Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên thế giới thu hút nhiều du khách quốc tế.
Ảnh: Khánh Nguyên

Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên thế giới thu hút nhiều du khách quốc tế. Ảnh: Khánh Nguyên

Chỉ còn gần một tháng nữa là cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới sẽ kết thúc. Tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước và trong nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của Việt Nam ở nước ngoài, Bộ VH, TT&DL đang phát động chiến dịch vận động bầu chọn tổng lực cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới ở giai đoạn nước rút.

 

Mỗi tin nhắn một phiếu bầu

Dù được tổ chức đột xuất nhưng buổi lễ phát động đợt thi đua vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh vào ngày 11-10 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân viên của toàn ngành văn hóa trên cả nước. Số lượng tin nhắn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long qua tổng đài 147 và 8105 tăng lên từng ngày.

Theo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL), hình thức bầu chọn đang được triển khai vô cùng phong phú. Mỗi cá nhân có thể trực tiếp bầu chọn một cách dễ dàng qua email, điện thoại, Facebook, đặc biệt là tin nhắn. Với cách thức đơn giản và mức giá rẻ - chỉ có 630 đồng/lần, nhắn tin bầu chọn đang được nhiều tập thể và cá nhân lựa chọn. Trung bình mỗi ngày có hơn 100.000 tin nhắn gửi tới bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Cục Hợp tác quốc tế hy vọng với khoảng 120 triệu thuê bao di động ở Việt Nam hiện nay, nếu mỗi thuê bao chỉ cần ủng hộ bằng một, hai tin nhắn bầu chọn thì Vịnh Hạ Long sẽ có thêm hàng trăm triệu phiếu bầu.

Trong giai đoạn nước rút, UBND tỉnh Quảng Ninh còn tiếp nhận 1 tỷ đồng tài trợ từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Hà Nội nhằm đẩy mạnh xúc tiến quảng bá Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tài trợ quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long đến với du khách trong nước và quốc tế trên các chuyến bay và trên Tạp chí Heritage. Sự tiếp sức về tài chính cũng như tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới của các doanh nghiệp sẽ góp phần đưa Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Song hành với nhiều hoạt động quảng bá, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường và chấn chỉnh tình trạng tàu vận chuyển khách trái phép trên Vịnh Hạ Long. "Để di sản thiên nhiên thế giới không chỉ đẹp và có sức hấp dẫn mà còn khiến du khách thực sự an tâm khi đặt chân đến đây, thời gian tới các ngành chức năng sẽ đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng tái diễn vi phạm trong vận chuyển khách trên Vịnh Hạ Long", ông Ngô Văn Hùng, Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long nhấn mạnh.

Xây dựng thương hiệu điểm đến

Tại buổi phát động đợt thi đua vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn khẳng định, đây là cuộc vận động thể hiện tình đoàn kết, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam, đồng thời qua đó thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt trên thế giới, không phân biệt địa lý, nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi. Bên cạnh mục tiêu phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, đây cũng là dịp để xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch độc đáo của Việt Nam.

Không phải đến bây giờ mà từ lâu, Vịnh Hạ Long đã luôn là tâm điểm trong các chương trình du lịch, thậm chí là điểm đến bắt buộc trong hành trình tour của các hãng lữ hành trong nước và quốc tế. Nhiều hãng tàu du lịch cao cấp của thế giới đã chọn Vịnh Hạ Long là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam. Chính vì vậy, khách nước ngoài đến đây tăng dần lên theo từng năm. Ngay tại chương trình đón khách du lịch đường biển đến Hạ Long trong tháng 11 tới, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist sẽ tổ chức đón tàu du lịch SuperStar Aquarius thuộc hãng tàu biển Star Cruises với công suất 1.500 khách/chuyến. Dự kiến từ tháng 11-2011 đến tháng 4-2012, tàu SuperStar sẽ đến Hạ Long 2 chuyến/tuần.

Đến thăm Vịnh Hạ Long vào thời điểm nước rút của cuộc bầu chọn, Chủ tịch Tổ chức New Open World Bernard Weber đã không ngần ngại bày tỏ thiện cảm đặc biệt dành cho di sản thế giới có một không hai của Việt Nam. Ông tin tưởng, với sự ủng hộ tích cực của Chính phủ, nhất là những hoạt động hiệu quả của Bộ VH,TT&DL trong chiến dịch bầu chọn, cơ hội thắng cuộc của Vịnh Hạ Long là rất lớn. Vịnh Hạ Long được hàng triệu người trên thế giới biết đến và bỏ phiếu bầu chọn, rất nhiều người mong muốn được đặt chân đến đây, đó là phần thưởng lớn nhất đối với di sản thiên nhiên thế giới này.

Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới được bắt đầu từ năm 2007 trên mạng internet, gần đây mở thêm hình thức bầu chọn qua điện thoại, tin nhắn SMS và qua mạng xã hội Facebook. Từ 440 địa danh được đề cử, qua 3 vòng bầu chọn, đến nay cuộc bầu chọn đã đi vào giai đoạn cuối cùng để chọn ra 7 kỳ quan thiên nhiên mới trong số 28 địa danh lọt vào vòng chung kết. Lễ công bố 7 kỳ quan thiên nhiên mới sẽ diễn ra vào ngày 11-11 tới.

 

                                            Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục