Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi trao học bổng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2013 - 2014.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi trao học bổng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2013 - 2014.

(HBĐT) - Ngày 30/5, UBND huyện Kim Bôi phối hợp với Childfund Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và triển lãm ảnh với chủ đề “Các yếu tố bảo vệ và công tác phòng chống rủi ro cho trẻ em trong cộng đồng”.

 

Buổi triển lãm trưng bày khoảng 120 bức ảnh do 20 trẻ em của 2 xã Đú Sáng và Kim Truy thực hiện trong tháng 4 và 5/2014. Triển lãm ảnh của trẻ em, nằm trong khuôn khổ Chương trình Quyền Trẻ em và Bảo vệ Trẻ em do Childfund Việt Nam thực hiện hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết của các cấp lãnh đạo, cha mẹ trẻ và cộng đồng về quyền tham gia của trẻ em và các yếu tố bảo vệ và rủi ro mà trẻ em có thể gặp phải trong cuộc sống.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi đã phát động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2014 và trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

 

Cũng trong dịp này, 6 xa vùng dự án (Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Cuối Hạ, Nuông Dăm và Kim Truy) còn nhận được quà gồm bánh, kẹo của Childfund Việt Nam với tổng giá trị 64 triệu đồng.

 

 

* Huyện Lương Sơn: Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, huyện Lương Sơn đã tổ chức 4 đoàn công tác đến thăm hỏi tặng quà trẻ em các xã Cao Thắng, Cao Dương, Hoà Sơn và thị trấn Lương Sơn. Các phần quà bao gồm bánh, kẹo với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

 

Hiện nay, huyện Lương Sơn có 29.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong những năm qua, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em nhận được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn xã hội. Toàn huyện có 130 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó 90% trẻ khuyết tật được thăm khám và phẫu thuật, chế độ chính sách hỗ trợ giáo dục, giảm học phí, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em nghèo thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội... được thực hiện kịp thời. Trong Tháng hành động vì trẻ em, huyện Lương Sơn đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 100% xã, thị trấn tổ chức lễ phát động, các hoạt động thăm hỏi, tặng quả, trao học bổng, các hoạt động VHVN, TDTT... có sự tham gia tích cực của trẻ.

 

 

* Huyện Lạc Sơn: Ngày 30/5, đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Sơn đã đến thăm và tặng quà cho học sinh trường tiểu học Bình Chân, THCS Mỹ Thành, tiểu học Quý Hòa, mầm non Tân Lập, mầm non Thượng Cốc và THCS Yên Phú. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, tuần đầu tiên của tháng 6, 100% xã, thị trấn tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và triển khai các hoạt động hướng về trẻ như tặng quà, giao lưu VHVN, TDTT.

 

Hiện nay, huyện Lạc Sơn có gần 15.000 trẻ em từ 0 – 16 tuổi. 100% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, chăm sóc. Huyện tiếp tục duy trì 100% các xã, thị trấn được phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; tỷ lệ huy động trẻ bậc học mầm non đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ bậc tiểu học đạt 100%...

 

 

 

                               Hồng Nhung

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục