Vào dịp hè, thành phố Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động VH -VN, TD-TT có sự tham gia của nhiều trẻ em trên địa bàn.

Vào dịp hè, thành phố Hòa Bình đã tổ chức nhiều hoạt động VH -VN, TD-TT có sự tham gia của nhiều trẻ em trên địa bàn.

(HBĐT) - Cuối tháng 5, vụ việc 3 trẻ tử vong đuối nước tại xã An Bình (Lạc Thủy) một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với gia đình, nhà trường và xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Theo thống kê của Sở LĐ -TB&XH, 6 tháng đầu năm có 197 trẻ em mắc tai nạn thương tích, hầu hết trẻ mắc tai nạn thương tích chủ yếu vào thời gian nghỉ hè, khi các em thiếu sự quản lý chặt chẽ của nhà trường, sự lơ là quan tâm của một số phụ huynh và tình trạng thiếu các điểm vui chơi tập trung, an toàn. Nghỉ hè lại đặt ra một thách thức đối với các cấp chính quyền để làm sao các em có một kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh.

 

Toàn tỉnh hiện có 217.990 trẻ dưới 16 tuổi nhưng chỉ có trên 10 điểm vui chơi cho trẻ và tập trung chủ yếu tại thành phố Hòa Bình. Điều này dễ dàng nhận thấy được các điểm vui chơi đó chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù, vào mỗi dịp hè, các trung tâm hoạt động thanh - thiếu niên, nhà thiếu nhi tỉnh... đã hoạt động hết công suất với việc mở hàng loạt các lớp học ngoại ngữ,  hoạt động sự kiện mang tính giáo dục cao như tổ chức các trại hè “Học làm người có ích”, “trại hè tiếng Anh”, “trại hè hành trình văn hóa”; các lớp học năng khiếu âm nhạc, mỹ thuật, khiêu vũ, tin học, võ teakwondo, kỹ năng sống...  cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu học tập, giải trí của 3.000 - 4.000 lượt trẻ em trên địa bàn thành phố. Ngay sau lễ tổng kết năm học, các cơ sở Đoàn đã tổ chức lễ tiếp nhận đoàn viên, thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt tại cơ sở. Tại đây, các em cũng được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, tuy nhiên những hoạt động đó cũng chỉ được diễn ra vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. 

 

Nhà văn hóa - khu thể thao là những điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân. Tuy nhiên, không phải xóm, bản nào cũng có nhà văn hóa cùng với việc hoạt động không thường xuyên và thiếu cơ sở vật chất nên cũng không thu hút đươc trẻ tham gia. Bên cạnh đó, nhiều nơi, nhà văn hóa chỉ mở cửa phục vụ các cuộc họp chi bộ, họp xóm, sinh hoạt của các hội, đoàn thể, ít khi mở cửa phục vụ cho lứa tuổi trẻ em. Thiếu điểm vui chơi, thiếu sự quản lý của người lớn nên các em dễ tham gia các trò chơi nguy hiểm như tắm sông, suối, leo trèo...

 

Những vụ đuối nước xảy ra vào mùa hè có chiều hướng tăng trong những năm gần đây. Nguyên nhân là các em thiếu sự quan tâm của gia đình, nhất là ở nông thôn và miền núi. Mặt khác, hầu như trẻ em không được trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước, các tai nạn, thương tích khác. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 4 bể bơi của Nhà nước và tư nhân, trong đó, 2 bể thuộc thành phố còn lại của huyện Cao Phong và Lạc Thủy. Các bể bơi đã tích cực mở lớp trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ, các bể bơi mỗi mùa hè mở được 3 - 4 lớp. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đươc nhu cầu của trẻ trên địa bàn. Ngoài ra, việc thiếu sân chơi cho trẻ em vào mùa hè cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các em tham gia các trò chơi nguy hiểm. Một nỗi lo khác đó là khi thiếu sân chơi lành mạnh, một bộ phận thanh - thiếu niên đến với các quán games cùng những trò chơi nguy hiểm, bạo lực, dẫn đến bỏ học, thậm chí là phạm pháp.

 

Hàng năm, vào dịp hè, Tỉnh đoàn đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức sinh hoạt hè cho lứa tuổi đoàn viên, thiếu niên - nhi đồng. Nhưng nhiều địa phương khó khăn về địa điểm, kinh phí nên đã ảnh hưởng đến hoạt động chung. Theo chị Đỗ Thị Loan, Phó phòng bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ - TB & XH) cho biết: Sân chơi phù hợp với lứa tuổi chính là nơi các em thiếu nhi được giao lưu, được thể hiện mình, từ đó nâng cao thể chất, trí tuệ, tình cảm và khả năng thẩm mỹ. Vì vậy, tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi là điều các ngành chức năng phải vào cuộc. Các địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực, dành một khoản kinh phí đầu tư cho các sân chơi vừa và nhỏ, chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Đội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, thu hút con em địa phương tham gia sinh hoạt. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

 

 

 

                                                                     Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục