“Xấu hổ” - ảnh đoạt HCĐ tại Liên hoan khu vực 15 tỉnh  miền núi phía Bắc năm 2011. ảnh: Tào Khánh (T.T.V).

“Xấu hổ” - ảnh đoạt HCĐ tại Liên hoan khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2011. ảnh: Tào Khánh (T.T.V).

(HBĐT) - Nghệ thuật nhiếp ảnh luôn có công chúng rộng rãi đón xem. Hoạt động nhiếp ảnh tỉnh năm 2011 luôn được Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh quan tâm.

 

Hiện nay, chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh có 20 hội viên. Sự cố gắng, nỗ lực của các hội viên đã đóng góp không nhỏ trong các hoạt động nghệ thuật của tỉnh. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật thời sự được treo ở Trung tâm Văn hóa tỉnh nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh đã phản ánh được các hoạt động xã hội, phục vụ tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ, đạo đức cho con người. Điều quý nhất là các bức ảnh đều tôn trọng sự thật, nét rung động thật, không dùng kỹ sảo. ảnh đẹp có cảm xúc của người sáng tạo.

 

Chỉ tính 6 năm trở lại đây, tỉnh có 3 cuộc triễn lãm ảnh nghệ thuật thời sự. Số ảnh được treo ở 3 cuộc triển lãm là 240 ảnh. Trong đó, 25 ảnh đạt giải khuyến khích, 9 ảnh đạt giải ba, 6 ảnh đạt giải nhì và 3 ảnh đạt giải nhất. Cũng trong 6 năm qua, ảnh dự thi ở khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc, các nghệ sĩ của chi hội đã được treo 80 ảnh. Riêng nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Lai đoạt 1 HCV, 2 HCB; nghệ sĩ Tào Khánh đoạt 1 HCĐ; nghệ sĩ Hà Tuấn đoạt 1 HCĐ; các nghệ sĩ Quốc Dũng, Nguyễn Long đoạt giải khuyến khích. Điều đáng mừng là năm 2011, các nghệ sĩ nhiếp ảnh của chi hội được treo 20 ảnh ở Liên hoan khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Năm đầu tiên có số lượng huy chương đạt giải cao với 1 HCB, 1 HCĐ, được nhận cờ đơn vị dẫn đầu 15 tỉnh phía Bắc. Mỗi tấm ảnh được treo ở khu vực đều mang sắc thái riêng, góc nhìn yêu thương, ấm áp riêng. ảnh nghệ thuật tỉnh đã nhập vào dòng chảy của cuộc thi, bám sát tính thời sự ở cơ sở. Những bức ảnh được treo chan chứa hình ảnh đổi mới ở vùng nông thôn với những hạt ngô, hạt lúa mang nặng giọt mồ hôi mưa nắng, là những con người đội mưa gió chống chọi với thiên nhiên, bão lũ, là những đường cày lật tung thớ đất cằn để làm nên mùa bội thu. Những tấm ảnh mang đậm nét tình làng, nghĩa xóm giúp nhau dựng nhà, làm vườn, làm xanh lại những cánh rừng bảng lảng mây bay, nghiêng nghiêng đàn chim lượn...

 

Hòa Bình, nơi cửa ngõ miền Tây Bắc núi non điệp trùng, lắm dốc, nhiều thung nhưng các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã không ngại khó khăn để ghi lại những hình ảnh đẹp của đất trời đang độ thăng hoa. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Đình Lai, Bùi Quyết Tiến, Tào Khánh, Đình Lan, Thái Kiên, Hà Tuấn, Vân Anh, Quốc Hội.... đều đã đạt nhiều   giải thưởng ảnh nghệ thuật thời sự ở các đề tài khác nhau.

 

Mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh của tỉnh say mê sáng tạo nghệ thuật sẽ mang lại thành công trong từng bức ảnh. Sự nỗ lực tìm tòi, sáng tạo cần phát huy hơn nữa để nhiếp ảnh tỉnh ta ngày càng có nhiều bức ảnh mang vẻ đẹp tự nhiên, không bị gò bó, gượng ép, xếp đặt. ảnh nghệ thuật của tỉnh đã và đang vươn tới vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và cuộc sống hiện đại tràn đầy niềm tin mới.

 

 

                                                                      Trần Quốc Dũng

                                                                              (T.T.V)

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục