Hàng ngàn người dân đến thăm quan chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thủy).
(HBĐT) - Lạc Thủy là một trong những điểm nhấn du lịch của tỉnh với nhiều danh lam thắng cảnh, lễ hội hấp dẫn. Toàn huyện có 6 di tích cấp quốc gia; 6 di tích cấp tỉnh; 20 điểm đình, đền, miếu trong danh mục kiểm kê cần bảo vệ. Tại các đình, đền, chùa, người dân địa phương hàng năm tổ chức lễ hội vào đầu xuân. Trong đó, nổi bật và lớn nhất là lễ hội Chùa Tiên.
Lễ hội chính được tổ chức trong 3 ngày (4 – 6 âm lịch) và thường kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Lễ hội chính gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với phần hành lễ dâng hương - tuyên trạng. Phần hội là màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình và các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đánh đu… Phật tử và du khách thập phương nô nức đến trẩy hội, dâng hương, vãn cảnh, cầu tài, cầu lộc, cầu mùa màng bội thu... Khu danh thắng này được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2011, gồm 16 điểm di tích (5 điểm thuộc loại hình di tích lịch sử văn hoá, 11 điểm thuộc loại hình thắng cảnh với những động tự nhiên tuyệt sắc như: Tam Toà, Linh Sơn, Suối Bạc, Mẫu Long…)
Bắt đầu từ mùa lễ hội năm 2012, huyện Lạc Thuỷ đã thay đổi tổ chức bộ máy quản lý các di tích. Theo đó, thành lập BQL di tích của huyện trực tiếp quản lý các di tích thay cho từng địa phương quản lý như trước đây. BQL đã thành lập các tiểu ban nội dung; thu phí thắng cảnh; quản lý di tích và tiếp nhận công đức; ANTT, phòng, chống cháy rừng; y tế, vệ sinh môi trường. Các tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên với mục tiêu tổ chức lễ hội theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Huyện cũng tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở khu danh thắng chùa Tiên, hoàn thành đầu tư đường giao thông 2 làn xe, có điện chiếu sáng. Khu di tích đồn điền Chi Nê triển khai đầu tư giai đoạn 2 với số vốn hàng trăm tỷ đồng. Mùa lễ hội năm 2013, bằng nhiều nguồn vốn, huyện đã huy động được 11 tỉ đồng cho việc tu sửa các hạng mục của chùa Tiên; bổ sung thêm 31 pho tượng mới, trị giá hàng chục tỉ đồng. Công ty Hương Bình cũng đã xin được cấp phép đầu tư xây dựng khu cáp treo nối từ chùa Hương (Hà Nội) sang chùa Tiên.
Theo đánh giá của ông Đinh Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ, Trưởng BTC lễ hội, bước đầu công tác quản lý đã dần đi vào nề nếp. Công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, VSATTP có nhiều chuyển biến tốt. Công tác dẫn đoàn, phục vụ, hướng dẫn khách thăm quan bài bản, chặt chẽ hơn. Do đó đã hạn chế tối đa được tình trạng ăn xin, cờ bạc trá hình…, tạo thiện cảm cho du khách đến thăm quan. Năm 2013, ước tính có khoảng 500.000 lượt khách đến thăm quan, vãn cảnh, đem lại nguồn thu trên 50 tỉ đồng, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trong suốt mùa lễ hội. Trong thời gian tới, BTC lễ hội huyện sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm kê, tuyên truyền vận động nhân dân địa phương và khách tham quan bảo vệ giữ gìn, thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của BQL di tích. Tuyên truyền tới mọi người dân thực hiện Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh Tôn giáo, tín ngưỡng, bài trừ mê tín dị đoan. Kiên quyết chống hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng gây mất trật tự trong khu di tích. Nghiêm cấm việc xây dựng, cơi nới, tu bổ, sửa chữa, khai phá động, xây bệ thờ, đặt bát hương, tượng thờ khi chưa được phép của các cấp có thẩm quyền. Từng bước nâng cấp, xây mới, tu bổ các công trình phục vụ du khách nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên hiện trạng di tích. Đối với di tích Nhà máy in tiền, huyện sẽ phối hợp làm hồ sơ đề nghị tổ chức Kỷ Lục Việt
Cẩm Lệ