Chi hội NCT xóm Vó Giữa, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) tập đánh chiêng chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chi hội NCT xóm Vó Giữa, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) tập đánh chiêng chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2/9.

(HBĐT) - Những ngày thu Tháng Tám lịch sử, với những người dân ở Lạc Sơn luôn có một ý nghĩa thật đặc biệt.

 

Vào những ngày này, trong mỗi nếp nhà sàn, người người tập trung lại, đàn ông con trai thịt lợn, chị em phụ nữ thì gói bánh đồ xôi, sẵn sàng cho mâm cỗ cúng tổ tiên và cũng để thết đãi anh em bạn bè từ những vùng quê khác về đây vui Tết Độc lập. Anh Bùi Văn Toàn, thôn Bái Rùa (Nhân Nghĩa) chia sẻ: Từ rất lâu rồi, người Mường Vang thường có thói quen mời anh em bạn bè về nhà vui Tết Độc lập. Đó vừa là dịp quây quần gia đình cũng là để bạn bè hiểu hơn về phong tục tập quán của người dân Mường Vang.  Và bao giờ cũng vậy, bước lên sàn nhà là rượu cần mới khách, là cơm xôi, rau đồ, thịt gà nấu măng chua. Tan tiệc, bước xuống sàn nhà là bánh uôi phần tết, mỗi người một vài chiếc, nhưng đó là lòng hiếu khách của người dân nơi đây.

 

Tết Độc lập năm nay, với cấp uỷ Đảng, chính quyền nhân dân các dân tộc trong huyện càng phấn khởi hơn nữa. 68 năm sau ngày độc lập, cũng như nhiều địa phương khác, vùng quê này cũng đang chuyển mình. Nghị quyết của Đảng được áp dụng vào cuộc sống, nhân dân hăng hái thi đua sản xuất phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bằng các nguồn vốn hỗ trợ vào đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thuỷ lợi phục vụ sản xuất ở các vùng khó khăn, nhất là nâng cao năng lực điều hành của cán bộ cấp xã. Nhờ vậy, đã đảm bảo an ninh lương thực với mức bình quân đạt gần 500 kg/người/năm, đời sống người dân có bước chuyển biến mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn  có sự thay đổi đáng kể, người dân từng bước tiếp cận với thị trường, sản xuất theo hướng hàng hoá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,7%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực với tỷ trọng CN-XD và dịch vụ năm 2013 ước đạt 55,7%, tỷ trọng nông - lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 44,3%. Công tác QLNN trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo. VH – XH có nhiều tiến bộ, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. QP – AN được tăng cường, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh được chú trọng. Nửa nhiệm kỳ qua đã thực hiện đạt và vượt 6 chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện đề ra. Đó là, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,3 triệu đồng/năm (NQ đề ra là 15 triệu đồng); sản lượng lương thực bình quân 64.999 tấn/năm (NQ 60.000 tấn/năm); giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5,6% /năm (NQ 4%/năm); tạo việc làm mới cho 3.566 lao động/năm (NQ 3.500 lao động/năm); tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 98% (NQ 95%).

 

 

                                                                              Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục