Đội văn nghệ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) biểu diễn màn cồng chiêng và hát dân ca tại địa điểm tổ chức Hội xuân hàng năm.

Đội văn nghệ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) biểu diễn màn cồng chiêng và hát dân ca tại địa điểm tổ chức Hội xuân hàng năm.

(HBĐT) - Với dân cư chủ yếu là dân tộc Mường, chiếm hơn 70%, huyện Kỳ Sơn có nền văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, đặc trưng hơn cả là văn hóa cồng chiêng và làn điệu dân ca Mường.

 

Gắn bó mật thiết trong đời sống vật chất, tinh thần của người Mường Kỳ Sơn, cồng chiêng không đơn thuần chỉ là khí nhạc mà còn mang giá trị tinh thần lớn về tín ngưỡng, văn hóa, lễ nghi, được bồi đắp ngày càng đa dạng về thể loại, sâu sắc về nội dung cũng như mang giá trị nghệ thuật truyền thống. Là người con dân tộc Mường, chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) từ khi sinh ra, lớn lên đến lúc trưởng thành vẫn nhớ những làn điệu dân ca Mường của bà, của mẹ hát và truyền dạy. Chị nhớ như in tiếng cồng chiêng quen thuộc gióng lên mỗi dịp trong làng có việc hay ngày lễ, ngày hội, mừng nhà mới, mừng mùa màng bội thu... Hiện giờ  tham gia công tác trong lĩnh vực văn hóa, chị càng thêm yêu nét văn hóa cồng chiêng và làn điệu dân ca của địa phương mình, mong muốn ngày càng có thêm nhiều người con quê hương chung sức bảo tồn những giá trị truyền thống.

 

Đã từ khá lâu, bảo tồn văn hóa cồng chiêng và làn điệu dân ca Mường được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kỳ Sơn quan tâm, chú trọng. ước tính trong cộng đồng dân cư các xã, thị trấn hiện lưu giữ hàng trăm cồng, chiêng. Hàng chục nghệ nhân có khả năng truyền dạy đánh cồng, chiêng và những làn điệu dân ca cơ bản. Khi đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, các hình thức biểu diễn trong các hội thi, hội diễn, liên hoan dân ca, dân vũ được duy trì, tổ chức thường xuyên, tăng cường bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa.

 

Đặc biệt, những năm gần đây, huyện đã triển khai nhân rộng lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng và hát các làn điệu dân ca Mường. Theo đồng chí Đinh Ngọc Lương, Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong năm 2013 huyện đã mở các lớp dạy nhạc cụ dân tộc tại 5 tuyến  xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh, Yên Quang, Phúc Tiến với hàng trăm học viên, chủ yếu là lớp trẻ theo học. Người truyền dạy là những nghệ nhân dân gian am hiểu và tâm huyết văn hóa cồng chiêng, dân ca. 3 bài cồng chiêng và 3 làn điệu dân ca cơ bản được đưa vào nội dung truyền dạy như: bông trắng bông vàng, đi đường, mời trầu, đập nàng Khọt... Thời gian tới, việc mở lớp tiếp tục được thực hiện tại 5 đơn vị còn lại là Mông Hóa, Dân Hạ, Dân Hòa, Độc Lập và thị trấn Kỳ Sơn.

 

Trong cuộc sống hôm nay, những nỗ lực bảo tồn đã góp sức gìn giữ nét đẹp văn hóa  của quê Mường Kỳ Sơn. Đồng chí Đinh Ngọc Lương, Phó phòng VH-TT huyện cho biết thêm, cùng với việc bảo tồn, khơi dậy, phát huy văn hóa cồng chiêng và làn điệu dân ca, trên địa bàn huyện hiện có 9/10 xã, thị trấn có dàn cồng chiêng, 20 đội văn nghệ hạt nhân nòng cốt cồng chiêng, dân ca và nhạc cụ dân tộc, trong đó, riêng xã Mông Hóa có 8 đội, xã Dân Hạ có 2 đội, Phúc Tiến có 2 đội... Các đội thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ nhu cầu hoạt động, thụ hưởng các giá trị văn hóa phi vật thể của các tầng lớp nhân dân.

 

 

 

                                                                                 Đỗ Hà

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục