Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trò chuyện với các đại biểu DTTS huyện Kỳ Sơn tham dự đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trò chuyện với các đại biểu DTTS huyện Kỳ Sơn tham dự đại hội.

(HBĐT) - Ngày 24/9, huyện Kỳ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014 với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc trong toàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chúc mừng đại hội.

 

Huyện Kỳ Sơn có 9 dân tộc cùng chung sống, trong đó, đồng bào DTTS (chủ yếu là dân tộc Mường) chiếm 75,6%. Là địa phương có bề dày truyền thống, tinh thần đại đoàn kết dân tộc của huyện Kỳ Sơn đã được phát huy mạnh mẽ qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng và trở thành sức mạnh lớn thúc đẩy sự phát triển toàn diện của KT-XH trong thời kỳ mới. Giai đoạn 2009-2014, huyện đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2013 tăng 2,45 lần so với năm 2009. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 0,38%/năm. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ. Đến nay, 100% xã, thị trấn có hệ thống trường học, trạm y tế kiên cố; 100% xã, thôn có điện lưới quốc gia với 100% hộ dân được sử dụng điện, trên 90% số hộ được đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh; gần 77% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa...

 

Đại hội đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2020, hướng tới mục tiêu tổng quát là: Đẩy mạnh phát triển KT-XH, khai thác có hiệu quả các tiềm năng sẵn có, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo vững mạnh về QP - AN, nâng cao đồng đều mức sống của người dân, xây dựng và phát triển theo hướng NTM, đưa huyện trở thành huyện có thu nhập và tăng trưởng ổn định vào loại khá của tỉnh.

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT-XH nói chung, trong công tác dân tộc và nâng cao đời sống đồng bào DTTS nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 5 vấn đề cần thực hiện tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện. Đồng chí tin tưởng rằng, huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Đại hội đã chọn cử 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, năm 2014. Nhân dịp này, huyện Kỳ Sơn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2009-2014.

 

 

 

                                                                     Thu Trang

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục