua vé xem chương trình tại các sân khấu bình dân này là khán giả có thể gặp đủ các sao lớn, nhỏ đang hát ở đó. Điều này không bao giờ xảy ra ở thị trường giải trí, ca nhạc Việt những năm về trước. Vì vậy, việc tổ chức một chương trình quy mô lớn, dàn dựng chuyên nghiệp, tốn kém nhiều tiền, giá vé cao mà không có gì đặc sắc sẽ khó thu hút khán giả.
 
                                     Theo NguoiLaoDong

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục