Thành phố Hòa Bình lung linh trong ánh đèn. Ảnh: H.D
(HBĐT) - Xuân mới đã cận kề. Phố phường được trang hoàng lộng lẫy. Mưa xuân lất phất, vương tóc người thiếu nữ dạo bước trên những con phố trăng đèn, thảm hoa rực rỡ. Nhà nhà tất bật chuẩn bị đón xuân. Không khí xuân đã tràn về trong lòng người, trong ánh mắt nụ cười hân hoan. Trên dòng sông Đà thơ mộng lung linh điện sáng, người người cùng ước vọng tới mùa xuân hạnh phúc, tự hào là công dân thành phố Hòa Bình. Tự hào chứng kiến, thành phố trẻ đang chuyển mình cùng mùa xuân đất nước, khẳng định là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế - văn hóa của tỉnh đang chuẩn bị hành trang xây dựng thành phố mang bản sắc độc đáo, là trung tâm đô thị cửa ngõ vùng Tây Bắc.
So với những năm trước, thành phố Hòa Bình đã có sự đổi thay vượt bậc về diện mạo KT -XH. Còn nhớ, khi được công nhận là đô thị loại III, thành phố còn “nợ” một vài tiêu chí, nhất là kết cấu hạ tầng đô thị, dân cư. Đến nay, dù còn nhiều khó khăn, thành phố vẫn nỗ lực để hiện thực hóa quy hoạch xây dựng chung đến năm 2025. Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang được triển khai. Mấy năm nay đã có hàng nghìn tỷ đồng được huy động đầu tư kết cấu hạ tầng KT -XH thành phố, tạo nên sự đổi thay trong diện mạo hài hòa, cân đối giữa hai bờ sông Đà thơ mộng. Đầu năm 2015, dự án đường Trương Hán Siêu sau nhiều năm khó khăn thi công cũng đã được hoàn thành. Năm mới, mở ra cơ hội mới khai thác quỹ đất tiềm năng dọc sông Đà. Dự án đường Chi Lăng kéo dài hoàn thiện và năm nay sẽ tiếp tục được khởi động, mở ra không gian phát triển đô thị khu vực quy hoạch trung tâm đầm Quỳnh Lâm. Dọc tuyến đường Chi Lăng kéo dài, theo quy hoạch bắt tới đường tránh QL 6, nhiều dự án hạ tầng đã hoàn thành, nhiều dự án đang hoàn thiện, đã xuất hiện những khối nhà cao tầng có thẩm mỹ cao, mang lại hình hài mới cho bộ mặt đô thị hiện đại. Những tuyến đường được thảm đầy hương sắc muôn màu. Vỉa hè, con phố đang được chỉnh trang, có các trung tâm mua sắm đầy ắp hàng hóa, hệ thống thông tin, liên lạc, dịch vụ ngân hàng thuận tiện, khu đô thị, KDC hiện đại đang lấp đầy quỹ đất. Điểm nhấn hai bên dòng sông Đà, dự án cứng hóa mặt đê Đà Giang kết hợp với giao thông đang được khẩn trương thi công, chỉ nay mai sẽ làm điểm phát triển dịch vụ, các khu dân cư đẹp và mộng mơ về không gian đô thị sông nước. Các dự án kinh doanh hạ tầng, nhịp sống xây dựng sau khoảng thời gian trầm lắng đã bắt đầu sôi động trở lại. Dự án nhà ở xã hội được khởi động sau đúng một năm đã bàn giao cho khách hàng là những nỗ lực của các ngành chức năng, chính quyền thành phố và chủ đầu tư. Niềm hạnh phúc lan tỏa trong trong từng gia đình ấm cúng vì được sở hữu ngôi nhà mà trước đó chỉ dám nghĩ ở trong mơ. Thành phố tiếp tục hấp thụ tốt các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch. Đó là các dự án Trung tâm thương mại PLAZA Hoàng Sơn, Anh Kỳ, Dự án khách sạn Hòa Bình... tạo “cú huých” trong văn minh thương mại, dịch vụ, mang lại sự lựa chọn chất lượng cao cho người dân trong và ngoài tỉnh. Thành phố Hòa Bình cũng đang giải quyết những vấn đề đô thị phát sinh như: nước thải, chỉnh trang đô thị, chuyển dịch lao động bằng tư duy và cách thực hiện mới. Đặc biệt, thành phố đang tích cực chuyển bị triển khai dự án phát triển đô thị thuộc dự án phát triển đô thị miền núi phía Bắc với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Như vậy trong tương lai gần, cùng các nguồn lực khác sẽ tiếp tục tạo ra sự bức phá trong diện mạo đô thị của TP Hòa Bình. Thành phố đang dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Năm 2014, TP Hòa Bình hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu KT -XH. Cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp lần lượt là: 54,7%, 38,5%, 6,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng, hộ nghèo chỉ còn 1,45%.
Một mùa xuân mới đang về. Mùa xuân của những nỗ lực cố gắng xây đắp tương lai xán lạn của Đảng bộ, chính quyền và người dân, phấn đấu xây dựng TPHB trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc hiện đại, bản sắc độc đáo, bình yên và đầm ấm.
Lê Chung