Một nét khăn Piêu của người Thái đen Điện Biên.

Một nét khăn Piêu của người Thái đen Điện Biên.

(HBĐT) - Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 500 km; diện tích tự nhiên 9.562,9 km2, dân số trên 51 vạn người. Là tỉnh duy nhất trong cả nước có đường biên giới với 2 nước (Lào và Trung Quốc). Đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (360 km), với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (38,5 km).

 

Điện Biên có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 37,99%, dân tộc Mông 34,81%, dân tộc Kinh 18,43%, còn lại là các dân tộc khác (Khơ Mú, Lào, Dao, Kháng, Hà Nhì, Hoa, Xinh Mun, Cống, Tày, Sán Chay, Phù Lá, Si La, Nùng, Mường và Thổ...). Mỗi dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đều mang bản sắc văn hóa riêng, phong phú, độc đáo như: thiên tình sử “Tiễn dặn người yêu” (Xống chụ xon xao) của dân tộc Thái, trường ca “Tiếng hát làm dâu” của dân tộc Mông, các làn điệu dân ca các dân tộc: Thái, Cống, Si La, Mông, Khơ mú..., các điệu dân vũ: xòe (Thái, Lào); điệu múa tăng bu, tăng bẳng (Khơ Mú), múa khèn (Mông), múa trống (Hà Nhì), các loại hình nhạc cụ truyền thống phong phú: khèn bè, khèn, kèn lá, tính tảu; các loại pí... Kiến trúc nhà truyền thống: nhà sàn, nhà đất, nhà trình tường...

 

      

     

                         Múa khèn xuân tại Phình Sáng - Tuần Giáo.

 

 Điện Biên là một tỉnh đa dạng và phong phú các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống và lễ hội lịch sử: lễ kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên 7/5, ngày 25/2 âm lịch hàng năm là lễ hội lịch sử thành bản Phủ; nhiều lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số như: xên bản, xên mường, xên lẩu nó, kin pang then, pang then, kin khẩu mấư (các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái); xé pang ả (các dân tộc thuộc nhóm Môn - Khơ me); co nhẹ chà, de khù chà (dân tộc Hà Nhì); khlang khùa, quá tang, tủ cải, dù su (dân tộc Mông, Dao)... Các trò chơi dân gian: ném còn, kéo co, đẩy gậy, đánh khăng, đánh lông gà, tó mắk lẹ, đánh cù, hát qua ống, tù lu, đua ngựa, bắn nỏ... thường xuyên được nhân dân tổ chức trong các dịp lễ, tết, mừng cơm mới...

 

      

                               Lễ hội đền Hàng Công Chất.

 

Năm 2013, Điện Biên là tỉnh đầu tiên của Việt Nam đăng cai tổ chức thành công lễ hội ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa, duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; khẳng định Điện Biên là tỉnh có ngã ba biên giới - nơi một con gà gáy cả ba nước anh em cùng nghe chung và cùng giữ vững an ninh, ổn định chính trị khu vực biên giới.

 

      

          Môn đẩy gậy tại hội thi ném còn 3 nước Việt - Trung - Lào.

 

Văn hóa, thể thao là nền tảng để phát triển du lịch và để du lịch tăng lợi thế của mình. Nhận thức được vai trò du lịch và dịch vụ trong việc phát triển KT-XH của địa phương, nhằm khai thác tốt lợi thế và tài nguyên vốn có, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề nhằm huy động các nguồn lực thúc đẩy hoạt động du lịch và dịch vụ trên địa bàn. Cùng với đó, việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc được Đảng, Nhà nước, tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo. Các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được bố trí nguồn lực đầu tư; chú trọng hoạt động nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” triển khai sâu rộng. Quản lý Nhà nước về văn hóa có chuyển biến tích cực; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở ngày càng hoàn thiện; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ văn hóa tăng về số lượng, chất lượng được nâng lên; văn hóa các dân tộc dần trở thành động lực thúc đẩy KT-XH  phát triển.

 

Điện Biên đang gấp rút triển khai các dự án, đề án mang tầm chiến lược, như: đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển KT-XH đến năm 2020 - đây là một trong những chương trình trọng điểm của tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010 - 2015); các kế hoạch phát triển VH-TT&DL nhằm thực hiện chiến lược phát triển VH-TT&DL Việt Nam đến năm 2020; đề án xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2020; quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đến năm 2020...

 

Năm 2014 là năm tỉnh Điện Biên cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Nhiều hoạt động VH-TT&DL quy mô cấp quốc gia do tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức và các hoạt động quy mô cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong suốt cả năm 2014. Đặc biệt, tuần văn hóa du lịch Điện Biên sẽ được khai mạc vào ngày 13/3/2014 với các hoạt động nổi bật: Lễ hội hoa Ban, diễu hành văn hóa đường phố; lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ quy mô quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 7/5/2014 tại thành phố Điện Biên Phủ; giải nữ bóng chuyền VTV Cúp năm 2014; liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách “âm vang Điện Biên”; tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” năm 2014 và cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ” năm 2014 cùng nhiều cuộc hội thảo, hội chợ thương mại, du lịch quốc tế...

 

Trong thời gian tới, ngành VH-TT&DL tiếp tục tham mưu để phát huy tốt tiềm năng sẵn có của địa phương, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, đề án, dự án để giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước một Điện Biên không chỉ là một vùng huyền thoại, lịch sử mà còn là một vùng mang đậm những bản sắc văn hóa các dân tộc đa dạng, phong phú cả về tiềm năng VH-TT&DL; người Điện Biên mến khách, các hoạt động dịch vụ được cải thiện và đi vào nề nếp, tạo những nét riêng có cho Điện Biên trên con đường đổi mới và  hội nhập.

 

 

 

                                                  Phạm Văn Hưng

                               (Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Điện Biên)

 

 

Các tin khác


Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục