Phối cảnh không gian Bắc bộ.

Phối cảnh không gian Bắc bộ.

Sẽ có chùa Cầu Hội An, không gian cồng chiêng Tây nguyên, không gian Kinh Bắc của những liền anh liền chị quan họ Bắc Ninh trong lễ hội hoa Hà Nội dự kiến khai mạc ngày 30-12.

 

Một trong những đại cảnh tiêu biểu của lễ hội hoa năm nay là chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra nòi giống Việt được nghệ nhân hoa Nguyễn Mạnh Hùng gửi gắm trong đại cảnh hoa Huyền thoại Việt Nam. Huyền thoại Việt Nam sẽ được làm trên chất liệu hoa tươi và quạt lá đề. Đây cũng là tác phẩm đã đoạt giải Cúp vàng sản phẩm trưng bày của Festival Gardening World Cup tổ chức tại Nagasaki (Nhật Bản) năm 2011.

Theo nghệ nhân hoa Nguyễn Mạnh Hùng, vì làm bằng hoa tươi nên thời gian thực hiện đại cảnh này vô cùng “thần tốc”. Mô hình được thiết kế trước, còn các công đoạn gắn hoa tươi cho một đại cảnh lớn và quan trọng chỉ có thể làm và hoàn thành trong đêm 29-12.

Ngoài Huyền thoại Việt Nam, lễ hội hoa năm nay sẽ được thực hiện theo cấu trúc: không gian Bắc bộ, không gian huyền thoại, không gian di sản... Hình ảnh làng quê Bắc bộ bằng hoa sẽ được tái hiện thông qua các tiểu cảnh gợi nhớ đến làng quan họ, gánh hàng hoa, trưng bày nhạc cụ tre, áo dài tứ quý, trống đồng chim lạc. Trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, công chúng cũng có cơ hội đi qua các miền di sản với phố cổ Hội An, cồng chiêng Tây nguyên, nghe hát ca trù tại sân khấu đàn đáy.

Một không gian riêng cho đào và quất mang đậm nét đặc trưng của tết Hà Nội cũng được thiết kế. Hai tháng nay, những người thực hiện đã phải lặn lội đến từng làng đào, quất của Hà Nội để chọn mua từng gốc. Một tháng trước, đào đã được tuốt lá để kịp ra hoa đúng thời điểm diễn ra lễ hội cách Tết âm lịch đến một tháng.

Trong bốn ngày diễn ra lễ hội hoa, mỗi đêm sẽ có các hoạt động vui chơi riêng. Khác với mọi năm, không gian lễ hội hoa sẽ được thiết kế trọn một vòng hồ Hoàn Kiếm. Các sắp đặt hoa vẫn được thực hiện dọc trục đường Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên, từ khu vực đền Bà Kiệu đến dọc tuyến Lê Thái Tổ sẽ bố trí các không gian trưng bày du lịch, khu trò chơi dân gian và sân khấu biểu diễn.

Ngoài hoa của cả ba miền, lễ hội hoa 2012 cũng sẽ xuất hiện một số loại hoa được các sứ quán nước ngoài tài trợ. Các đơn vị thực hiện lễ hội hoa năm nay là Sở VH-TT&DL Hà Nội, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Công ty CP truyền thông DC.

4,2 triệu lượt khách đến phố hoa

Đó là con số ước tính của ban tổ chức dựa trên số lượng lượt người đến lễ hội hoa năm 2010 khoảng 3 triệu. Tính đến thời điểm hiện tại, việc bảo vệ hoa để tránh các trường hợp ngắt hoa bẻ cành hay giẫm đạp, cướp hoa đã được lên phương án chi tiết.

Chiều 25-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Khắc Lợi  - phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, thành viên ban tổ chức lễ hội hoa - cho biết: “Lễ hội hoa năm nay ban tổ chức sẽ thiết kế các chỗ để chụp ảnh, không gian đứng ngắm hoa cũng rộng rãi hơn. Chúng tôi cho rằng không cần phải thiết lập các hàng rào bảo vệ mà chỉ có dải phân cách”.

 

 

                                                                     Theo TuoiTre

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục