Đoàn kiểm tra liên ngành 127/ĐP tỉnh phối hợp với Đội QLTT số 1 - thành phố Hòa Bình kiểm tra thị trường đồ chơi Trung thu tại nút giao thông ngã tư đường Hữu Nghị.

Đoàn kiểm tra liên ngành 127/ĐP tỉnh phối hợp với Đội QLTT số 1 - thành phố Hòa Bình kiểm tra thị trường đồ chơi Trung thu tại nút giao thông ngã tư đường Hữu Nghị.

(HBĐT) - Chưa năm nào thị trường đồ chơi lại phong phú, rực rỡ sắc màu như mùa Trung thu 2014 này. Càng ấn tượng hơn khi ở các cửa hàng buôn bán, kinh doanh chủ yếu bày bán các mặt hàng đồ chơi do Việt Nam sản xuất, người tiêu dùng trong tỉnh ưu tiên chọn mua sản phẩm có xuất xứ trong nước. Điều này lần nữa khẳng định sự “lên ngôi” của đồ chơi Trung thu hàng Việt hiện nay.

 

Theo quan sát của chúng tôi, đa số các cửa hàng kinh doanh, buôn bán đồ chơi dịp Trung thu trên địa bàn TP Hòa Bình nhập khá nhiều các mặt hàng truyền thống do các công ty, cơ sở sản xuất trong nước với mẫu mã đa dạng, hình thức bắt mắt hơn. Ngoài các đồ chơi truyền thống, nhiều sản phẩm mới đã có mặt tại các quầy hàng như mặt nạ các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, đèn lồng xếp giấy in hình họa tiết, hình vẽ các con vật, các sản phẩm đèn chạy bằng pin cầm tay phát nhạc, đèn kéo quân giấy bóng kính, đèn các con thú phát nhạc, đồ chơi sáng tạo bằng gỗ...

 

Cùng sự đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã của đồ chơi hàng Việt, giá các sản phẩm đồ chơi cũng phù hợp túi tiền người tiêu dùng bình dân. Chị Thái Thị Hoa ở tổ 5, phường Hữu Nghị cho biết: Tôi quan tâm đến xu hướng lựa chọn đồ chơi Trung thu xuất xứ Việt Nam, ngoài lý do điều kiện kinh tế, sản phẩm chất liệu trong nước cũng khiến người tiêu dùng yên tâm khi mua về cho con, em sử dụng. Hiện trên thị trường, các sản phẩm này có mẫu mã khá bắt mắt mà giá cả cũng vừa phải, đơn cử như mặt nạ thú 5.000 - 10.000 đồng /chiếc, đèn ông sao loại nhỏ 10.000 - 15.000 đồng /chiếc, đầu lân 50.000 đồng /chiếc, trống loại nhỏ 35.000 đồng /chiếc. Một số đồ chơi mới xuất hiện trên thị trường có giá không cao như đèn lồng xếp hình in hình họa tiết 50.000 - 60.000 đồng /chiếc, lồng đèn chạy bằng pin giá từ 40.000 đồng trở lên tùy kích cỡ to, nhỏ.

 

Bên cạnh các sản phẩm đồ chơi do Việt Nam sản xuất, các cửa hàng vẫn bày bán các loại đồ chơi trẻ em có xuất xứ nước ngoài, chủ yếu xuất xứ Trung Quốc nhưng số lượng nhập về đã hạn chế hơn trước rất nhiều. Theo anh Bùi Mạnh Tùng, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em tại chợ Phương Lâm thì đồ chơi Trung Quốc giá cao, có loại lên đến vài triệu đồng /sản phẩm, những đồ chơi loại trung bình cũng có giá hàng trăm nghìn nên sức mua chỉ tập trung ở một số ít người. Các đồ chơi mang tính chất kích động bạo lực như súng, kiếm, đao... nhiều bậc phụ huynh đã tẩy chay. Đáng mừng là năm nay các nhà sản xuất trong nước đã quan tâm, tung ra thị trường những sản phẩm đồ chơi phù hợp với thị hiếu, giá cả bình dân tạo hiệu ứng tốt về hàng Việt đối với người tiêu dùng.

 

Cùng thời gian này, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hành vi buôn bán, kinh doanh mặt hàng đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ chơi trẻ em mang tính bao lực... Đồng chí Lê Thế Bùi, Đội trưởng Đội QLTT số 1  thành phố Hòa Bình đánh giá: Qua các đợt phối hợp kiểm tra, kiểm soát của Ban chỉ đạo 127/ĐP tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa phục vụ dịp Tết Trung thu 2014 ổn định, mặt hàng đồ chơi trẻ em cơ bản có nguồn gốc xuất xứ, đầy đủ nhãn mác hàng hóa và hàng Việt Nam chiếm lĩnh. Đợt kiểm tra, kiểm soát chỉ phát hiện 1 cơ sở kinh doanh khu vực bờ trái sông Đà vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 25 kiếm nhựa, 15 khẩu súng đồ chơi bạo lực xuất xứ Trung Quốc.

 

 

 

                                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục