Biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2011 .                                         ảnh: H.D

Biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2011 . ảnh: H.D

(HBĐT) - Lễ kỷ niệm 125 thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Hòa Bình sẽ được tổ chức trọng thể tại sân vận động tỉnh vào sáng 2/10. Một trong những nội dung quan trọng trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm là Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011 có nội dung phong phú và quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về sự kiện này, ông Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình xung quanh vấn đề này.

 

PV: Xin ông cho biết quy mô và nội dung Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011?

Ông Đỗ Văn Hạnh: Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng của tỉnh trong năm 2011. Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức vào sáng 2/10/2011. Trong thời gian tổ chức lễ kỷ niệm và Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động rất đa dạng, phong phú như: hội nghị xúc tiến du lịch; triển lãm thành tựu KT-XH; hội trại văn hóa - ẩm thực; Festival Le Mường; hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy 

Không gian văn hóa cồng chiêng dân tộc Mường ở Hòa Bình; liên hoan trình tấu cồng chiêng; trình diễn trang phục dân tộc Mường; Bắn pháo hoa chào mừng...Một trong những sự kiện văn hóa quan trọng và đặc sắc diễn ra trong lễ kỷ niệm và lễ hội là Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011. Tại lễ khai mạc kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh sẽ có màn trình tấu cồng chiêng của 1.500 nghệ nhân, diễn viên đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh và 17 đoàn tham gia Liên hoan trình tấu cồng chiêng. Trong đó có 6 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố gồm: Đắc Lắc, Gia Lai, Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội và 11 đoàn của các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong thời lượng 22 phút, 1.500 nghệ nhân, diễn viên cồng chiêng sẽ trình tấu và trình diễn tổ khúc âm nhạc cồng chiêng: “Vật báu hồn thiêng" do nghệ sỹ ưu tú Bùi Chí Thanh chủ trì, gồm 3 chương: chương I: Dậy chiêng; chương II: Tình yêu đất Mường; chương III: Hồn thiêng sông núi. Buổi chiều cùng ngày, từ 15 - 17 giờ diễn ra diễu hành cồng chiêng đường phố. 1.500 nghệ nhân, diễn viên cồng chiêng chia thành ba đoàn và tập trung tại 3 điểm gồm: ngã tư Hoàng Văn Thụ (phường Tân Thịnh), cầu Đồng Tiến (phường Đồng Tiến), Nhà máy Bia Hòa Bình (phường Phương Lâm). Ba đoàn có xe biểu trưng dẫn đầu, xuất phát cùng giờ, vừa đi bộ, vừa tấu diễn các bài cồng chiêng cổ dân tộc và tập kết tại Cung Văn hóa tỉnh. Tối 2/10, tại Cung Văn hóa tỉnh sẽ diễn ra Liên hoan trình tấu cồng chiêng với 17 đoàn, gần 500 nghệ nhân và diễn viên tham gia. Với quy mô và nội dung của Lễ hội văn hóa cồng chiềng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011, tỉnh ta đang trình thủ tục đề nghị Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là màn trình tấu cồng chiêng lớn nhất Việt Nam.

 

P.V: Xin ông cho biết tiến độ công tác chuẩn bị cho lế hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất năm 2011?

 

Ông Đỗ Văn Hạnh: Cùng với việc tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tốt các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ các các sự kiện tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, BTC đã nỗ lực chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức Lễ hội văn hóa cồng chiềng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011 với quy mô hoành tráng nhất, nội dung phong phú đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

 

Đến nay, 6 tỉnh, thành phố gồm: Đắc Lắc, Gia Lai, Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội đã chính thức nhận lời mời tham dự Lễ hội và Liên hoan trình tấu cồng chiêng cùng các hoạt động khác diễn ra tại lễ kỷ niệm và lễ hội. 11 huyện, thành phố đã lựa chọn các nghệ nhân, diễn viên, hoàn thành xây dựng kịch bản cùng các bài cồng cổ dân tộc để tập luyện và tham gia Liên hoan trình tấu cồng chiêng khai mạc vào tối ngày 2/10 tại Cung Văn hóa tỉnh. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành lựa chọn 1.000 nghệ nhân, diễn viên để tham gia  màn trình tấu cồng chiêng diễn ra trong lễ kỷ niệm. Như vậy, với 1.000 nghệ nhân, diễn viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh cùng với 500 nghệ nhân, diễn viên của 17 đoàn tham gia Liên hoan trình tấu cồng chiêng, Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2011 có 1.500 nghệ nhân, diễn viên cồng chiêng tham gia. Việc tổ chức tập luyện trình tấu và trình diễn tổ khúc âm nhạc cồng chiêng: “Vật báu hồn thiêng" được tiến hành từ ngày 20/9. Dự kiến tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm và Lễ hội được tổ chức vào ngày 30/9/2011 tại Sân vận động tỉnh.

 

PV: Xin cảm ơn ôn!

                                                    

 

                                                      Đức Phượng (thực hiện)

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục