Năm 2011, Thư viện tỉnh tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 125 năm thành lập tỉnh” với sự tham gia của hơn 600 tập thể, cá nhân, gần 10 vạn bài dự thi. Trong ảnh: Cán bộ Thư viện tỉnh thu nhận, tổng hợp các bài dự thi.

Năm 2011, Thư viện tỉnh tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 125 năm thành lập tỉnh” với sự tham gia của hơn 600 tập thể, cá nhân, gần 10 vạn bài dự thi. Trong ảnh: Cán bộ Thư viện tỉnh thu nhận, tổng hợp các bài dự thi.

(HBĐT) - Thư viện tỉnh hiện có trên 7,5 vạn bản sách, 67 loại báo, tạp chí. Hệ thống thư viện được xây dựng tại 11 huyện, thành phố. Mỗi năm phục vụ cho gần 8 vạn lượt bạn đọc trong tỉnh. Hệ thống thư viện tỉnh đã và đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhân dân.

 

Năm 2003, thư viện tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động kho luân chuyển sách với số vốn ban đầu chỉ có vài trăm bản sách. Đến nay, kho sách đã được đầu tư bổ sung lên đến gần 2,5 vạn bản sách các loại. Theo ông Lê Văn Thái, Giám đốc Thư viện tỉnh, thời gian đầu, Thư viện tỉnh thực hiện hỗ trợ luân chuyển sách đến một số điểm thư viện huyện. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, Thư viện tỉnh đã mở rộng phạm vi luân chuyển sách đến tận xã, xóm để giới thiệu và phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin, văn hóa của đông đảo nhân dân. Từ sự giúp đỡ của Thư viện tỉnh, huyện Lạc Sơn là đơn vị đi đầu trong luân chuyển sách về cơ sở. Thư viện huyện đã xây dựng được 54 tủ sách dùng chung và 29 hòm sách ở 29 xã, thị trấn. Mỗi năm 4 lần luân chuyển. Số sách luân chuyển đều được lựa chọn rất kỹ dựa trên điều kiện, đặc điểm KT-XH, nhu cầu thực tế của các vùng, miền nhằm tránh tình trạng “Cái cần thì không có, cái có thì không cần”. Cũng từ sự hỗ trợ của hệ thống thư viện, một số, ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng tủ sách, hòm sách riêng để phục vụ hội viên và cộng đồng. Điển hình như huyện Kim Bôi đã xây dựng được 31 tủ sách phụ nữ và tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt, đọc sách, báo, trao đổi về các vấn đề hội viên quan tâm như: phát triển kinh tế hộ gia đình, chăm sóc gia đình, hôn nhân, bình đẳng giới; ngành Giáo dục xây dựng được 115 tủ sách tại các trường học; các huyện, thành phố chủ động xây dựng được tủ sách tại 210 trụ sở UBND xã, 189 điểm bưu điện văn hóa xã, 210 trung tâm học tập cộng đồng. Mỗi năm có khoảng 8 vạn lượt người đã đến đọc sách, báo, tìm hiểu thông tin tại các hệ thống thư viện và có trên 12 vạn lượt sách được luân chuyển.

Cũng theo ông Lê Văn Thái, Giám đốc Thư viện tỉnh, hoạt động luân chuyển sách về cơ sở đã tạo hiệu quả xã hội cao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách huởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn.Tuy nhiên, hoạt động này hiện cũng gặp một số khó khăn do Thư viện tỉnh không có phương tiện ô tô để vận chuyển sách buộc các thư viện cơ sở phải cử người trực tiếp lên tỉnh để chở sách bằng xe máy, dẫn đến tâm lý e ngại. Ngoài ra, một số thư viện cấp huyện hoạt động chưa được thường xuyên, thu hút ít bạn đọc nên đôi khi sách nhận về cũng chỉ biết “cất vào tủ”.  

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý nghiệp vụ, phục vụ nhân dân, năm 2003, Thư viện tỉnh đã tập trung phân loại, sắp xếp sách, báo, tạp chí theo từng vấn đề, chủng loại, đồng thời vận hành hệ thống thư mục (phích mục lục) điện tử. Năm 2007, Thư viện tỉnh áp dụng phân loại sách theo chuẩn DDC (chuẩn quốc tế). Năm 2008 tiếp tục đưa vào sử dụng hệ thống thư viện điện tử. Với việc tiếp cận nhanh chóng và ứng dụng thành công công nghệ thông tin trong công tác quản lý thư viện, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống phích mục lục..., Thư viện tỉnh đã đưa quản lý sách, báo, tạp chí đi vào nề nếp, thuận tiện cho  bạn đọc khi đến tìm hiểu, tra cứu, đọc sách tại thư viện. Ông Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ hưu trí ở phường Phương Lâm cho biết: Trước đây, chúng tôi mất nhiều thời gian để tra cứu tên sách. Bây giờ đến thư viện, chỉ cần nói tên sách hoặc vấn đề cần tìm hiểu là được các chị thủ thư hướng dẫn, tra cứu thông qua hệ thống điện tử rất tiện lợi và nhanh chóng.  

Ông Lê Văn Thái, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết thêm: Hòa Bình là một trong những tỉnh của cả nước đi đầu áp dụng thư viện điện tử trong quản lý, vận hành hệ thống thư viện. Thư viện tỉnh đã mở rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin tới các huyện trong tỉnh. Đến nay, các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Yên Thủy đã áp dụng công nghệ điện tử trong xử lý, phân loại sách, báo, tạp chí theo chuẩn mới quy định của Bộ VH-TT&DL.

Năm 2011, Thư viện tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng phần mềm và kho thư viện số, tài liệu số, sách Địa chí tỉnh Hòa Bình điện tử với số lượng 3 vạn trang. Dự kiến đến cuối năm sẽ chính thức ra mắt bạn đọc.  

Với những nỗ lực đó, trong những năm qua, hệ thống thư viện trong tỉnh đã góp phần gắn kết bạn đọc với tri thức, khơi thông dòng chảy văn hoá đọc trong nhân dân. Số bạn đọc tìm đến thư viện ngày càng đông. Nếu như trước năm 2000 có khoảng 1 vạn lượt bạn đọc đến thư viện, đến nay đã có gần 8 vạn lượt bạn đọc đến đọc sách giải trí, nghiên cứu, học tập tại thư viện. Hàng năm, Thư viện còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trưng bày sách, báo, tạp chí tại các lễ kỷ niệm lớn và hội báo xuân của tỉnh; tổ chức các cuộc thi đọc, kể chuyện sách, kể chuyện tấm gương anh hùng, liệt sỹ, kể chuyện tấm gương, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi tìm hiểu về pháp luật của Nhà nước; thi tìm hiểu 1000 năm Thăng Long... Đặc biệt là năm 2004, Thư viện tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công cuộc thi đọc sách báo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ khu vực miền núi phía Bắc với sự tham gia của trên 50 vạn người. Mới đây, cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 125 năm thành lập tỉnh Hòa Bình” do Thư viện tỉnh tổ chức đã thu hút trên 600 tập thể, cá nhân tham gia với gần 10 vạn bài thi. Trong đó có nhiều bài dự thi công phu với trên 1.000 trang tài liệu. Mỗi lần tổ chức các cuộc thi như vậy, Thư viện tỉnh đã tạo nên phong trào đọc sách sôi nổi ở khắp các địa bàn trong tỉnh. Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn lược thuật báo, tạp chí Trung ương viết về địa phương mỗi tháng 1 số/100 bản gửi cho lãnh đạo các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh và trao đổi với 13 tỉnh khu vực phía Bắc; đóng hoàn chỉnh hơn 2.000 đơn vị báo, tạp chí phục vụ bạn đọc. Đặc biệt là với sự phong phú về các bản sách, báo, tạp chí, Thư viện tỉnh là địa chỉ thường xuyên của các nhà nghiên cứu kinh tế, văn hóa, những người đang thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp tìm hiểu về tỉnh Hòa Bình.

                                                                              Ngọc Vinh 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục