Hai NSƯT Khắc Tư và Thuý Ngần biểu diễn bài “Quân tử vu dịch” trong vở chèo “Lưu Bình - Dương Lễ” cho sinh viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội.

Hai NSƯT Khắc Tư và Thuý Ngần biểu diễn bài “Quân tử vu dịch” trong vở chèo “Lưu Bình - Dương Lễ” cho sinh viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội.

Lại tiếp tục những phản ánh thực trạng. Lại nối dài những “thiết nghĩ, nên chăng, cần phải, rất cần...”. Nếu sau hội thảo diễn ra nhân Ngày di sản văn hoá VN lần này, các nhà quản lý, các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ sân khấu truyền thống (SKTT) không ráo riết đề đạt và tự lao vào hành động thì chắc... “bèo trên ao lại xô kín mặt nước”!

“Buồn thương” sân khấu...

Trước khi nêu các giải pháp, như mong muốn của nhà tổ chức là “sát sườn”, “cụ thể”, “đúng và trúng”... nhằm cải thiện thực trạng SKTT, những tồn tại “u ám” đều tiếp tục được mổ xẻ, hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống” ngày 23.11 tại Hà Nội đã ghi nhận nhiều bức xúc quanh chính sách đãi ngộ nghệ sĩ, chế độ nhuận bút, sự thiếu hụt kịch bản hay, đạo diễn chuyên nghề, sự lai căng trong dàn dựng, trang trí, sự thiếu cập nhật và yếu kém trong việc tiếp thị của các đơn vị nghệ thuật...

Hai NSƯT Khắc Tư và Thuý Ngần biểu diễn bài “Quân tử vu dịch” trong vở chèo “Lưu Bình - Dương Lễ” cho sinh viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội.

PGS-TS Tất Thắng ta thán về việc lưu giữ kịch bản ở các đoàn rất tệ. Chỉ mới vài chục năm mà có khi muốn tìm để dựng lại, phục hồi cũng chẳng tìm ra. Rộng hơn thế, đến nay, một nước được coi là cường quốc sân khấu như VN vẫn chưa có bảo tàng sân khấu. Sự ỳ ạch của SKTT trong tiếp cận xã hội về mặt tổ chức, biểu diễn cũng được nêu lên. PGS-TS Lê Thị Hoài Phương nhận xét, nếp nghĩ và nếp làm của cơ chế bao cấp đã ăn quá sâu vào cách làm việc của lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật. Phần lớn các nhà hát vẫn hoạt động theo kiểu cũ: Hoàn thành nhiệm vụ hằng năm là được.

Những điều nói trên, cùng rất nhiều tồn tại khác dẫn đến những cảnh ngộ trớ trêu - mà như nhạc sĩ Đôn Truyền phê phán - đó là nạn “không chèo, không tuồng” tồn tại lâu nay là hậu quả của sự thiếu trách nhiệm với nghề nghiệp, với nghiệp SKTT của ông cha.

 Thuốc nào chữa bệnh? 

Thực ra, nhiều phương thuốc đã được công bố những năm qua, nhưng việc sử dụng để “cứu” sân khấu còn quá chậm chạp. Nhân hội thảo này, các ý kiến, đề xuất cũ và mới lại tiếp tục gióng lên. NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam - đưa ra 12 giải pháp. Ông nhấn mạnh, cần đưa nghệ thuật sân khấu trở thành mục tiêu quốc gia, cũng như các mục tiêu khác cho di sản, du lịch, thể thao, điện ảnh... để SKTT được hưởng những nguồn kinh phí không phụ thuộc vào Luật Ngân sách. Cùng với đó là xây dựng hồ sơ trình UNESCO nhằm tôn vinh nghệ thuật SKTT...

GĐ Nhà hát Tuồng Đào Tấn - Bình Định Nguyễn Ngọc Đình tiếp tục đề nghị sửa đổi xếp ngạch viên chức với những người làm nghệ thuật cho phù hợp đặc thù lao động độc hại, nặng nhọc để nghệ sĩ, diễn viên yên tâm làm nghề. GĐ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Phan Quốc Hùng cho rằng, cần xây dựng chế độ, chính sách với các nghệ sĩ tự do, dùng đòn bẩy kinh tế để tập hợp lực lượng, động viên họ chung sức với các đơn vị nghệ thuật dàn dựng tác phẩm... 

Còn nhiều ý tưởng khác cho vốn cổ, các vở diễn kinh điển, cho đào tạo, tập huấn nghệ sĩ SKTT, rồi âm nhạc, mỹ thuật SKTT...; nhưng sự vắng vẻ của hội thảo cũng cho thấy sự quan tâm chưa nhiều của chính những người trong nghề với nghiệp SKTT của mình. Sau hội thảo, như kỳ vọng của những người tổ chức, mong giải quyết triệt để thực trạng, dư luận tiếp tục chờ xem “những chiếc chìa khoá sẽ mở ổ khoá đang khô dầu” ra sao!

 

                                                              Theo Báo Laodong

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục