Ngày 10/10, tại Nhà thi đấu thể thao thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La đã khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ 11 - năm 2011.

 

Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh miền núi phía Bắc có chủ đề “Đời sống đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc hôm nay” nhằm hưởng ứng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

1.773 ảnh của gần 300 nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đã khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ; phản ánh khí thế lao động công nghiệp trên các công trường; hình ảnh về các chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ giữ gìn vùng biên cương Tổ quốc.

Các tác phẩm cũng phản ánh những tấm gương người tốt việc tốt, nét đẹp trong lao động của những người nông dân; những đặc thù trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Ban tổ chức đã chọn ra hơn 200 tác phẩm chất lượng nhất để trưng bày triển lãm, đồng thời trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Hai Huy chương Vàng đã thuộc về tác phẩm “Hương đồng” của Lê Hiển (Phú Thọ) và “Nước và cuộc sống” của Thanh Miền (Yên Bái).

Các tác giả Hà Bắc (Sơn La) với tác phẩm “Hạ Rotor tổ máy số 1,” tác giả Hoàng Lai (Hòa Bình) với  “Cứu hộ đê,” Đàm Sơn (Lạng Sơn) với “Mẹ Kim” và Minh Được (Lào Cai) với “Bậc thang mây” đã được nhận Huy chương Bạc.

Sáu Huy chương đồng được trao cho các tác phẩm, tác giả “Bức hoạ vùng cao” của Trịnh Việt Hùng (Thái Nguyên), “Nụ cười Trung du” của Việt Hùng (Vĩnh Phúc), “Xấu hổ” của Tào Đức Khánh (Hòa Bình), “Thiếu nữ H'mông” của Tuân Nghĩa (Yên Bái), “Học chữ ở làng” của Duy Thanh (Vĩnh Phúc), “Tiếng khèn gọi bạn tình” của Vũ Đức Hải (Vĩnh Phúc);

Ban tổ chức cũng đã trao tám Giải Khuyến khích, đồng thời xét chọn bốn Giải Đồng đội cho Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật của các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Vĩnh Phúc.

Theo đánh giá của ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, cuộc liên hoan và triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc lần này có quy mô vượt trội hơn về số lượng tác phẩm ảnh và tác giả tham gia so với những lần trước.

Chất lượng các tác phẩm được nâng cao, phong phú về thể loại, đa dạng về sắc màu văn hóa, phản ánh thực chất về cuộc sống lao động và có ý nghĩa trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Triển lãm ảnh nghệ thuật các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra từ ngày 10 đến 14/10 tại tỉnh Sơn La ./.

                                           (Theo TTXVN/Vietnam+)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục