Nhiều hộ gia đình xã Sơn Thủy (Kim bôi) trồng nhãn Hương Chi cho thu nhập cao.
(HBĐT) - Chúng tôi có dịp trở về quê hương Mường Động vào những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí rộn ràng, náo nhiệt chuẩn bị đón Tết Độc lập của bà con các dân tộc nơi đây.
Theo đồng chí Bùi Tân Cảnh, Trưởng phòng VH-TT huyện Kim Bôi cho biết: Không chỉ là các hoạt động chung do các cấp chính quyền, đoàn thể tổ chức, ngày Tết Độc lập ở Mường Động từ lâu đã trở thành một nét văn hoá độc đáo của người Mường nơi đây. Đã thành thông lệ, vào dịp này, anh, em, con cháu dù có đi học hay làm ăn xa cũng quay về tập trung, xum vầy đoàn viên bên gia đình vui đón Tết, cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn dâng lên cúng tổ tiên. Mâm cỗ thường không thể thiếu thịt lợn, thịt gà, xôi... Tuỳ theo từng gia đình, nếu có điều kiện thì 3-4 gia đình chung lợn làm cỗ mời anh em, họ hàng đến ăn khiến không khí ngày Tết thêm vui tươi, đầm ấm hơn.
Bên cạnh việc tổ chức các nghi lễ truyền thống, bản làng Mường Động thêm sống động, rộn ràng trong tiếng hát, lời ca và tiếng chiêng, tiếng cồng. Đón Tết, các xóm, bản, KDC trong toàn huyện sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng. Các làn điệu dân ca, điệu múa, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống như: ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co thu hút đông đảo người dân nam, nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Đây cũng là dịp để người dân địa phương cùng nhau giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, trồng trọt và chăn nuôi, cùng nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương Mường Động ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Dẫn chúng tôi đi trên con đường được đổ bê tông rộng đẹp vào xóm Chiềng 5, xã Vĩnh Đồng, đồng chí Bùi Đức òm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đồng cho biết: Đối với người dân, Tết Độc lập và Tết Nguyên đán là 2 dịp lễ trọng đại nhất trong năm. Vào những ngày này, bà con các xóm tranh thủ tập trung dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trên các tuyến đường vào xóm đều được treo băng rôn và cờ Tổ quốc. Từ cuối tháng 8, người dân xóm đã bắt đầu tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, bóng chuyền, bóng đá giữa các xóm và đến ngày 1- 2 là 2 ngày lễ chính, tất cả người dân đều tạm dừng mọi công việc đồng áng, sản xuất để tham gia các hoạt động lễ hội và đến chiều 2/9, các gia đình sẽ mổ lợn, mổ gà, đồ xôi, gói bánh và chuẩn bị một mâm cỗ truyền thống dâng cúng lên tổ tiên.
Hoà chung không khí vui tươi đón Tết Độc lập năm nay, đồng chí Bùi Tân Cảnh, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Năm nay, người Mường Động ăn Tết Độc lập trong niềm vui thắng lợi về sản xuất. Cây lúa trên đồng ruộng Mường Động từ xã Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Trung Bì, Sào Báy đến Nuông Dăm, Cuối Hạ đều phát triển tốt, cho năng suất cao. Đặc biệt, năm nay, Đảng bộ, chính quyền huyện Kim Bôi đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) với kết quả khả quan. Trong đó, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,4%/năm, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/ người/năm, tỷ hệ hộ nghèo còn trên 28%. Chất lượng y tế, giáo dục được đặc biệt quan tâm, toàn huyện có 14 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I, 1 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II, 100% xã, thị trấn vẫn giữ vững chuẩn quốc gia về PCGDTH - CMC, PCGDTH đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trong thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, 100% xã, thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch, 7 xã được phê duyệt đề án, 1 xã đạt 10/19 tiêu chí, 4 xã đạt 9/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt dưới 8 tiêu chí.
Hồng Ngọc