Bác Hồ thăm các gia đình công nhân trường Cán bộ công đoàn năm 1961. Ảnh: T.L

Bác Hồ thăm các gia đình công nhân trường Cán bộ công đoàn năm 1961. Ảnh: T.L

(HBĐT) - Cách đây vừa tròn 55 năm, trong buổi hội thảo hôn nhân - gia đình ngày 10/10/1959, Bác Hồ dạy: “Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.(1)

 

Trong CVĐ xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, gia đình có vai trò rất lớn. Văn kiện Đại hội Đảng xác định: “Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống lành mạnh, trung thực, nhân ái, thủy chung tôn trọng kỷ cương, phép nước, cần cù lao động và học tập làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”.

 

Đó là cái nôi hình thành nhân cách, giáo dục phẩm chất, đạo đức ý chí, tính cách để giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, tôn ty, gia phong. Sự hình thành văn hóa gia đình là sự kế thừa tiếp nối văn hóa truyền thống, mặt khác không chối bỏ các giá trị văn hóa hiện đại.

 

Mỗi con người Việt Nam gắn bó với gia đình bằng những bữa cơm xum họp. Con trẻ đã là thành viên của gia đình, lớn lên cũng đã ý thức vót được chông để giữ nước. Lòng yêu nước hình thành từ tuổi ấu thơ một truyền thống của dân tộc. Con người lớn lên từ những bữa cơm ấy, nếu không làm sao có được không khí gia đình và tuổi thơ, làm sao thành người. Những bữa cơm gia đình là sự chắt lọc tinh tuý nhất từ đất quê, từ hương đồng gió nội, từ một nắng, hai sương và giọt  mồ hôi của ông bà, cha mẹ và của người nông dân lam lũ sớm hôm.

 

Từ gia đình, từ bữa cơm xum họp và dạy cho con cái “ăn vóc, học hay” như các cụ xưa đã dạy những lời thật gần gũi “nên thợ, nên thầy vì có học, no ăn, ấm mặc bởi hay làm” chính những điều răn dạy đó cho từng thành viên trong mỗi gia đình để gia đình mới thực sự trở thành hạt nhân của xã hội như lời Bác Hồ dạy. Duy trì bữa cơm gia đình trong thời buổi cơ chế thị trường, phần nào ảnh hưởng đến sự sum họp bữa cơm gia đình.

 

Nhớ rằng, con người ta có lớn lên, phát triển về tinh thần và trí tuệ cũng bắt đầu từ cái nôi gia đình, từ những bữa cơm sum họp. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, gia đình cũng nên duy trì bữa ăn tối gia đình. Đây là những thời gian sau một ngày làm việc, học tập có dịp gặp nhau trong bữa cơm gia đình. Ở đó có các thành viên có điều kiên chia sẻ, thông cảm và trao đổi tình yêu thương. Bữa cơm gia đình không chỉ là bữa ăn mà còn là trường học để bảo ban, nhắc nhở nhau bao điều nhân nghĩa ở đời.

 

Xây dựng một gia đình đạt chuẩn văn hóa là góp phần làm cho xã hội lành mạnh, phát triển. Từ bữa cơm gia đình dạy cho trẻ “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng bao nét đẹp gia phong, nét đẹp truyền thống. Nhờ những bữa cơm xum họp gia đình thân thương đầm ấm mà xích lại gần nhau hơn, khích lệ, động viên nhau để vươn lên trong cuộc sống.

 

Bác Hồ căn dặn: “Con trẻ là cái mầm, cái bóng của dân tộc, con trẻ được gia đình nuôi dưỡng, giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường, tự lập”. (2)

 

Thấu suốt lời dạy của Bác thì dù xã hội có tiến lên, có phát triển đến đâu thì gia đình mãi là tổ ấm, là nơi hun đúc những tâm hồn con trẻ.

 

Trong hoàn cảnh hôm nay của đất nước, chúng ta thông cảm và chia sẻ những người đi xa, thiếu những bữa cơm sum họp gia đình để làm nghĩa vụ gìn giữ biển cả, biên cương. Ở hậu phương, những bậc làm cha, làm mẹ, những người vợ, bữa cơm thiếu hình dáng các anh nhưng nhờ các anh mà các gia đình mới có những bữa ăn xum họp.

 

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 chúng ta mong muốn có những gia đình đầm ấm, thuận hòa “để tát biển Đông cũng cạn” đong đầy tình yêu thương là rất cần thiết vì ở mỗi gia đình tốt sẽ dạy cho chúng ta biết “nỗi giận” nhưng nỗi giận có kiểm soát, sự nổi giận của người lương thiện trung thực để góp phần gìn giữ chủ quyền của tổ quốc. Bởi vậy, gia đình là tế bào của xã hội là hạt nhân của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt như lời Bác dạy.

 

 

 

1, 2 - Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, NXB sự thật, tập V, trang 251, 252

 

                                                                            Văn song (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục