Nhân dân xóm Mòng - thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) múa hát trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân xóm Mòng - thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) múa hát trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

(HBĐT) - Trong những năm qua, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (CVĐ TDĐKXDĐSVH) được triển khai rộng khắp và trở thành phong trào có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Phong trào đã mang lại luồng gió mới trong đời sống, góp phần giữ vững truyền thống văn hóa, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc giúp nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

 

Thực hiện NQT.ư 5 (khóa VIII) của Đảng về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH cấp tỉnh, huyện và xã ngày càng được kiện toàn và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện phong trào, đồng thời thường xuyên kiển tra đôn đốc hướng dẫn các nội dung thực hiện. Cùng với đó, các ngành đã đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc đăng ký, bình xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa. Tại các địa bàn, công tác tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, khối, các hội, đoàn thể nhân dân. Từ đó làm cho phong trào ngày càng thấm sâu vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội, cộng đồng, gia đình.  

Trong năm qua, BCĐ phong trào ở cơ sở đã bám sát nội dung kế hoạch cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tại đơn vị mình có hiệu quả. Các đơn vị đã gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương và nhiều hoạt động xã hội khác. Phong trào được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đảng có nghị quyết, chính quyền trực tiếp phối hợp, tạo điều kiện. MTTQ, ngành VH-TT và các tổ chức thành viên, các cấp xây dựng kế hoạch thống nhất hành động. CVĐ đã được chỉ đạo tập trung, có bước đi phù hợp nên đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Năm qua, toàn tỉnh đã có 78,5% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó có 53.702 hộ giữ vững 3 năm liên tục; có 86% trường học, 67,3% làng và 84,2 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đặc biệt, trong năm 2011 đã có 2 đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào văn hóa cơ sở đó là làng văn hóa Ngọc Xạ, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) và xã Sủ Ngòi (TPHB).  

Hiệu quả rõ nhất của phong trào TDĐKXDĐSVH trong công cuộc xóa đói - giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, chất lượng cuộc sống được nâng lên:, có trên 80% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, ý thức trách nhiệm và tinh thần lao động, học tập của tập thể, CB-CNVC trong các cơ quan, đơn vị được nâng cao, tạo nên hiệu quả công tác rõ nét, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Ông Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo cho mỗi người, cơ sở, đơn vị có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; quan hệ giữa cá nhân, cộng đồng chặt chẽ hơn, tình làng, nghĩa xóm được củng cố; niềm tự hào về quê hương, truyền thống của đơn vị được tôn vinh. Việc thực hiện quy ước văn hoá ở cơ sở đã được triển khai thực hiện thường xuyên, do vậy, các tập tục lạc hậu dần xoá bỏ, nhiều gia đình đã giữ được thuần phong mỹ tục tạo nên nếp sống kỷ cương, ông bà mẫu mực, dâu hiền, rể thảo, con cháu chăm ngoan; truyền thống hiếu học, uống nước nhớ nguồn,thương người như thể thương thân được phát huy; nếp sống văn hoá đã dần đi vào nề nếp.  

Để giữ vững danh hiệu văn hoá, nhiều địa phương, cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có cách quản lý, chỉ đạo nhất quán; phát huy sức mạnh của cộng đồng để phát hiện giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi nhằm giữ vững môi trường xã hội trong sạch, tạo động lực để phát triển kinh tế; nhiều địa phương đã xây dựng mô hình tự quản, thành lập tổ hoà giải ở cơ sở, kịp thời đem lại hoà khí cho nhiều gia đình, họ tộc, bà con láng giềng. Song song với mô hình tự quản cộng đồng, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ đã phát huy tác dụng; hàng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin tố giác tội phạm, giúp ngành công an khám phá, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, bắt giữ đối tượng phạm pháp. 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cán bộ, nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào cụ thể ở địa phương, cơ sở, nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Để thực hiện được điều đó cần tập trung đầu tư sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đồng thời tăng cường các hoạt động văn hoá - xã hội, đảm bảo việc học tập cho con em, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm đúng mức đến người già yếu, neo đơn, gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước.

 

                                                                   Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục