Cán bộ phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn, xã Hợp Thịnh thăm gia đình văn hóa tiêu biểu Nguyễn Xuân Thảo, xóm Tôm.

Cán bộ phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn, xã Hợp Thịnh thăm gia đình văn hóa tiêu biểu Nguyễn Xuân Thảo, xóm Tôm.

(HBĐT) - Cùng đoàn công tác của Phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn, lãnh đạo xã Hợp Thịnh, chúng tôi có dịp về thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Thảo, xóm Tôm, xã Hợp Thịnh. Gia đình ông là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện giai đoạn 2007-2012.

 

Ông Thảo chia sẻ: Theo tôi, gia đình là gốc góp phần làm nên xã hội, gia đình tốt thì xã hội tốt. Từ suy nghĩ đó, ông vận động người thân tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa do xã và huyện phát động. Gia đình ông luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy ước, hương ước của xóm. Gia đình ông có 4 thế hệ chung sống hòa thuận, con trai, con dâu, con gái và con rể đều là đảng viên. Bố, mẹ vợ của ông Thảo mặc dù bước sang tuổi 95 vẫn sống vui, sống khỏe động viên con cháu học tập, công tác tốt. Là đại tá về hưu, ông Thảo vẫn chịu khó tăng gia sản xuất và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, thu nhâp bình quân 20 triệu đồng/người/năm. Gia đình ông cũng tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng trường mầm non, đường giao thông, ủng hộ các quỹ tình nghĩa và đặc biệt đã hiến 84 m2 đất ở làm sân vui chơi văn hóa - thể thao cho xóm. Ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết: Phong trào xây dựng gia đình, làng văn hóa đã góp phần quan trọng phát triển KT-XH xã. Nhân dân đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc, vệ sinh môi trường và ANTT trên địa bàn. Bộ mặt NTM ngày càng phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, hộ nghèo chỉ còn 3,4%. Toàn xã đã có 11/13 xóm được công nhận là làng văn hóa, 11/13 xóm xây dựng được nhà văn hóa, 793 hộ gia đình văn hóa, chiếm 84% số hộ trong xã. Các xóm Thông, Tân Thịnh, Tôm được công nhận là làng văn hóa tiêu biểu.

 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng VH-TT cho biết: Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể từ huyện xuống cơ sở huyện Kỳ Sơn. Phong trào này đã góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn an ninh, trật tự, từng bước XĐ-GN và nâng cao mức sống người dân. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 23 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 7%. Trong 5 năm qua, các hộ gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lồng ghép các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa vào quy ước, hương ước và quy chế dân chủ ở cơ sở và được đông đảo quần chúng nhân dân giam gia. Từ đó huy động và khai thác tốt các nguồn lực đầu tư kế cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hạn chế được các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Hàng năm có từ 5.000- 5.890 hộ (chiếm từ 75-79% tổng số hộ) được công nhận là gia đình văn hóa.

 

 

                                                                                 Hương Lan

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục