Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ).

Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ).

(HBĐT) - Ngày 16/11, thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2011. Tới dự có đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở GT-VT, lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ và đông đảo nhân dân thôn Đồng Nhất.

 

Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư thôn Đồng Nhất đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt 6 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” do UBTƯMTTQ Việt Nam phát động; Nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất. Vì vậy, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,3%, thu nhập bình quân ước đạt 12 triệu đồng/người/năm. Các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả, ANTT trong thôn được giữ vững. Năm 2011, thôn có 89/121 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 8 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 3 năm liên tục, thôn giữ vững danh hiệu làng văn hoá năm 2011.

 

Trong không khí sôi nổi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân trong thôn Đồng Nhất đã đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá KDC”; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện CVĐ và tổ chức một số hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết vững mạnh.

 

Phát biểu với nhân dân thôn Đồng Nhất, đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những thành tích của KDC đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện 6 nội dung CVĐ, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài; tích cực xây dựng Đảng, tham gia xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch - vững mạnh; tạo sự phát triển mạnh mẽ về KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 

 

                                                                        Hoàng Huy

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục