Cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu tại bản Lác, thu hút sự chú ý của du khách.

Cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu tại bản Lác, thu hút sự chú ý của du khách.

(HBĐT) - Từ bao đời nay, dệt thổ cẩm đã trở thành biểu tượng, nét đẹp văn hóa cổ truyền không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Thái (Mai Châu). Người phụ nữ Thái từ thuở lên bảy, lên tám đã được bà, được mẹ dạy cho cách dệt vải.

 

Ngược thời gian trở về giai đoạn chưa xa, người phụ nữ Thái truyền thống đến tuổi gả chồng, phải tự tay dệt những bộ chăn, gối làm quà biếu gia đình nhà chồng. Thông qua quà biếu để gia đình nhà trai đánh giá về độ khéo léo của người con gái ấy. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, nghề dệt thổ cẩm dần mai một hoặc có chăng chỉ dừng lại ở tự cung, tự cấp, phục vụ sinh hoạt gia đình và bản thân. Chị Vi Thị Oanh, Phó Chủ nhiệm HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu (Mai Châu) cho biết: Những năm 1999, 2000, du lịch cộng đồng ở Mai Châu manh nha hình thành và theo thời gian ngày càng phát triển. Cùng với đó sản phẩm dệt thổ cẩm của các cô gái Thái Mai Châu được đông đảo khách du lịch ưa chuộng, từ đây tạo đòn bẩy để nghề dệt thổ cẩm phát triển. Song việc sản xuất khi đó chỉ mang tính chất thời vụ, manh mún.

 

Với mục tiêu "Nâng cao năng lực phát triển ngành nghề nông thôn, phục vụ phát triển KT- XH nông thôn tỉnh Hoà Bình", năm 2009, HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu ra đời dưới sự hỗ trợ của Sở NN&PTNT và tổ chức Jica (Nhật Bản). Đây được xem là mô hình điểm của toàn tỉnh nhằm hỗ trợ phát triển, bảo tồn nghề dệt truyền thống, thực hiện trong 3 năm (2009- 2011). Cả HTX khi đó có 33 thành viên, trừ anh Mạc Văn Phang, chủ nhiệm HTX, còn lại 100% là nữ. Hướng đến sự chuyên nghiệp hoá, HTX đã xây dựng dây chuyền sản xuất, mỗi nhóm đảm nhận một công đoạn riêng. "Thường thì cứ khoảng 10 chị em lập thành một nhóm, đảm nhận từng phần việc gồm: may, dệt, thêu. Tất cả được làm việc trong nhà xưởng, đảm bảo về cơ sở máy móc, trang thiết bị. Trong sáng tạo sản phẩm, HTX chủ trương kế thừa, phát huy những tinh tuý trong hoa văn thổ cẩm truyền thống, kết hợp với sự sáng tạo, tinh tế từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ đã tạo nên những sản phẩm truyền thống nhưng vẫn mang nét hiện đại, đáp ứng thị hiếu khách du lịch, đồng thời vẫn bảo tồn được những giá trị truyền thống", chị Vi Thị Oanh chia sẻ thêm.

 

Từ khi thành lập đến nay, các thành viên Ban chủ nhiệm HTX đã tham gia hàng chục lớp tập huấn về chuyển giao công nghệ, cách phối màu, marketting sản phẩm... Bên cạnh đó còn tham gia nhiều triển lãm sản phẩm hàng thủ công, mỹ nghệ, xây dựng lô gô, mở rộng thị trường tiêu thụ... nhằm duy trì hoạt động hiệu quả của HTX. Trong suốt 4 năm qua, một mặt HTX luôn đáp ứng tốt mối hàng từ phía Jica (Nhật Bản), tìm thêm mối hàng mới ở các thị trường lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, mặt khác, khuyến khích sự sáng tạo của chị em, sản xuất những sản phẩm khó theo đơn đặt hàng của khách. Ngoài các sản phẩm khăn thổ cẩm truyền thống, đến nay, HTX đã sản xuất thêm khăn trải bàn, túi xách, dép, thú bông, các loại đồ lưu niệm khác... từ chất liệu thổ cẩm, được khách du lịch trong nước và quốc tế ưa chuộng.

 

Theo Ban chủ nhiệm, doanh thu của HTX tăng dần theo từng năm, nếu năm 2011 chỉ đạt 300 triệu đồng thì riêng năm 2013, tính đến hết tháng 9 đã đạt 1 tỷ đồng; thu nhập của xã viên ổn định, đạt từ 2,5- 3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, HTX còn giải quyết việc làm khoảng 30 phụ nữ trên địa bàn xã không phải là xã viên lúc nông nhàn.

 

Không chỉ bảo tồn văn hoá truyền thống đang dần bị mai một, HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu ra đời còn giải quyết vấn đề việc làm, góp phần thực hiện tiêu chí 12 trong tiến trình xây dựng NTM ở địa phương.   

 

 

 

                                                                                      H.Y

 

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục