I. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử 125 năm thành lập tỉnh Hoà Bình”

 

II. Mục đích ý nghĩa:

Phát động cuộc thi đọc sách báo tìm hiểu lịch sử nhân kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Hoà Bình nhằm ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, những truyền thống cách mạng quý báu của nhân dân các dân tộc Hoà Bình trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là không ngừng nâng cao nhận thức cách mạng, ý thức chính trị cho thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

III. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Bắt đầu từ ngày 22/6/2011.

- Kết thúc việc nhận bài dự thi vào ngày 15/9/2011.

- Tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng tại lễ bế mạc và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Hoà Bình, 20 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần thứ nhất, năm 2011 (ngày 2/10/2011).

IV. Đối tượng dự thi:

- Gồm tất cả mọi công dân Việt Nam đang cư trú, làm việc và học tập trong và ngoài tỉnh Hoà Bình.

- Những người trong Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia dự thi.

V. Quy định gửi bài dự thi:

- Các bài dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi theo dấu bưu điện với hạn cuối cùng là ngày 15/9/2011.

- Bài dự thi là bản viết tay hoặc đánh máy, không được sao chép photocopy, ghi rõ họ tên, tuổi, dân tộc, địa chỉ, nghề nghiệp của người dự thi.

- Đơn vị thường trực tổ chức và nhận bài gửi dự thi là: Thư viện tỉnh Hoà Bình và các thư viện huyện trong tỉnh. Nếu gửi qua đường bưu điện thì bài dự thi phải dán tem và ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 125 năm thành lập tỉnh Hoà Bình”.

VI. Câu hỏi của cuộc thi:

1. Bạn hiểu về “Nền văn hoá Hoà Bình” như thế nào? “Mo Mường”, “ẳm ệt” là sử thi của dân tộc nào ở tỉnh Hoà Bình?

2. Bạn hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong lịch sử 125 năm và những thay đổi về địa giới hành chính của tỉnh Hoà Bình?

3. Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được thành lập vào thời điểm nào? ở đâu? Tỉnh Hoà Bình có bao nhiêu di tích lịch sử cách mạng được xếp hạng cấp quốc gia?

4. Những thành tích chiến đấu, tuyển quân và chi viện chiến trường của quân và dân tỉnh Hoà Bình trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?

5. Những đóng góp, hy sinh về vật chất của nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình (tính đến năm 1992) cho việc giải phóng mặt bằng và lòng hồ để xây dựng công trình Thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà?

6. Tỉnh Hoà Bình đã có bao nhiêu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có bao nhiêu cá nhân và tập thể anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động?

7. Bạn hãy cho biết nội dung phương hướng, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015? Cá nhân bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng giàu đẹp?

VII. Giải thưởng:

- 79 giải trị giá:                  52.000.000

* 43 giải cá nhân:               29.000.000

- 1 giải ĐB  x 5.000.000         5.000.000

- 2 giải nhất x 3.000.000         6.000.000

- 4 giải nhì   x 1.500.000         6.000.000

- 6 giải ba  x 1.000.000          6.000.000

- 30 giải KK  x  200.000          6.000.000

* 36 giải tập thể:                 23.000.000

- 1 giải nhất x 5.000.000           5.000.000

- 2 giải nhì x 3.000.000             6.000.000

- 3 giải ba x 2.000.000              6.000.000

- 30 giải KK x  200.000            6.000.000

 

 

 

                                                                  TM/Ban tổ chức cuộc thi

                                                                               Trưởng ban

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục